Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Thần Giáng Khởi Nan – Chương 44: Độc Đan Dị Vực

admin 2.092 Chữ Cài Đặt

Nàng lén nhìn sang Huyết Thần Hy, vừa đúng lúc đối phương cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau.

“Cười cái gì?”

Huyết Thần Hy nheo mắt, rồi bất ngờ ngắt nhẹ mũi nàng một cái.

“Ui da! Hy tỷ ăn hiếp Tuệ Tuệ!”

Giai Tuệ chu môi, làm bộ giận dỗi, giơ tay định đánh trả nhưng chưa kịp chạm đã bị Huyết Thần Hy chụp lấy cổ tay, giữ lại.

Ánh mắt nàng dao động.

Khoảnh khắc đó, không khí như ngưng đọng. Càng gần nhau, nàng càng không thể kiểm soát được nhịp tim – như thể chính cơ thể cũng đang lên tiếng rằng tình cảm này… đã không còn là tỷ muội.

“Tỷ biết tỷ đẹp mà, muội không cần phải nhìn đến ngẩn người thế đâu.”

Huyết Thần Hy cười nửa miệng, nụ cười quyến rũ như một cái bẫy.

“Tỷ tự luyến vừa thôi! Tuệ Tuệ cũng đẹp mà, chỉ thua một chút xíu thôi ấy…”
Âu Dương Giai Tuệ bĩu môi, giọng càng về sau càng nhỏ, đến nỗi chỉ có mình nghe.

Chỉ tiếc… với thính giác của Cổ Huyết Ma Tộc, câu nào cũng lọt vào tai không sót một chữ. Cô cười khẽ, không trêu thêm nữa, chỉ buông cổ tay nàng ra, chuyển sang chuyện khác:

“Tối nay sang phòng tỷ, chữa trị lôi ẩn.”

“Vâng…”

Nàng cúi đầu đáp, ngón tay vô thức chạm vào cổ tay vừa được Huyết Thần Hy nắm lấy khi nãy, vẫn còn lưu chút cảm giác ấm áp, không nỡ rời.

Một lát sau, khi tiểu hồ ly ăn xong, Âu Dương Giai Tuệ kiếm cớ dọn bát dĩa rồi chạy trốn khỏi phòng.

Nhìn theo bóng dáng nàng vội vàng bỏ đi, Huyết Thần Hy bật cười, tự nhủ:

“Tuệ Tuệ da mặt mỏng quá rồi… chưa gì hết mà đỏ đến thế. Có chút đáng yêu à nha… Thật làm ta muốn trêu tiếp một phen.”

….

[Tịnh Cảnh – Không Gian Nội Giới Hỗn Độn Thiên Xuyến]
Trong một góc sâu của không gian hỗn độn, giữa mảnh đất đen óng ánh linh văn, ánh sáng từ Thiên Quang Thạch ngầm chiếu rọi xuống dược điền tựa vầng dương trong lòng đất.

Huyết Thần Hy quỳ xuống, bàn tay khẽ lướt qua tầng linh khí dày đặc. Trên luống đất được khắc cấm trận tự dưỡng, từng loại linh thảo tỏa ra hương vị nồng nàn. Mỗi loại đều là bá dược vạn kim khó cầu.

Cô đưa tay hái:

Một đóa Thất Diệp Bách Huyết Hoa, cánh hoa đỏ thẫm như máu đặc, mỗi cánh hoa đều khảm huyết văn cổ.

Một nhánh Tủy Xà Độc Linh Thảo, thân cây uốn khúc như xà cốt, chỉ sống được trong âm khí nặng.

Một quả Tử Âm Đoạn Tủy, quả nhỏ cỡ móng tay, bề mặt tím sẫm mờ ảo như ngưng tụ sương hồn.

Một bó Hỏa Linh Kim Diệp, lá như vàng chảy, nhè nhẹ phát ra nhiệt khí hừng hực.
Một ít Ma Cốt Thanh Hoa Đằng, từng cọng như xương trắng, leo quấn quanh nhánh đá xám tro.

Cô đưa ngón tay điểm nhẹ lên lệnh phù, từ đáy đất trồi lên một dòng suối mảnh – chính là Huyền Linh Chi Thủy, linh thủy trích lọc qua chín tầng linh nguyên.

Sau cùng, cô từ thạch trụ ngọc lấy ra một bầu ngọc chứa Tình La Ngọc Lộ, từng giọt long lanh như ngọc thủy ngân.

“Tất cả đã đủ… Dù là Dược Vương Cửu Tinh cũng không dám động vào loại đan nghịch thiên này. Nhưng ta—” Giọng Huyết Thần Hy thấp dần, ánh mắt rực đỏ. “—sinh ra là để phá giới.”

Huyết Thần Hy ngồi yên, giơ tay kết ấn.

Một vòng pháp chú hình hoa sen từ từ hiện ra, phủ lấy từng độc dược được đặt trong trận:

Đậu Tằm Ma bị khóa trong trận Phong Ma Hắc Ấn, khí tức âm tà bị rút khỏi từng vân hạt.

Bạch Mị Lệ Huyết nằm giữa vòng Bạch Ngọc Dẫn Khí Chú, từng lỗ rỉ máu dần khô, tà khí thoát lên hóa thành sương đỏ bay tán.

Hoa Thiên Cúc được đặt vào khung Huyễn Linh Pháp Hạp, trận văn sáng lên, từng cánh hoa run rẩy, hương mê mị bị dẫn ra tan vào linh thủy.

Hồng Xôi Mân Chi nguy hiểm nhất, phải dùng đến Ngự Hồn Cấm Thạch đè trấn, đồng thời tụ hỏa pháp ấn xua tà, khi lớp sương lam trên quả tan đi mới dám động tới.

Mỗi loại được ngâm riêng biệt trong Huyền Linh Chi Thủy, bên trên lại nhỏ vào vài giọt Tình La Ngọc Lộ – ngọc thủy tinh thuần có tác dụng hòa căn ổn mạch, chuyên dùng để dẫn các dược có xung khí tương khắc.

Khi tầng khí đen quanh các dược vật tan dần, chính là lúc độc tính được áp chế – chỉ còn lại linh dược tính nguyên thủy, có thể luyện cùng vào một lô.

Huyết Thần Hy ngẩng đầu, ánh mắt như quỷ thần tỉnh giấc, tay phải điểm lệnh:

“Khai Lô – Tiếp Dược.”

Thần Mộc Vương Đỉnh mở hé ba chân, Hắc Hư Đế Diễm Hỏa từ đáy bùng lên ngùn ngụt, tỏa ra tử quang lạnh buốt lạ thường.

Cô bắt đầu đưa dược vào đỉnh theo thứ tự:

Độc Dược Tiên Phát – Tà Linh Khai Dẫn:

Đầu tiên là Đậu Tằm Ma – bỏ vào theo thế “Lôi Phá Nhập Cốt”.

Kế tiếp là Bạch Mị Lệ Huyết, quăng thẳng vào giữa lô, để nó hòa khí độc lên trước.

Rồi đến Hoa Thiên Cúc – dùng Huyễn Âm quyết dẫn vào tầng linh khí tầng thứ hai.

Cuối cùng – Hồng Xôi Mân Chi được đặt lên cao nhất, cách lửa một khắc linh thốn – bởi chỉ cần quá gần hỏa tâm, là hóa đá toàn bộ đan lô.

Dược Liệu Dẫn Linh – Hòa Nguyên Ổn Cốt:

Thất Diệp Bách Huyết Hoa đặt ở vị trí tim đan – trung tâm cấu trúc đan nguyên.

Tủy Xà Độc Linh Thảo quấn quanh mép đỉnh, dẫn tà khí lưu động vòng ngoài.

Tử Âm Đoạn Tủy bỏ vào lúc nhiệt lực đạt đỉnh – để dẫn năng lượng vào lõi.

Ma Cốt Thanh Hoa Đằng rải đều – dùng để ổn định khung hồn đan.

Hỏa Linh Kim Diệp được quăng sau cùng – bùng cháy đẩy luồng sinh hỏa tạo “Cốt Đan Chi Tâm”.

Dược Dẫn Huyết Linh – Trấn Đan Quy Tủy:

Huyết Thần Hy ngẩng mặt, cắn mạnh ngón tay, dùng ba giọt Tinh Huyết Hắc Hỏa nhỏ xuống – tạo nên Liên Huyết Tâm Ấn, khóa lại toàn bộ đan nguyên.

Cô kết ba tầng thủ ấn, miệng đọc chậm từng chữ:

“Nhất Dẫn Huyết Ấn – Trích Nguyên Hợp Tủy.”

“Nhị Dẫn Ma Liên – Hấp Độc Quy Linh.”

“Tam Dẫn Tử Hỏa – Huyết Chú Diệt Tâm.”

Tầng khí trong đỉnh gào rít lên như hàng vạn oan hồn, độc tính dữ dội bắt đầu phản kháng, cố xâm nhập thần hồn cô. Sấm chớp trong Hắc Hư Đế Diễm đánh vào từng vòng khí, tạo nên ánh lửa tím đen cuộn xoáy.

Huyết Liên Ấn xuất hiện quanh lô đỉnh – hoa máu xoay tròn, nhấn chìm mọi thứ bên trong thành một vùng huyết hải hỏa tâm.

Huyết Thần Hy run rẩy, mồ hôi máu thấm đầy áo. Nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự điên cuồng lạnh lùng.

“Bổn Thần lấy máu viết mệnh, lấy độc hoán cốt, Lấy hoả luyện hồn, lấy đạo hoá sinh…”

“ẦM!” – một tiếng vang chấn động, đỉnh mở khe, ánh sáng máu phụt lên trời. Giữa tầng tử khí – một viên đan xoay tròn, đỏ rực như huyết tinh, ba đạo đan văn hiện rõ:

Huyết Liên Văn – trấn tâm.

Ma Diệm Văn – trấn thần.

Cốt Huyết Văn – trấn mệnh.

“Thành rồi…” – Huyết Thần Hy mỉm cười nhợt nhạt, cả thân thể như sắp ngã gục. Mùi đan tỏa ra khắp không gian, như hòa tan vào khí huyết cô, đồng thời khiến thần hồn dao động, toàn thân nóng bừng như bị lửa ma thiêu đốt.

…. Rừng đêm thăm thẳm, trời đã chuyển sang hoàng hôn.

Âu Dương Giai Tuệ nhớ rõ lời dặn của Huyết Thần Hy, liền thay y phục chỉnh tề rồi đến phòng cô. Trong lòng nàng lấp đầy tò mò: tỷ ấy định giúp mình khai phá lôi căn bằng Tẩy Cốt Dị Đan trong truyền thuyết thật ư? Hay chỉ là lời nói trấn an?

Từ ngày gặp Huyết Thần Hy, trong lòng nàng như có một chiếc gương lớn phản chiếu những điều chưa từng thấy: bí ẩn, uy nghiêm, tà mị mà lại dịu dàng – tất cả gom thành một người, khiến nàng vừa nể sợ, vừa khao khát tiến gần.

“Hy tỷ, muội đến rồi.”

Giọng nàng vang nhẹ qua cánh cửa đóng kín, nhưng không thấy hồi đáp. Âu Dương Giai Tuệ cũng không sốt ruột, chỉ mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng lần nữa:

“Tỷ không định mở cửa, muội sẽ đứng đợi đến sáng.”

Bên trong căn phòng lúc này trống rỗng, bởi Huyết Thần Hy đang ở trong không gian vòng tay Hỗn Độn Thiên Xuyến cùng tiểu hồ ly Mỹ Mỹ.

Một canh giờ trôi qua.

“Mỹ Mỹ, ra ngoài thôi.”

Huyết Thần Hy khẽ gọi. Tiểu hồ ly đang lăn lóc chơi đùa với Linh Mộc Long Tử, nghe tiếng chủ nhân liền vẫy đuôi chạy tới, phóng vút lên vai cô rồi nằm vắt vẻo lười biếng như một đứa trẻ vừa ăn no.

Ngoài cửa, Âu Dương Giai Tuệ vẫn đứng chờ. Đêm xuống, gió thổi qua dãy hành lang dài như một dải lụa lạnh lẽo. Nàng đã đợi gần nửa khắc đồng hồ, chân hơi mỏi, nhưng vẫn không dám tùy tiện bước vào, chỉ đi qua đi lại để xua tan cảm giác thấp thỏm.

“Chi nha.”

Cửa phòng hé mở.

Âu Dương Giai Tuệ quay lại, mừng rỡ. Nhưng vừa thấy người bước ra, nụ cười nàng lập tức biến thành lo lắng:

“Hy tỷ?!… Sắc mặt của tỷ…”

Gương mặt Huyết Thần Hy tuy vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng trắng bệch như giấy, khóe môi khô tái, hô hấp mỏng như sương. Khí tức quanh thân cô lại cực kỳ áp bức, chứng tỏ vừa hao tổn tinh thần cực lớn.

“Không sao, chỉ là vừa mới luyện đan vượt cấp, tiêu hao chân khí quá nhiều mà thôi.”

Huyết Thần Hy khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp như gió thổi qua núi tuyết.

Cô né người sang một bên, ra hiệu cho Âu Dương Giai Tuệ vào trong.

Hai người ngồi đối diện nhau tại bàn trà. Âu Dương Giai Tuệ tay rót nước, tay run nhè nhẹ vì lo. Nàng đưa một tách trà đến trước mặt Huyết Thần, ánh mắt ngập tràn quan tâm.

Huyết Thần Hy uống một hơi cạn, vị ngọt thanh của trà giúp cô tĩnh tâm, nhưng vẫn chưa đủ khôi phục chân khí đã tiêu hao.

Không nói một lời dư thừa, cô lấy ra một lọ ngọc tím thẫm khắc hoa văn cổ xưa.

“Đây là Tẩy Cốt Dị Đan vừa mới luyện thành.” – Giọng cô lãnh đạm vang lên, ánh mắt lướt qua khiến tim Giai Tuệ lỡ một nhịp.

Âu Dương Giai Tuệ mở to mắt nhìn, cảm giác như đang đối mặt với một bảo vật từ truyền thuyết.

“Đây chính là… thứ tỷ muốn cho muội?”

“Một viên duy nhất. Sau khi phục dụng, lôi nguyên tố sẽ thức tỉnh. Nhưng quá trình tẩy cốt cực kỳ đau đớn, cũng có khả năng thất bại. Một khi thất bại, hoặc sẽ tán công, hoặc bị phế căn cốt… Tỷ không miễn cưỡng.”

Huyết Thần Hy đặt lọ đan dược trước mặt nàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lấp lóe sắc đỏ trong đáy mắt – như máu đông giữa tuyết.

Âu Dương Giai Tuệ nhìn viên đan, rồi nhìn Huyết Thần Hy, lòng run lên nhưng không hề do dự.

“Nếu là tỷ luyện… muội tin.”

Một lời thốt ra, không chút hoài nghi.

Huyết Thần Hy thoáng bất ngờ, nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi nói:

“Muội là người đầu tiên nói tin tỷ… khi chưa biết cái giá phải trả.”

Âu Dương Giai Tuệ không tránh né ánh mắt ấy, trái lại còn khẽ mỉm cười:

“Hy tỷ đã từng nói… nếu không dám bước qua một bước, thì cả đời sẽ chỉ mãi đứng sau lưng người khác. Muội muốn được đứng bên cạnh tỷ – dù chỉ là một bước.”

Câu nói khiến khóe môi Huyết Thần Hy khẽ cong. Dường như… đã lâu rồi không ai nói với cô bằng giọng điệu thành tâm đến vậy.

“Được. Vậy liền uống cho ta xem.”