Đến nội dung chính

Chương 18

admin 519 Chữ Cài Đặt

Bà ta chửi đổng suốt ba ngày ba đêm, đổ vả cho khắp lượt hàng xóm láng gièng, để rồi cuối cùng mới phát hiện con gà bị mắc kẹt trong bụi gai sau vườn nhà mình, chết rục vì đói.

Một chuyện vặt vãnh chẳng ai bận tâm. Nhưng với Triệu Tuyết Nhi lúc này, đó lại là cơ hội vàng đầu tiên.

Cô ta lẩn ra sau vườn nhà bà Vương. Đúng như ký ức, con gà mái đen đang co ro trong bụi gai, chân vướng chặt vào đống dây leo chằng chịt, bộ lông xơ xác, ánh mắt đờ đẫn vì hoảng sợ và kiệt sức. Nó đã kẹt ở đây ít nhất hai ngày, chỉ còn thoi hóp.

Triệu Tuyết Nhi khẽ nhếch môi, nhưng không vội giải cứu nó. Cô ta cúi người quan sát, xác nhận tình trạng con mồi rồi lặng lẽ rút lui.

Đợi thêm một ngày nữa. Để bà Vương đủ sốt ruột. Để dân làng đủ xôn xao. Để lời “tiên đoán” của cô ta có trọng lượng hơn.
Hôm sau, đúng như dự liệu, bà Vương bắt đầu gây ầm ĩ: “Con gà của tôi! Con gà mái đen duy nhất của tôi! Thằng nào ăn trộm thì mau đem trả đây! Không thì đừng trách bà già này chửi đến ba đời nhà mày!”

Tiếng chửi của bà Vương vang khắp xóm, từ đầu ngõ đến cuối đường. Hàng xóm tụ tập lại, người bàn tán, kẻ xì xào.

Có người thương hại, có người khó chịu, cũng có kẻ hả hê vì bà Vương vốn nổi tiếng chua ngoa, khó ưa. Nhưng không ai biết con gà thực sự ở đâu.

Triệu Tuyết Nhi, từ trong đám đông, bước ra.

Cô ta không ăn mặc lòe loẹt, không trang điểm cầu kỳ. Chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, áo vải thô, tóc buộc gọn, nét mặt điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt cô ta có một vẻ gì đó khác lạ – không phải sự rụt rè của con gái nhà nghèo, mà là sự tự tin kỳ lạ.
“Bà Vương.” Cô ta lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Bà đừng vội đổ tội cho người khác. Cháu thấy… hình như con gà của bà không bị ai bắt trộm đâu.”

Cả đám đông quay lại nhìn cô. Bà Vương ngừng chửi, nheo mắt: “Mày thì biết cái gì? Mày thấy tao mất gà nên mày sướng lắm phải không?”

“Không ạ.” Triệu Tuyết Nhi vẫn giữ vẻ bình thản: “Chỉ là đêm qua cháu nằm mơ thấy một con gà đen mắc kẹt trong bụi gai, phía sau vườn nhà mình. Cháu không biết có đúng không, nhưng bà thử ra đấy xem sao?”

Bà Vương sững lại. Đám đông bắt đầu xì xào to hơn. Có người bật cười: “Nằm mơ mà cũng tin!”

Kẻ khác thì tò mò: “Sao nó dám nói chắc thế nhỉ?”

Bà Vương do dự một lát, rồi cũng quay người đi về phía sau vườn. Đám đông lục tục kéo theo. Triệu Tuyết Nhi thong thả bước sau cùng, khóe môi giấu một nụ cười mỏng.