Đến nội dung chính

Chương 14: Bên phải hay bên trái

admin 997 Chữ Cài Đặt

Trương Nhị lộ vẻ mờ mịt, lát sau gật đầu nói: “Hình như là vậy, ta còn nhớ ngoài cửa sổ có một bóng người cao lớn lướt qua.”

Tên tạp dịch: “Phải phải, ta cũng nhìn thấy.”

Trí nhớ của Chương Hành Dự vô cùng kinh người, hắn sớm đã ghi nhớ rõ ràng bố cục của các phòng ốc trong sân: “Gian phòng thứ hai của dãy nhà tây hình như có hai cửa sổ, bóng của thích khách hắt lên là cửa sổ nào?”

Trương Nhị trả lời dứt khoát: “Cửa sổ bên trái.”

Tên tạp dịch kia lại nói: “Cửa sổ bên phải.”

“Bên phải cái gì? Rõ ràng là bên trái!”

“Ngươi nhớ nhầm rồi, chính là cửa sổ bên trái!”

Hai người bắt đầu tranh cãi vì vấn đề trái phải.

Tống Thu Dư đã quen với chuyện này, khi phá án không thể dễ dàng tin lời khai của người qua đường, không phải là họ nói dối, mà là những người này quá muốn giúp đỡ phá án, đến nỗi họ sẽ gượng ép kéo một chuyện hết sức bình thường vào vụ án.
Hai người này vừa không có bản lĩnh nhìn qua là nhớ như Chương Hành Dự, lại không được huấn luyện điều tra hình sự chuyên nghiệp, trong lúc đang mơ màng ngủ, làm sao có thể nhìn rõ bóng đen lướt qua cửa sổ như vậy chứ?

Chương Hành Dự cho bọn họ lui xuống, gọi hai tỳ nữ vào.

Một người là tỳ nữ thân cận của Nghiêm phu nhân, một người chăm sóc Nghiêm thiếu gia, đêm qua lúc xảy ra vụ ám sát, bọn họ đang ở trong sân hứng sương.

Nghiêm tiểu thiếu gia sức khỏe không tốt là do bẩm sinh, từng có một thầy lang dạo kê cho y một phương thuốc kỳ lạ, dược liệu thì bình thường, nhưng nước sắc thuốc lại vô cùng cầu kỳ.

Cần dùng sương đêm ngày Xuân Phân, mưa nhỏ ngày Hạ Chí, sương trắng đầu thu và tuyết đầu mùa đông.

Tỳ nữ thân cận của Nghiêm phu nhân nói: “Đêm qua công tử phát bệnh, phu nhân ở trong phòng chăm sóc công tử, ta và Hương Lan đang ở ngoài sân hứng sương thì một nam tử mặc đồ đen xông vào trong sân, dọa ta sợ đến mức suýt làm rơi bình trong tay, sau đó có hai vị quan gia mặc áo giáp, đuổi theo nam tử áo đen kia lên trên xà nhà.”
Hương Lan vẫn còn sợ hãi: “May mà người nọ không muốn lấy mạng bọn ta.”

Tống Thu Dư không nhịn được hỏi một câu: “Vậy Nghiêm Sơn trưởng tối qua đã làm gì?”

Mọi người đều có việc để làm, vậy Nghiêm Sơn trưởng đâu?

Trong phòng bỗng im bặt, ngay sau đó là tiếng ho bị đè nén của Nghiêm công tử, tiếng ho ngày càng gấp gáp, hoàn toàn không đè xuống được.

Đôi mắt dịu như nước của Nghiêm phu nhân lộ vẻ lo lắng và đau lòng, bà lấy khăn tay ra lau vệt máu bên môi thiếu niên.

Thiếu niên ho khẽ mấy tiếng, đè giọng nói: “A nương, con không sao.”

Lúc này, một bàn tay thon dài vươn tới, Nghiêm công tử ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt trong trẻo và lo lắng.

Tống Thu Dư đưa tới một ly nước ấm: “Mau uống ngụm nước, cho dịu xuống.”

Nghiêm công tử cụp mắt xuống, đưa tay nhận lấy ly nước, nói khẽ: “… Đa tạ.”
Tống Thu Dư phát hiện trên ngón tay của Nghiêm công tử có mấy vết xước nhỏ, cậu chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã rụt ngón tay về.

Nghiêm phu nhân lấy ra mấy viên đan hoàn nhỏ, bảo Nghiêm công tử uống cùng với nước.

Cơn ho cuối cùng cũng ngừng lại, vẻ mặt căng thẳng của Nghiêm phu nhân thả lỏng đi đôi chút, lúc này mới lên tiếng giải thích về tung tích của Nghiêm Sơn trưởng.

“Sáng sớm hôm qua phu quân đã đi cùng Dương đường trưởng, cho đến tận đêm khuya vẫn chưa về, chuyện này có thể hỏi Dương đường trưởng.”

Tống Thu Dư chợt nhớ ra, tối qua Nghiêm Sơn trưởng quả thật đã đi cùng một lão già gầy gò tới.

Chương Hành Dự khách khí nói: “Phu nhân đưa công tử về phòng nghỉ ngơi đi, ta ở đây cũng hỏi xong rồi.”

Tống Thu Dư đột ngột ngẩng đầu: [A, thế là hỏi xong rồi á?]

Trong phòng dường như không ai nghe thấy câu nói này của Tống Thu Dư, bên này Nghiêm phu nhân cúi người nói “Đa tạ Chương đại nhân”, bên kia Chương Hành Dự đáp “Phu nhân không cần tiễn”.

Tuy Chương Hành Dự nói không cần tiễn, nhưng Nghiêm phu nhân vẫn tiễn.

Tống Thu Dư còn chưa hiểu rõ tình hình, chân đã bước ra ngoài sân. Nghiêm phu nhân đã quay về chăm sóc Nghiêm công tử, ngoài cổng lớn chỉ còn hai tên tạp dịch, tha thiết nhìn cậu và Chương Hành Dự, dường như đặc biệt muốn cung cấp manh mối phá án, gương mặt chất phác không giấu được vẻ háo hức.

Cũng phải thôi, một “quả dưa” lớn như vậy… à không, một vụ án lớn như vậy, ai mà không muốn tham gia chứ?

Vậy rốt cuộc kẻ hành thích có phải là Nghiêm Sơn trưởng không?

Trong rất nhiều bộ phim trinh thám, nhan sắc của hung thủ đều khá cao, Nghiêm Sơn trưởng hoàn toàn phù hợp với quy luật này.

Chương Hành Dự hờ hững liếc mắt: “Đi đứng cho đàng hoàng.”

Tống Thu Dư nhất thời không phản ứng kịp, nghiêng đầu nhìn Chương Hành Dự.

[Ta có chỗ nào đi đứng không đàng hoàng?]

Chương Hành Dự nói: “Đừng cứ giẫm lên bóng của ta.”

Lần này Tống Thu Dư có thể khẳng định, Chương Hành Dự chính là đang cố tình kiếm chuyện với cậu. Giẫm lên bóng thì đã sao, vừa không giẫm bẩn được mà cũng chẳng rớt miếng thịt nào.

Đúng là lắm chuyện.