Trong bóng tối, một bóng người từ sau rèm che giường bệnh từ từ bước ra.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên mặt người nọ, Tống Thu Dư kinh hãi: [Trời đất ơi, chết rồi, Viên Thượng thư vậy mà lại giả chết!]
Nghiêm Sơn trưởng vừa bước vào sân, nghe thấy tiếng gào kinh thiên động địa này, bước chân hơi khựng lại.
Vị phó giảng vừa khó khăn lắm mới đè nén được cơn buồn nôn xuống, cũng ngơ ngác đầy đầu dấu chấm hỏi, không nhịn được mà nhìn vào trong phòng, sau đó lại bị mùi máu tanh xộc lên khiến “ọe ọe” nôn mửa.
Đúng vậy, người trên giường không phải là Viên Thượng thư.
Chương Hành Dự yên lặng nhìn Viên Thượng thư từ trong bóng tối bước ra.
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên gương mặt đầy nếp nhăn của Viên Thượng thư, trông như vừa trét một lớp phấn trắng bệch, Tống Thu Dư tiếp tục xù lông.
[Trời ơi, trời ơi, trời đất quỷ thần ơi!]
Nghe tiếng lòng đang gào thét của Tống Thu Dư, Viên Thượng thư khá là đắc ý, thậm chí có thể nói là hả hê.
Sợ chết khiếp rồi chứ gì?
Dọa chính là ngươi đấy! Ai bảo ngươi nói lão phu là Nhạc Bất Quần*! Còn nói lão phu chỉ là bề ngoài chính nhân quân tử! Trù ẻo lão phu vung đao tự cung! Ngươi mới vung đao tự cung, cả nhà ngươi vung đao tự cung!
(*Nhạc Bất Quần là sư phụ của Lệnh Hồ Xung, có ngoại hiệu là Quân tử kiếm nhưng kỳ thực là một kẻ ngụy quân tử. Nhạc Bất Quần không chỉ là một nhân vật phản diện bình thường, hắn là đại diện tiêu biểu của kẻ “nguỵ quân tử”.)
Viên Thượng thư cố tình làm ra vẻ mặt dữ tợn, không ngừng tiến lại gần Tống Thu Dư. Nếu không phải còn giữ mấy phần thể diện, ông ta hận không thể phát ra tiếng cười quỷ quái “hé hé hé” để cho màn kịch thêm phần chân thật.
Hây, tiểu tử, lão phu đến đòi mạng ngươi đây!
Tống Thu Dư vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng sau đó đã trấn tĩnh lại: [Mình sợ cái gì? Mình là em họ xa của nhân vật chính, có hào quang nhân vật chính hộ thể, ác quỷ đừng hòng làm ta bị thương.]
[Ta còn là thân thể thuần dương! Ăn ta vào là sẽ bị khó tiêu đấy!]
Thân thể thuần dương? Viên Thượng thư cười nhạo, chẳng phải là tiểu xử… Đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, suýt chút nữa là đốt cháy râu của ông ta, Viên Thượng thư sợ hãi lùi lại liên tục.
Chương Hành Dự cầm mồi lửa ra xa một chút, ung dung hành lễ: “Hóa ra thật sự là đại nhân, vừa rồi thất lễ rồi.”
Có ai lại chĩa lửa vào mặt người khác như thế không! Rõ ràng là cố ý!
Viên Thượng thư trong lòng bừng bừng lửa giận, nhưng không tiện phát tác ngay lúc này, đành cười ngoài mặt nhưng trong không cười: “Không sao.”
Trông thấy Chương Hành Dự mặt mày nghiêm túc đối thoại với Viên Thượng thư, Tống Thu Dư ngơ ngác toàn tập.
[Tình hình gì đây? Sao Viên Thượng thư không chết?]
Viên Thượng thư híp mắt: Lão phu biết ngay ngươi muốn lão phu chết mà, quả nhiên vụ ám sát này không thoát khỏi liên quan đến ngươi!
[Vậy người trên giường là ai?]
Rất nhanh Tống Thu Dư đã nghĩ thông suốt: [Ồ ồ, đây chắc là con tốt thí mà Viên Thượng thư tìm tới.]
Tiếng lòng của Tống Thu Dư vừa dứt, Nghiêm Sơn trưởng và đường trưởng của thư viện cùng bước vào, sắc mặt Viên Thượng thư hơi thay đổi, chỉ sợ hai người này cũng có thể nghe thấy tiếng lòng hỗn xược của Tống Thu Dư.
Tuy ông ta đúng là đã tìm tốt thí, nhưng Tống Thu Dư cũng không thể “nói” ra ngoài oang oang như thế!
Đường trưởng không giống như vị phó giảng đang nôn ọe không ngừng ở bên ngoài, y là người cổ hủ, là một học giả Nho hủ nổi tiếng gần xa, chẳng có chút hiệu ứng giải trí nào, vì vậy trước sau vẫn không nghe được tiếng lòng của Tống Thu Dư.
Nhìn thấy Viên Thượng thư còn sống, đường trưởng gần như vui đến phát khóc: “Văn Xương Đế Quân phù hộ, thật sự là Văn Xương Đế Quân phù hộ!”
Thấy đối phương thật lòng lo lắng cho an nguy của mình, Viên Thượng thư không khỏi đắc ý, liếc mắt sang Tống Thu Dư.
Thấy chưa, vẫn có người mong lão phu sống.
Vui mừng qua đi, đường trưởng liền có mấy phần tức giận, y đi ra cửa, quát đám đông đang tụ tập ngoài cửa: “Là ai tung tin giả Thượng thư đại nhân bị thích khách sát hại! Bây giờ đứng ra nhận tội, thư viện sẽ xử lý nhẹ tay, nếu không chịu khai báo, để ta tự mình tra ra được, sẽ đuổi khỏi thư viện, còn phải tống lên nha môn!”
Hình phạt này không thể nói là không nặng, nhất thời trấn áp được mọi người.
Các đệ tử Viên thị đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, lết bằng đầu gối đến trước mặt Viên Thượng thư.
“Thúc phụ, ngài còn sống thật tốt quá.”
“Con đã biết thúc phụ sẽ không bỏ rơi chúng con mà.”
“Thúc phụ là trung thần mưu quốc, có thần linh che chở, đương nhiên sẽ không dễ dàng ra đi như vậy.”