Và cô sẽ không ngồi yên chờ chết.
Cô siết chặt cán cuốc, bước nhanh về phía ruộng khoai. Trong lòng cô, kế hoạch “tránh né” ban đầu đã bắt đầu có sự điều chỉnh.
Không chỉ tránh TrìnhViễn Đình. Mà còn phải đề phòng Triệu Tuyết Nhi. Phải theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Cuộc chơi này, thì ra không đơn giản như cô tưởng.
Chiều hôm sau, đoàn thanh niên trí thức đến.
Tiếng xe tải nổ giòn tan khắp thôn, kéo theo một đám trẻ con chạy theo reo hò ầm ĩ. Tất cả dân làng đều đổ ra đường xem.
Người ta chỉ trỏ, bàn tán, cười nói rôm rả. Những chàng trai cô gái thành phố, áo trắng quần xanh, da dẻ trắng trẻo, tay xách vali, vai đeo ba lô, bước xuống xe với ánh mắt tò mò pha chút bỡ ngỡ.
Hạ Tây Khương không có mặt trong đám đông ấy.
Lúc ấy, cô đang ở tận ruộng khoai phía đông, lưng còng xuống vun từng luống đất, mồ hôi chảy ròng ròng dưới nón lá.
Cô đã chọn ở đây từ sáng sớm, cố ý đi đường vòng qua đồng xa để tránh khu vực nhà kho và bờ suối. Cô không muốn nhìn thấy Trình Viễn Đình. Cũng không muốn anh ta nhìn thấy mình.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn mình nghe thấy tiếng xe tải, tiếng reo hò, tiếng cười nói vọng lại từ phía làng.
Và cô biết, khoảnh khắc này, ở một nơi nào đó, Triệu Tuyết Nhi chắc chắn đang đứng trong đám đông, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng bước chân của đoàn thanh niên trí thức, tìm kiếm một gương mặt cụ thể.
Hạ Tây Khương thở dài, lau mồ hôi trên trán, rồi cúi xuống tiếp tục công việc.
Cô không biết rằng, vào đúng lúc ấy, dưới bóng cây đa đầu làng, Triệu Tuyết Nhi đã nhìn thấy Trình Viễn Đình bước xuống xe. Và trong mắt cô ta, một ngọn lửa vừa được thắp lên – ngọn lửa của tham vọng, của thù hận, và của một quyết tâm sắt đá.
Cũng không biết rằng, Trình Viễn Đình, sau khi xuống xe, đã vô thức đưa mắt nhìn về phía con đường mòn dẫn ra bờ suối, như thể có một sợi dây vô hình vừa khẽ động trong lồng ngực anh.
Nhưng Hạ Tây Khương không biết. Và cô cũng không muốn biết.
Cô chỉ muốn sống yên ổn, chăm lo cho gia đình, phát triển kế hoạch của mình. Còn chuyện tình duyên định mệnh, cô xin nhường lại cho người khác. Tốt nhất là Triệu Tuyết Nhi – nếu cô ta muốn, cứ việc lấy. Miễn là đừng đụng vào cô.
Triệu Tuyết Nhi đứng lẫn trong đám đông trước sân kho hợp tác xã, nhưng tâm trí cô ta không hề đặt ở đó.