Huyết Thần Hy không nói một lời, chỉ đứng một bên thản nhiên thưởng thức màn kịch.
Một hồi đôi co, chưởng quầy vẫn nhất quyết không bán. Tên công tử tức tối, cầm túi tiền giận dữ bước ra khỏi cửa hàng, trước khi đi còn không quên liếc xéo chưởng quầy. Xui xẻo thay, chân hắn vấp ngay bậc thềm, cả người chúi về phía trước, mông chổng lên trời.
Vài người trong cửa hàng nhìn thấy, không nhịn được che miệng bật cười. Công tử cảm thấy mất mặt vô cùng, lồm cồm bò dậy, gấp gáp bỏ chạy như thể bị rượt ma, thật muốn… đội quần mà trốn cho rồi.
“Đáng đời!”
Âu Dương Giai Tuệ vừa che miệng cười khúc khích, vừa khẽ hừ một tiếng đầy hả hê.
Trong khi ấy, chưởng quầy đang định cất hộp ngọc trở lại, thì một bóng người nhẹ nhàng bước tới trước mặt ông.
“Ta muốn mua. Chưởng quầy, thứ bên trong… còn bán không?”
Huyết Thần Hy dùng âm lượng vừa phải hỏi, chất giọng lãnh đạm mà hữu lực, khiến người ta vô thức dừng thở.
Chưởng quầy ngẩng đầu, ngắm cô một lúc như cân nhắc điều gì đó, đoạn đáp:
“Nếu ngài thật sự muốn mua, xin mời theo ta gặp quản sự.”
“Ân, phiền ngươi.”
Huyết Thần Hy khẽ gật đầu. Hai người cùng bước lên lầu, đến trước một gian phòng khép cửa, chưởng quầy đưa tay gõ “cốc cốc” hai tiếng. Từ bên trong truyền ra một giọng trầm ổn:
“Vào đi.”
Cửa mở ra, chưởng quầy dẫn Huyết Thần Hy bước vào rồi khép cửa lại. Âu Dương Giai Tuệ vẫn ngồi chờ dưới đại sảnh.
Chưởng quầy cúi đầu nói nhỏ bên tai nam nhân đang ngồi trong, sau đó lặng lẽ rút lui, để lại trong phòng chỉ còn hai người đối diện.
“Mời ngài ngồi. Tại hạ là quản sự chi nhánh bảy. Không rõ nên xưng hô với ngài thế nào?”
Người đàn ông trung niên đưa tay mời, thái độ vừa lịch sự vừa dè dặt.
“Cứ gọi Huyết đại nhân là được.”
Huyết Thần Hy ngồi xuống bàn trà, khẽ nghiêng đầu, tư thái nhàn nhã, một tay chống cằm, giọng nói như gió lạnh đêm đông thổi qua màn sương.
Chiếc nón áo choàng phủ xuống khiến quản sự không nhìn rõ dung mạo cô, chỉ cảm nhận được thần thái cao ngạo mơ hồ. Chính điều đó càng khiến hắn thận trọng gấp bội.
“Ngài Huyết biết rõ vật trong hộp là gì, chắc hẳn cũng đã đoán được giá trị của nó.”
Không vòng vo, quản sự vào thẳng vấn đề.
“Nếu ta nhất định muốn có thì sao?”
Giọng nói không lớn, nhưng mang theo khí thế bức người khiến quản sự vô thức nuốt khan, sắc mặt thoáng trầm xuống.
“Giá thị trường hiện tại của Hoán Cốt Linh là 999.000 Ngân Tệ. Nếu quy ra thì khoảng 999 Kim Tệ. Giá cao như vậy nên đến nay chưa ai mua nổi. Vốn định vài hôm nữa đem về trụ sở đấu giá, không ngờ hôm nay lại gặp được một vị khách… đặc biệt như ngài.”
Không nói lời thừa, Huyết Thần Hy đặt lên bàn một túi nhỏ. Quản sự mở ra liếc nhìn, liền trố mắt.
Bên trong là ba viên Linh Thạch cấp 6, mỗi viên trị giá 400 Kim Tệ, tổng cộng 1.200 Kim Tệ, vừa đủ để mua Hoán Cốt Linh.
Trong lòng Bính Quan mừng như mở cờ, ánh mắt nhìn Huyết Thần Hy chẳng khác nào thần tài giáng thế.
“Thành giao! Từ nay Hoán Cốt Linh thuộc về ngài.”
Hắn vội vàng thu Linh Thạch vào hộp khóa, rồi đưa lại 201 Kim Tệ tiền thối.
“Chỗ ngươi có thu mua đan dược không? Ta có một ít muốn bán.”
Huyết Thần Hy chưa vội rời đi, ánh mắt thản nhiên quét qua quản sự.
“Có chứ! Không biết ngài muốn bán loại nào?”
Quản sự lập tức chuyển sang thái độ niềm nở như hoa nở mùa xuân, hai tay rót trà, cung kính dâng lên.
“Phục Hồi Đan.”
Cô rút trong tay áo ra một lọ ngọc, đưa tới. Quản sự cẩn thận mở nắp, đổ ra một viên, dùng hai ngón tay kẹp lấy, soi dưới ánh sáng giám định.
Ánh mắt hắn thoắt cái trở nên kinh ngạc đến mức không thể khống chế.
“Độ… độ tinh khiết một trăm phần trăm? Cái này là… do ngài luyện ra?”
Giọng hắn bắt đầu lắp bắp, tay run rẩy. Từ khi nhậm chức tới nay, chưa từng thấy viên đan dược nào đạt tới mức hoàn mỹ tuyệt đối.
“Ừ, ngươi định mua giá bao nhiêu? Nếu trả giá tốt, lần sau ta sẽ mang đến nhiều hơn.”
Huyết Thần Hy nâng mắt, giọng nói nhàn nhạt mà mang theo vài phần lười biếng, nhưng mỗi lời thốt ra đều như có khí thế chèn ép người nghe không dám xem nhẹ.
Quản sự lúc này đã không còn đơn thuần là kinh ngạc, mà là một nỗi khiếp sợ sâu kín. Trong lòng hắn thầm run rẩy — đến cả những Dược Sư nổi danh nhất cũng chưa từng luyện ra đan dược có độ tinh khiết tuyệt đối như vậy. Vị Huyết đại nhân trước mắt, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Hắn nheo mắt đánh giá bình đan, đếm được năm viên cả thảy, trong đó một viên vừa giám định đã cẩn thận đặt lại vào lọ ngọc, đậy kín miệng bình.
“Đan cấp hai, giá thị trường là 30 Kim Tệ một viên. Nhưng đan dược của ngài đạt độ tinh khiết tuyệt đối, có thể tăng thêm 30 Kim Tệ mỗi viên. Ngài thấy thế nào?”
Quản sự tỏ vẻ cân nhắc, nhưng kỳ thực trong lòng hắn đang tính toán kỹ từng đồng từng chữ.
“70.”
Huyết Thần Hy lạnh nhạt thốt ra một con số, ngữ khí dứt khoát, rõ ràng không có ý thương lượng. Nếu không đạt giá đó, cô tuyệt đối không bán.
Bản tính tham lam ăn sâu vào máu huyết mạch Huyết Tộc, cho dù ở Thần Vực Huyết Thần Hy có kho báu chất như núi, thì khi giao dịch vẫn nhất định phải chiếm phần lời. Trong tẩm cung của cô, có hẳn một đại điện riêng chuyên để chứa bảo vật — trang sức, kim châu, cổ ngọc… hễ vừa mắt là lượm về, mặc kệ có dùng được hay không.
Quản sự cắn răng, cuối cùng cười gượng:
“Nể mặt Huyết đại nhân, cũng là vì tương lai hợp tác lâu dài… mỗi viên cộng thêm 70 Kim Tệ, năm viên tất cả, tổng cộng 500 Kim Tệ. Đây, mời ngài đếm lại.”
Trong lòng hắn không khỏi thầm rên rỉ, biết rõ bị ép giá, nhưng lại không thể không gật đầu. Gặp phải một vị thần tài như thế, có bị thiệt chút cũng đáng.
Huyết Thần Hy không thèm đếm, chỉ liếc mắt nhìn qua, xác nhận linh thạch bạc đã đủ, liền tiện tay thu vào nhẫn trữ vật. Cô vốn chẳng lo ai dám giở trò trước mặt mình.
Quản sự hai tay dâng hộp ngọc, đích thân tiễn cô xuống lầu, còn đưa tiễn ra tận cửa, miệng tươi như hoa, vẫy tay đầy nhiệt tình.
Đan dược trong tu chân giới, đúng là giá cắt cổ. Bảo sao đại đa số tu sĩ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng nếu biết làm ăn, có đầu óc tính toán… thì vẫn có thể sống dư dả như thần tài giáng thế, không cần xem giá khi mua vật phẩm.
Sau khi dùng bữa xong, Âu Dương Giai Tuệ đưa Huyết Thần Hy tới một tiệm dược liệu gần nhất, thuộc chuỗi cửa hàng do gia tộc nàng sở hữu.
“A! Chào tiểu thư!”
Thiếu niên đang kiểm kê sổ sách ngẩng đầu lên, thấy người đến liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Hắn là hậu duệ dòng phụ trong tộc, phụ trách trông nom cửa hàng này.
“Ân. Cửa tiệm dạo này làm ăn có khá không?”
Giai Tuệ vừa bước vào trong, vừa tiện miệng hỏi.
“Thưa tiểu thư, mọi việc ổn định, làm ăn cũng khá. Mời tiểu thư ngồi, để hạ nhân pha trà.”
Thiếu niên đóng sổ, đưa tay mời hai người vào trong.
“Không cần đâu. Ta chỉ ghé qua một lát rồi đi.”
Giai Tuệ nhẹ nhàng phất tay. Đúng lúc đó, phía ngoài có vài vị khách ghé đến, thiếu niên liền rời đi tiếp đón.
Từ cửa sau, một trung niên nam nhân bước ra, tay cầm khay dược liệu, chính là chưởng quầy cửa tiệm — cũng là tộc nhân Âu Dương gia.
“Hôm nay gió đổi chiều, thế nào lại đưa tiểu thư đến tận đây?”
Trung niên cười đùa, mắt đầy thiện ý.
“Ta đến xin thúc ít dược thảo đem về.”
Giai Tuệ mỉm cười đáp lại, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ trên gương mặt xinh xắn, trông vô cùng khả ái.
“Ây dà, tiểu thư cần thì cứ lấy, không cần khách khí.”
Chưởng quầy vừa nói vừa trở lại sắp xếp những hộc tủ dược liệu đang cạn.
Trên bàn đã sẵn giấy bút. Huyết Thần Hy cầm lấy bút, chấm chút mực, liền tay ghi ra danh sách mười loại dược liệu.
Giai Tuệ đứng kế bên nghiêng đầu ngó chữ, trong lòng không khỏi tấm tắc:
“Người đẹp, chữ cũng đẹp…”
Huyết Thần Hy buông bút, đẩy tờ giấy sang phía nàng. Giai Tuệ nhận lấy xem thử, có cái biết có cái không bởi vì nàng vốn không phải dược sư, xem cũng chẳng hiểu gì.
Chưởng quầy trèo xuống thang, tiến tới nhận tờ giấy. Đọc lướt qua, thấy tận mười loại, trong đó tận sáu loại cần số lượng khá lớn, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức xoay người bốc dược.
Sáu loại cần số lượng nhiều thì vào tận kho lớn phía sau mang ra. Chốc lát sau, cả quầy đầy ắp những túi dược liệu đủ hình dạng.
“Cửa hàng chỉ còn 6 loại. Còn bốn thứ này, ta chưa từng nghe qua.”
Chưởng quầy chỉ tay vào bốn cái tên đã bị đánh dấu chéo trên giấy.
“Không sao. Bấy nhiêu đây là đủ rồi.”
Huyết Thần Hy lãnh đạm đáp, không hề tỏ vẻ thất vọng. Thực chất, bốn loại còn lại vốn là độc thảo cổ xưa đã thất truyền, tên gọi hoa mỹ đến mức khiến người nghe dễ nhầm lẫn là linh thảo. Mà độc thảo thì dĩ nhiên không thể bày bán công khai tại cửa hàng chính thống, huống hồ còn là độc thảo hiếm có khó tìm.
Một cái búng tay, trăm gói dược liệu biến mất không dấu vết, đã yên ổn nằm trong nhẫn trữ vật của cô.