Ngày kia chính là lễ Văn Xương Đản, tính toán kỹ lưỡng, thời gian còn lại để Chương Hành Dự phá án chỉ có một ngày một đêm.
Chương Hành Dự dường như không hề vội, náo loạn đến nửa đêm, hắn kéo Tống Thu Dư về phòng đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ đi thăm Lâm Khang Thụy đang ốm liệt giường trước.
Lâm Khang Thụy có lẽ đã nghe tin Viên Thượng thư bị ám sát bỏ mạng, nhưng sau đó lại được xác nhận là người chưa chết. Tâm trạng trải qua một phen lên xuống như tàu lượn, Lâm Khang Thụy bệnh càng nặng hơn.
Thăm hỏi xong, Tống Thu Dư liền đi theo Chương Hành Dự đến sân của Nghiêm Sơn trưởng, điều tra chuyện hành thích đêm qua.
Tống Thu Dư vô cùng khó hiểu: “Nếu thích khách thật sự là Nghiêm Sơn trưởng… Người trong sân, để cách một đêm rồi mới đến thẩm vấn, liệu thích khách có phải đã nghĩ xong cách thoát thân rồi không?”
Chương Hành Dự đáp: “Sẽ.”
Tống Thu Dư kinh hãi: “Nếu đã vậy, sao huynh trưởng không thẩm vấn ngay trong đêm?”
Chương Hành Dự thong thả đáp: “Bởi vì huynh trưởng của đệ, ta, buồn ngủ rồi.”
Tống Thu Dư: … Được, rất mạnh mẽ.
Dọc đường đi Tống Thu Dư đều nghi ngờ Chương Hành Dự hoặc là đã nắm chắc trong lòng, hoặc là coi thường Viên Thượng thư, nếu không cũng sẽ không thờ ơ với vụ án Thượng thư bị hành thích như vậy.
Tới sân của Nghiêm Sơn trưởng, trước cửa đã có người chờ sẵn.
Dẫn đầu là phu nhân của Nghiêm Sơn trưởng, bà vận một bộ nhu quần màu trơn, búi tóc đen nhánh cài một cây trâm ngọc màu trắng ngà, khí chất dịu dàng.
“Ra mắt Chương đại nhân.” Nghiêm phu nhân hành lễ nói: “Thiếp thân đã gọi tất cả mọi người trong sân tới, mời Chương đại nhân thẩm vấn.”
Nghiêm Sơn trưởng sáng sớm đã bị Viên Thượng thư gọi đi mất, cũng không biết có phải là cố ý hay không.
Chương Hành Dự tiến lên đỡ hờ một cái: “Phu nhân không cần đa lễ.”
Nghiêm phu nhân gật đầu đáp lễ: “Trong sân có hai tạp dịch, tỳ nữ…”
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe ngắt lời Nghiêm phu nhân…
[Đây là con trai duy nhất của Nghiêm Sơn trưởng và phu nhân nhỉ?]
Nghiêm phu nhân nuốt lại những lời định nói, gần như không thể nhận ra mà nghiêng người che trước mặt con trai duy nhất của mình.
Tống Thu Dư cũng phải nghển cổ nhìn: [Quả nhiên bố mẹ có nhan sắc đỉnh cao thì sinh con ra cũng đẹp, Nghiêm tiểu công tử trông cũng không tệ nha.]
[Chỉ là nghe nói sức khỏe của tiểu công tử hình như không tốt lắm? Nhìn sắc mặt này xem, thật đúng là “ta thấy mà ta còn thương”.]
Nghiêm tiểu công tử dường như bị sặc, ho khẽ mấy tiếng. Gương mặt tựa bạch ngọc, vì trận ho không dứt này mà ửng lên vài phần, Nghiêm phu nhân vội vàng vỗ lưng cho y thuận khí.
Tống Thu Dư không nỡ nhìn người đẹp chịu khổ, quay đầu nói với Chương Hành Dự: “Huynh trưởng, hay là chúng ta vào nhà trước đi?”
Chương Hành Dự liếc Tống Thu Dư một cái.
Tống Thu Dư không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy sau gáy mình hơi lành lạnh.
Chương Hành Dự thu hồi ánh mắt, lên tiếng: “Bên ngoài gió lạnh, Nghiêm phu nhân, chúng ta vẫn nên vào nhà rồi hãy nói.”
Nghiêm phu nhân lộ vẻ cảm kích: “Đa tạ.”
Câu đa tạ đó của bà là nói với Tống Thu Dư, nhưng tầm mắt của Tống Thu Dư vẫn luôn dán lên người Nghiêm tiểu công tử, không hề nhận ra.
Thấy Nghiêm phu nhân một mình đẩy xe lăn, Tống Thu Dư có ý muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Chương Hành Dự dùng quạt xếp gõ một cái.
Tống Thu Dư ôm đầu, bất mãn nhìn Chương Hành Dự, lại thấy Chương Hành Dự đi lướt qua cậu, giúp Nghiêm phu nhân đẩy Nghiêm công tử vào trong sân.
Tống Thu Dư ngẩn ra một lúc, rồi lập tức hiểu ra.
[Á~~ Chương Hành Dự cũng là fan cuồng nhan sắc, bị Nghiêm công tử kích thích đến mức tình cha bùng nổ!]
Vị tiểu công tử này mới mười ba, mười bốn tuổi, rất dễ thu hút sự yêu mến của bậc trưởng bối.
Nghiêm phu nhân loạng choạng một cái.
Tiếng ho của Nghiêm công tử lại vang lên.
Chỉ có Chương Hành Dự là ung dung bình thản, hắn chỉ dùng đôi mắt hẹp dài liếc Tống Thu Dư một cái.
Tống Thu Dư đang đắm chìm trong bong bóng màu hồng khi bị ba “trùm nhan sắc” bạo kích, thấy Chương Hành Dự nhìn sang, trong lòng sướng rơn.
Người đẹp trai có thẩm quyền nhất này bây giờ là ca ca của mình, là người che chở mình!
Hê hê.
…
Tất cả mọi người trong sân đều đứng dưới mái hiên bên ngoài, lần lượt tiếp nhận thẩm vấn.
Chương Hành Dự gọi một tên tạp dịch vào: “Giờ Tý đêm qua ngươi ở đâu, có ai làm chứng không?”
Tên tạp dịch run rẩy nói: “Bẩm, bẩm đại nhân, tiểu nhân ngủ ở trong phòng, ngủ cùng Trương Nhị ở gian thứ hai dãy nhà tây, hắn có thể làm chứng.”
Trương Nhị là một tên tạp dịch khác trong sân.
Chương Hành Dự cho Trương Nhị vào, xác nhận lời của tên tạp dịch trước là thật, rồi lại hỏi bọn họ có nghe thấy động tĩnh gì đáng ngờ không.
Trương Nhị nghĩ ngợi rồi nói: “Đêm qua tiểu nhân ngủ mơ màng, loáng thoáng nghe thấy trên mái nhà có động tĩnh kỳ lạ, ngay sau đó trong sân không biết có ai hô lên bắt thích khách.”
Tên tạp dịch kia vội vàng xua tay, cuống quýt nói: “Sai rồi sai rồi, rõ ràng là có người hô bắt trộm trước, sau đó trên mái nhà mới có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó rất nặng, như thể của một gã đàn ông to con.”