Đến nội dung chính

Chương 15

admin 494 Chữ Cài Đặt

Cô ta nhớ ra mình đang ở đâu rồi. Đây là thôn Thạch Khie. Đây là năm… Tuy chưa nhớ chính xác mốc thời gian, nhưng cô ta biết chắc một điều: đoàn thanh niên trí thức sắp được phân về làng. Trình Viễn Đình sắp xuất hiện.

Lần này, cô ta tuyệt đối sẽ không thất bại.

Bởi cô ta đã nắm trước toàn bộ kịch bản. Cô ta biết ai sẽ giàu có, ai sẽ thành danh, ai sẽ nắm giữ quyền lực.

Cô ta biết những sự kiện trọng đại sắp diễn ra: cải cách mở cửa, sự trở lại của kỳ thi đại học.

Cô ta biết Trình Viễn Đình sẽ vươn mình trở thành nhân vật quyền quý bậc nhất thành phố. Và cô ta biết rõ phải làm cách nào để chiếm lấy trái tim anh.

Không. Chẳng cần trái tim anh làm gì.

Thứ cô ta cần là địa vị, là danh phận! Là cuộc sống vốn dĩ phải thuộc về cô!

Triệu Tuyết Nhi ngồi xuống mép giường, bắt đầu rà soát lại từng chi tiết của kiếp trước. Trong nguyên tác, Hạ Tây Khương gặp Trình Viễn Đình bên bờ suối. Anh bị trượt chân, suýt chết đuối và được ả cứu mạng. Đó chính là ngòi nổ cho mọi chuyện.
Lần này, người xuất hiện ở bờ suối sẽ là cô ta Người cứu anh cũng phải là cô ta!

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô ta phải triệt hạ Hạ Tây Khương hoặc ít nhất là chặn đứng mọi cơ hội tiếp cận Trình Viễn Đình của Hạ Tây Khương.

Cô ta phải khiến Hạ Tây Khương thân bại danh liệt, bị cả làng khinh bỉ, khiến Trình Viễn Đình hoàn toàn quay lưng.

Và trên hết, cô ta phải vạch trần bí mật lớn nhất của Hạ Tây Khương.

Bởi lẽ Triệu Tuyết Nhi vừa nhớ ra một chi tiết bất thường. Kiếp trước, từng có một khoảng thời gian Hạ Tây Khương đột ngột biến thành con người khác.

Hạ Tây Khương không còn rụt rè, nhút nhát như trước, mà bắt đầu sở hữu những thứ một đứa con gái nhà quê nghèo rớt mùng mồng chẳng bao giờ có được: gạo trắng tinh, thuốc men hiếm, quần áo mới, thậm chí là cả những ý tưởng kinh doanh kỳ quặc. Khi ấy cô ta không để tâm, nhưng giờ ngẫm lại, rõ ràng Hạ Tây Khương có vấn đề.
Hạ Tây Khương chắc chắn nắm giữ một bí mật – thứ bí mật đã giúp đảo ngược số phận.

Và lần này, cô ta phải truy cho bằng được bí mật đó. Cô ta sẽ cướp lấy nó, hoặc tự tay hủy hoại nó. Không một ai có thể ngáng đường cô ta.

“Nhưng trước hết…” Triệu Tuyết Nhi lẩm bẩm, gượng đứng dậy bước ra gian ngoài.

Trong bếp, mẹ cô ta là người đàn bà góa chồng suốt ngày chỉ biết ca thán và chửi rủa đang ngồi nhặt rau.