Đến nội dung chính

Chương 10: Đây mới gọi là chuyên nghiệp!

admin 930 Chữ Cài Đặt

Tiếng la hét vang lên khiến tất cả mọi người trong thư viện đều bị đánh thức, các phòng ốc lần lượt thắp đèn, chẳng bao lâu sau mọi người đều tụ tập trước cửa phòng Viên Thượng thư.

Lúc này trong phòng tối om, cửa phòng mở toang, một bên cửa sổ cũng bị phá hỏng, thích khách hẳn là đã trốn thoát từ đây.

Trong thư viện có không ít con cháu họ Viên, cùng chung huyết thống với Viên Thượng thư. Nghe tin dữ, ai nấy đều nước mắt lưng tròng, kêu khóc không ngớt.

“Không, thúc phụ!”

“Ta không tin, thúc phụ chắc chắn vẫn còn sống, sẽ không rời bỏ chúng ta!”

“Buông ta ra, thúc phụ, thúc phụ!”

Các đệ tử Viên thị muốn xông vào phòng, bị những người khác trong thư viện ngăn lại, liền nằm rạp trên đất khóc lóc thảm thiết, như thể cha ruột vừa qua đời.

Mất đi sự chiếu cố của Viên Thượng thư ở trong triều… còn thảm hơn cả cha ruột của bọn họ qua đời.
Các đệ tử Viên thị khóc than như cha chết mẹ chết.

Có nhà vui thì cũng có nhà buồn, các gia tộc quyền quý ngấm ngầm chống đối họ Viên thì vui ra mặt, nóng lòng muốn truyền tin tốt này về cho gia tộc, trong lòng còn nảy sinh vô vàn ảo tưởng:

Lão già kia chết rồi, Viên thị ắt sẽ tổn thất nặng nề, đây chính là cơ hội tốt để Giao Tây Tống thị / Giao Tây Lý thị / Giao Tây Triệu thị / Giao Tây Phạm thị chúng ta vươn lên, người đời ta phải tự cường!

Viên gia là đại gia tộc ở Giao Tây, các họ Tống, Lý, Triệu, Phạm đều răm rắp nghe theo Viên thị, đệ tử trong tộc cũng suốt ngày bị Viên thị ức hiếp.

Nhìn đám người họ Viên đang quỳ khóc trên đất, đám người Tống, Lý, Triệu, Phạm đều cảm thấy hả hê.

Lũ con cháu Viên thị ngu độn như heo kia, ngày lành của chúng bay đến đây là hết rồi!
Lũ vô phụ vô quân, chúng bay chưa ăn cơm à, khóc to lên nữa xem nào!

Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, Viên thị, ngươi đừng khinh thiếu niên nghèo!

Một đám thiếu niên máu nóng dồn lên não, ưỡn ngực, thầm thề trong lòng sau này nhất định phải đỗ đạt làm quan, đè bẹp Viên thị dưới chân.

“Thám Hoa lang đến rồi.” Không biết là ai đã hô lên một tiếng.

Chương Hành Dự khoác chiếc áo choàng lớn màu mực, đạp gió lạnh bước tới, đám đông tự động dạt ra nhường đường.

Chương Hành Dự mang danh hiệu người thông minh đệ nhất Đại Dung, vị phó giảng của thư viện như tìm được cột trụ chính, vội vàng tiến lên: “Ta biết hiện trường vụ án không tiện cho quá nhiều người vào, nên đã cho người canh giữ ở cửa phòng, để tiện cho Chương đại nhân tra án.”

[Oa, người này hiểu biết ghê, vừa nhìn là biết không đọc ít tiểu thuyết trinh thám rồi.]
Phó giảng của thư viện xấu hổ cúi đầu: Chỉ là lúc rảnh rỗi đọc vài cuốn Trung Niên Bao Thanh Thiên, Thần Thám Địch Kiệt Kiệt, Ngỗ Tác Tần Ám mà thôi, không tính là nhiều.

Khoan đã, ai đang nói vậy?

Phó giảng kinh ngạc ngẩng đầu, sau lưng Chương Hành Dự là một thiếu niên tuấn tú môi hồng răng trắng.

Tống Thu Dư lặng lẽ giơ ngón cái tán thưởng phó giảng, sau đó rụt đầu về, ngoan ngoãn đứng sau lưng Chương Hành Dự làm tấm bình phong.

Chương Hành Dự hỏi: “Sau khi xảy ra chuyện, không có ai vào trong sao?”

Phó giảng hoàn hồn, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, khá giống với dáng vẻ của một thần thám cấp cao sắp sửa tung hoành ngang dọc: “Không có không có, một con ruồi cũng chưa bay vào phòng của Viên Thượng thư!”

Tống Thu Dư lại một lần nữa khẳng định: [Đây mới gọi là chuyên nghiệp!]

Phó giảng bẽn lẽn cười: Quá khen quá khen, hổ thẹn hổ thẹn.

Chương Hành Dự không nói gì thêm, nhấc chân bước vào phòng Viên Thượng thư, Tống Thu Dư theo sát sau lưng hắn.

Phó giảng vốn cũng muốn đi vào, nhưng lại sợ cảnh máu me be bét, nếu không thì y đã sớm xông vào phòng nghiệm thi rồi.

Y đã học được không ít kiến thức từ cuốn Ngỗ Tác Tần Ám, tiếc là anh hùng không có đất dụng võ, y bị chứng sợ máu.

Phó giảng đau buồn chắp tay sau lưng, khi cửa phòng mở ra, một mùi máu tanh thoảng tới, y lập tức “ọe ọe” nôn khan.

Trong phòng không thắp đèn, ngoài mùi máu tanh nồng nặc, còn có một mùi hương thoang thoảng.

Tống Thu Dư khịt khịt mũi mấy cái, nhạy bén bắt được mùi hương kia.

Thấy Chương Hành Dự đi đến giường để kiểm tra thi thể, Tống Thu Dư cũng sáp lại gần, nhờ ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Tống Thu Dư nhìn rõ vết máu đỏ tươi trên cổ thi thể.

Nhớ đến hộp thức ăn Viên Thượng thư tặng mình ban chiều, Tống Thu Dư rốt cuộc cũng vì ông ta mà rơi một giọt nước miếng: “Thượng thư…”

Yết hầu ươn ướt chuyển động, khiến tiếng “Thượng thư” kia nghe trăm chuyển ngàn hồi, thê thảm bi thương.

Ngón tay Chương Hành Dự đặt lên mạch cổ của thi thể, chân mày khẽ nhướng lên.

Có mạch đập, người vẫn còn sống, hơn nữa…