Chuyện này mà nói ra thì thật dài dòng.
Vì vậy, Huyết Thần Hy không lựa chọn giải thích bằng lời, chỉ nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán Âu Dương Giai Tuệ, truyền thẳng một phần ký ức và thông tin vào thức hải của nàng.
Luồng linh thức thanh thuần mà dày đặc như sóng triều, từng hình ảnh hiện ra như mảnh ghép ghép thành một bức họa khổng lồ: dòng dõi của Cổ Huyết Ma Tộc cổ xưa, các quy tắc huyết ước, những nghi lễ huyết tế, khả năng cường đại trong bóng tối của họ — tất cả đều là sự thật được khởi nguồn từ Đạm Vong Đại Lục.
Âu Dương Giai Tuệ sau khi tiếp nhận xong liền gật đầu, ánh mắt mơ hồ dần trở nên sáng tỏ.
“Thì ra… Hy tỷ là Cổ Huyết Ma Tộc.”
Cổ Huyết Ma Tộc – vốn không được ghi chép trong bất kỳ điển tịch nào của Tân Đại Lục. Đối với người thường, đó là giống loài chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bị gán ghép với bóng tối và khát máu. Nhưng trong đoạn ký ức vừa được truyền đến, Giai Tuệ hiểu rõ — đó là một chủng tộc cao quý và đầy uy nghiêm, sinh linh tồn tại giữa ranh giới của thần và quỷ, mạnh mẽ và bí ẩn.
Nàng còn biết, được Cổ Huyết Ma Tộc chính thống cắn máu là một vinh quang. Hành động đó không chỉ là hấp huyết mà còn là “đánh dấu”, là một loại khế ước ngầm giữa kẻ mạnh và kẻ được chọn.
Ngay sau khi Giai Tuệ vừa tiếp nhận kiến thức, giọng nói dịu dàng của Huyết Thần Hy vang lên, nhưng câu hỏi thì lại vô cùng… mờ ám:
“Vậy… sau này, Tuệ Tuệ cho tỷ uống máu nữa… được không?”
Cô cười. Nụ cười rất đỗi hiền hòa, nhưng sâu trong ánh mắt kia lại là một cái bẫy mềm mại, giăng sẵn cho con mồi tự nguyện bước vào.
Âu Dương Giai Tuệ đỏ mặt. Một lát sau, nàng khẽ nghiêng đầu, ngại ngùng nói nhỏ:
“Mọi lúc Hy tỷ muốn… Tuệ Tuệ đều sẽ đáp ứng…”
Nàng nhớ lại cảm giác khi bị cắn — ban đầu có chút đau buốt, nhưng rất nhanh cơn đau biến mất, thay vào đó là một loại khoái cảm… khó thể gọi tên. Khiến máu sôi trào, thần kinh tê dại, thậm chí cả hồn phách cũng có chút lâng lâng. Một phần trong nàng… bắt đầu thích cảm giác ấy.
Hơn nữa, với thân phận tôn quý như Huyết Thần Hy, bản thân được cô “nhìn trúng” đã là một loại vận may — làm sao nỡ từ chối?
Huyết Thần Hy nhếch môi, lòng thầm nghĩ: Trẻ nhỏ quả nhiên dễ dạy bảo.
Nếu không có cô trong lòng, ai có thể làm đến mức ấy?
“Hy tỷ…”
Nàng gọi khẽ, giọng nhẹ như sương sớm.
Huyết Thần Hy nhìn xuống, ánh đỏ trong mắt đã rút lui, để lại đôi con ngươi sâu lắng như hồ xuân tháng ba. Dịu dàng đến bất ngờ.
“Gì thế, Tuệ Tuệ?”
“Tỷ… tỷ uống máu muội rồi… Vậy có tính là… ừm… đã làm dấu chưa?”
Âu Dương Giai Tuệ vừa nói xong liền hối hận, đỏ mặt đến mang tai, ước gì có cái lỗ chui xuống. Nhưng Huyết Thần Hy thì khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, mang theo vài phần… sói hoang vừa đánh dấu cừu non xong.
“Nếu Tuệ Tuệ muốn… tỷ có thể cắn thêm vài lần nữa cho chắc.”
“HY TỶ!!”
Một tiếng thét khẽ vang lên giữa phòng, mang theo đầy xấu hổ.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn đã lên đỉnh, ánh sáng bạc trải đầy hành lang. Tiểu hồ ly bên ngoài vẫn giả vờ ngủ, nhưng hai tai thì dựng đứng, đuôi còn run nhẹ như đang nhịn cười.
Một lúc sau, Âu Dương Giai Tuệ dường như nhớ tới chính sự, liền lấy ra từ nhẫn trữ vật một quyển công pháp, đặt lên bàn trước mặt.
Thân thể nàng vẫn ngồi trong lòng Huyết Thần Hy, tư thế vô cùng ái muội, nhưng nàng lại như không nhận ra, hoàn toàn chăm chú vào quyển sách.
“Muội có vài chỗ chưa hiểu rõ… Hy tỷ có thể chỉ cho muội không?”
Nàng lật đến trang nói về lôi nguyên tố. Vì thời gian tiếp xúc còn ngắn, Giai Tuệ chưa hoàn toàn nắm được cách khống chế nguyên tố biến thể này một cách thuần thục và triệt để.
Dù là người tu hành thông tuệ, nàng vẫn tự thấy mình như đứa trẻ tập cầm bút trước lôi thuộc tính biến thể — thứ mạnh mẽ nhưng khó kiểm soát này.
Huyết Thần Hy liếc sơ qua vài dòng, khẽ gật đầu:
“Được.”
Âm thanh nhẹ nhàng như gió xuân.
Nàng cúi xuống, bàn tay thon dài chỉ điểm từng dòng chú giải, thỉnh thoảng còn dùng linh lực mô phỏng diễn biến của nguyên tố, giúp Âu Dương Giai Tuệ hiểu rõ bản chất.
Dưới ánh trăng vằng vặc, một người tà mị như yêu nghiệt cổ xưa, một người thuần khiết như trăng non đầu tháng — ngồi kề nhau thân mật không khoảng cách. Một kẻ dạy, một người học, tâm ý tương giao.
Huyết Thần Hy không chỉ đang dạy công pháp, mà còn đang đào tạo một nữ nhân cường đại, để nàng có thể đường hoàng đối đầu với thiếu gia Mặc Ca trong tương lai.
“Lôi hệ gặp Thủy hệ chẳng phải sẽ bị khắc chế sao? Sao trong Tuyệt Thủy Lôi Thức lại bảo là tương sinh?”
“Muội nghĩ vậy là sai rồi. Lôi vốn mang tính phá diệt, nhưng khi kết hợp với Thủy lại như rồng gặp mưa, càng đánh càng mạnh. Lôi có thể dẫn thủy, thủy có thể truyền lôi, song linh căn này nếu khai thác tốt thì sẽ trở thành vô song chi thể.”
“Thế sao không phải là nguyên tố khác mà cứ phải là Thủy?”
“Vì Trời sinh chúng vốn thuộc về nhau. Lôi hành động, Thủy hỗ trợ. Thủy khiến lôi dẫn truyền khắp bầu trời, còn lôi khiến thủy cuộn trào dữ dội. Một khi hiểu được quy luật này, muội sẽ biết cách khống chế cả càn khôn.”
“Ở đây ghi là: “Người tu luyện song linh căn Lôi “Thủy có thể mượn lực thiên địa, triệu Lôi Giáng Chi Phạt. Là sao vậy Hy tỷ?”
“À, chiêu này không phải cứ muốn là có thể làm được. Phải đạt tới cảnh giới cao, trở thành cường giả khuynh đảo một phương mới có thể triệu thiên lôi giáng hạ. Mà Lôi Giáng Chi Phạt lại phân chia ba loại chính: thiên lôi, lôi kiếp và lôi phạt. Muội tu vi càng cao, phạm vi dẫn lôi càng rộng – từ một đạo cho đến vạn đạo bổ xuống.”
“Thật… thật vậy sao? biến thể linh căn thật quá đáng sợ rồi…”
Âu Dương Giai Tuệ quả thật thông tuệ trời ban, mỗi lời Huyết Thần Hy vừa giảng xong, nàng đã gật đầu như lĩnh hội toàn bộ. Không phụ danh xưng thiên tài một đời của Âu Dương gia.
“Nhưng muội nên nhớ, không chỉ Linh Sư, Phù Sư cũng có thể dẫn lôi, đặc biệt là khi kết hợp với trận pháp. Đừng coi thường bất kỳ hệ nào.”
“Thế… có nguyên tố nào khắc chế toàn bộ những nguyên tố còn lại không?”
“Để tỷ nghĩ…” – Huyết Thần Hy nghiêng đầu, trầm ngâm một khắc rồi đáp – “Thông thường các nguyên tố tồn tại trong thế cân bằng. Tuy nhiên, có một nguyên tố đứng ngoài ngũ hành, mạnh mẽ tuyệt đối nếu luyện đến cảnh giới cao – chính là nguyên tố đặc dị Không Gian.”
“Không Gian ư?…”
“Ừ. Không gian là vô định, không bị ràng buộc bởi các quy luật thường nhân. Nó có thể bao phủ, cắt xuyên, giam cầm, hoặc thậm chí xé nát cả linh hồn nếu muội lỡ sơ hở.”
“Vậy… nếu lỡ gặp phải cường giả tu Không Gian hệ, muội nên đứng sau lưng tỷ chứ nhỉ?”
“Không được, muội phải luôn đứng trong tầm mắt của tỷ, như vậy tỷ mới bảo vệ được.”
“Tỷ sẽ bảo vệ muội ư?…”
“Tất nhiên. Con đường muội đi, nếu có tỷ ở phía trước, sẽ chẳng ai dám ngăn. Kẻ nào dám cản, tỷ sẽ tru diệt.”
“Tỷ bá đạo thật đó… nhưng muội thích.”
Thời gian trôi qua thật lâu, trăng lên cao rồi dần ngả về Tây, nhưng hai người vẫn chưa dứt lời. Huyết Thần là Cổ Huyết Ma Tộc, không cần ngủ nghỉ, còn Âu Dương Giai Tuệ vốn thân thể phàm nhân làm sao chống nổi cơn buồn ngủ. Nàng ngã đầu vào lòng Huyết Thần Hy từ khi nào chẳng hay.
Cảm giác có người mềm mại tựa vào, hơi thở đều đặn như mèo con, khiến lòng người động nhẹ. Huyết Thần cúi đầu, dịu dàng vén sợi tóc rối trên má nàng qua một bên, rồi cẩn thận ôm nàng đặt lên giường.
Đêm nay, Huyết Thần Hy không ngủ cùng nàng. Cô tiến vào vòng tay không gian, bởi linh lực trong cơ thể đang sục sôi dữ dội, báo hiệu đại cảnh giới sắp đột phá.
Vừa đặt chân vào, một tiếng “ầm” như sấm động vang lên trong cơ thể, nguồn linh lực bạo phát như hải triều, phá tan cấm thuật tầng thứ nhất.
Linh Vương Nhất Tinh!
Linh Vương Nhị Tinh!
Linh Vương Tam Tinh!
Cuối cùng, linh lực dần ổn định. Bao lâu tích tụ trong đan điền, giờ phút này như long ngâm thoát khốn, bức phá bình cảnh, khiến tu vi tăng vượt bậc.
Cô ngồi xếp bằng điều tức một hồi, thân thể khoan khoái vô cùng. Khi trời rạng, Huyết Thần Hy thu lại linh lực, lặng lẽ bước ra khỏi vòng tay không gian. Cô trở về phòng, đứng bên giường nhìn Âu Dương Giai Tuệ vẫn đang ngủ say, trong lòng bỗng trầm ngâm.
“Nếu lời Vĩnh HằngThần Đế nói là thật… chỉ có máu của ái nhân mới giải được cấm thuật trong người ta… vậy chẳng phải… Giai Tuệ là một trong số họ sao?”
Ánh mắt cô rũ xuống, ngón tay khẽ khàng vuốt nhẹ mép bàn trà.
“Có vẻ như Tuệ Tuệ có tình ý với ta, nhưng nàng chưa nhận ra mà thôi. Cứ để tự nhiên… cuối cùng, nàng cũng thuộc về ta, chỉ là sớm hay muộn.”
Nửa khắc sau, Âu Dương Giai Tuệ chậm rãi tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên là thấy bóng lưng kiêu ngạo của Huyết Thần Hy đang ngồi nơi bàn trà.
“Phải chi ngày nào cũng vậy thì tốt biết mấy…”
Giật mình với ý nghĩ vừa lóe lên, nàng thu lại ánh mắt, lòng chợt dậy sóng: Tình cảm dành cho Hy tỷ… có lẽ đã không còn đơn thuần là tỷ muội.
Chào buổi sáng, Hy cô nương.
Tỳ nữ cúi người hành lễ, mang thau nước rửa mặt tiến vào. Cảnh tượng này không xa lạ gì với nàng. Từ lâu, sáng nào không thấy tiểu thư trong phòng thì thể nào cũng đang ngủ lại phòng Hy cô nương.
“Mờ ám. Quá mức mờ ám…”
“Ừm.”
Huyết Thần Hy chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô lặng lẽ chờ Âu Dương Giai Tuệ rửa mặt thay y phục. Một lúc sau, cả hai ngồi đối ẩm bên bàn trà, dùng bữa sáng như thường lệ – tựa như đôi phu thê đã sống bên nhau từ kiếp nào.