Nguyên chủ có thể cam chịu, nhẫn nhịn, thụ động chờ đợi nam chính đến cứu rỗi. Nhưng Hạ Tây Khương thì tuyệt đối không!
Cô nắm trong tay tri thức hiện đại, biết rõ toàn bộ tiến trình cốt truyện, và giờ đây lại có thêm một “kho báu” vô tận làm chỗ dựa.
Vậy thì…
Cô nhất định phải sống, và phải sống thật rực rỡ. Không vì bất kỳ ai, mà là vì chính bản thân mình.
“Nhưng trước mắt đã…” Hạ Tây Khương lẩm bẩm một mình, ánh mắt dừng lại ở những bao gạo trắng muốt trên kệ: “Phải tìm cách hợp thức hóa đống đồ này để tiếp tế cho mẹ với Tây Minh cái đã.”
Cô tập trung trí lực, thử phát ra khẩu lệnh rời khỏi không gian. Chỉ một thoáng choáng váng nhẹ, mắt cô mở ra và lại thấy mình đang ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong căn phòng lụp xụp.
Tiểu Minh vẫn đứng ngay bên cạnh, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cô: “Chị ơi, sao tự dưng chị lại cười?”
Cô sực tỉnh, đến cô cũng không ngờ mình đã mỉm cười từ lúc nào: “Không có gì đâu. Chị vui vì mình vẫn còn sống thôi.”
Cô lại xoa xoa mái tóc lùm xùm của thằng bé, ánh mắt đã đượm thêm vài phần kiên định.
Bên ngoài, tiếng gà gáy eo óc báo hiệu trời đã đứng bóng. Nắng trưa xuyên qua khe vách, rọi những vệt sáng lốm đốm nhảy múa trên nền đất ẩm. Mùi khói bếp thoang thoảng đâu đây quấn quít không gian.
Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành đến lạ kỳ của vùng quê những năm 70.
Cô không vội vàng quay lại không gian ngay lập tức.
Cô kiên nhẫn đợi Lý Quế Hoa bưng bát cháo loãng vào, nhìn cô ăn cạn từng thìa rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi.
Bà dặn Tiểu Minh trông chừng chị rồi vội vã ra đồng làm tiếp công việc còn dang dở. Mãi đến khi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của thằng bé đã ngủ gục bên mép giường, cô mới nhắm mắt lại, dồn hết trí lực tập trung thêm lần nữa.
Lần này, cô không còn hoảng hốt như trước.
Cảm giác trôi qua tựa như bước qua một lớp màng nước mỏng. Không khí xung quanh lập tức biến đổi. Mùi ẩm mốc của căn nhà đất biến mất, nhường chỗ cho hương thơm nhàn nhạt của gỗ mới cùng thứ không khí sạch sẽ đến khó tin.
Cô mở mắt, một lần nữa thấy mình đứng giữa trang viên nhỏ – nơi mà lúc nãy cô chỉ kịp lướt qua trong cơn choáng ngợp.
Giờ đây, cô mới có thời gian quan sát kỹ càng hơn.
Trang viên không quá rộng, diện tích chừng nửa mẫu, được bao bọc bởi một lớp sương mờ khiến cô không thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Trung tâm là khoảng sân trống ngập tràn ánh nắng dù chẳng rõ nguồn sáng phát ra từ đâu. Góc sân có một chiếc giếng đá cổ, vài luống đất trống dường như để trồng trọt, cùng một gian nhà nhỏ mang phong cách cổ xưa.