Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.123 Chữ Cài Đặt

Cơn mưa chiều đổ xuống bất ngờ, không lớn nhưng dai dẳng, từng hạt mưa nhỏ gõ đều lên mái tôn của khu doanh trại cũ, tạo thành một thứ âm thanh trầm thấp kéo dài, khiến người ta dễ mất kiên nhẫn.

Thanh Uyển đứng dưới hiên nhà kho, trong tay ôm tập hồ sơ còn ướt góc, ánh mắt vô thức hướng về phía cổng chính, nơi những chiếc xe quân dụng thỉnh thoảng ra vào, bánh xe lăn qua mặt đất đầy nước, bắn lên từng vệt bùn loang lổ.

Cô biết Tạ Vô Trần đang ở trong khu chỉ huy phía trong, cuộc họp kéo dài hơn dự tính, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác lành lạnh rất khó tả, giống như có thứ gì đó đang âm thầm lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Một chiếc xe jeep dừng lại cách đó không xa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc quân phục bước xuống, dáng người cao lớn, vai rộng, khuôn mặt nghiêm nghị. Trên cầu vai là cấp hàm không thấp, chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết là người có thực quyền.
Người đó đưa mắt nhìn quanh, rồi tiến thẳng về phía Thanh Uyển, giọng nói mang theo sự dò xét rõ ràng.

Anh ta hỏi:

“Cô là Thanh Uyển?”

Thanh Uyển hơi sững lại, nhưng vẫn gật đầu, giữ thái độ lễ phép đúng mực.

Cô đáp:

“Vâng, tôi đây.”

Người đàn ông nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt dừng lại hơi lâu ở gương mặt còn vương nước mưa, sau đó nhếch môi cười nhạt.

Anh ta nói:

“Tôi là Lâm Kiến Quốc, bên quân khu phía trên. Nghe nói cô là người phụ trách hậu cần đặc biệt được điều về đây?”

Thanh Uyển vừa định trả lời thì từ phía xa, một bóng người đã xuất hiện.

Tạ Vô Trần bước ra khỏi khu chỉ huy, áo khoác quân phục vẫn khoác trên người, dáng đi không nhanh nhưng từng bước đều vững chắc. Ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc quét qua khoảng sân ướt nước mưa, rồi dừng lại ở cảnh tượng trước mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt anh rơi xuống người đàn ông đứng đối diện Thanh Uyển, khí áp xung quanh như hạ xuống vài độ.

Anh không bước nhanh, cũng không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ đi tới, đứng cạnh Thanh Uyển, khoảng cách đủ gần để che khuất phần gió tạt và mưa xiên đang hắt vào vai cô.

Lâm Kiến Quốc liếc nhìn Tạ Vô Trần, hơi nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười.

Anh ta nói:

“Đốc… à không, Tạ chủ nhiệm, tôi không ngờ anh lại để người của mình đứng ngoài mưa thế này.”

Thanh Uyển còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Vô Trần đã đưa tay ra, rất tự nhiên đặt lên vai cô, kéo nhẹ một cái để cô đứng hẳn vào trong vùng khô ráo dưới mái hiên. Thân hình cao lớn của anh chắn trọn hướng gió.

Anh lên tiếng, giọng trầm thấp, không có chút cảm xúc dư thừa.

Anh nói:

“Việc của quân khu tôi, không cần anh quan tâm.”
Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Lâm Kiến Quốc nhìn cánh tay đang đặt trên vai Thanh Uyển, ánh mắt lóe lên một tia suy đoán rất rõ ràng. Khóe môi anh ta cong lên, mang theo ý vị mơ hồ.

Anh ta cười, nói:

“Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi, làm phiền hai người.”

Thanh Uyển khẽ cau mày, vừa định lên tiếng thì Tạ Vô Trần đã rút tay về. Động tác dứt khoát, gọn gàng, không hề để lại cảm giác lúng túng.

Anh nhìn thẳng vào Lâm Kiến Quốc, giọng lạnh nhạt.

Anh nói:

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Lâm Kiến Quốc bật cười, không nói thêm, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Trước khi bước lên xe, ánh mắt anh ta vẫn không che giấu được sự tò mò và đánh giá.

Chiếc xe jeep rời khỏi sân, để lại mặt đất lầy lội cùng một bầu không khí có phần nặng nề.

Thanh Uyển đứng yên tại chỗ, bàn tay siết nhẹ tập hồ sơ. Cảm giác bị hiểu lầm vừa rồi khiến cô có chút không thoải mái, dù biết bản thân không làm gì sai.

Cô vừa định lùi lại một bước thì Tạ Vô Trần đã cúi đầu nhìn cô, giọng nói hạ thấp, chỉ đủ để hai người nghe.

Anh nói:

“Em lạnh không?”

Thanh Uyển hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng với thế giới xung quanh, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại dịu đi rất rõ.

Cô đáp:

“Không sao, chỉ là mưa bất ngờ quá.”

Tạ Vô Trần không nói thêm, trực tiếp cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên vai cô. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không cho cô cơ hội từ chối.

Anh nói:

“Mặc vào.”

Thanh Uyển theo phản xạ đưa tay giữ lấy áo, giọng nhỏ lại.

Cô nói:

“Anh sẽ bị ướt.”

Tạ Vô Trần cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Giọng nói trầm ổn, mang theo sự kiên quyết không cho phản bác.

Anh nói:

“Anh không sao.”

Một câu nói đơn giản, không thêm một chữ dư thừa, nhưng lại khiến tim Thanh Uyển khẽ chao đảo.

Từ góc sân, vài binh sĩ và cán bộ hậu cần đang trú mưa đã bắt đầu chú ý đến cảnh tượng này. Ánh mắt họ trao đổi với nhau, không cần nói cũng hiểu ra vài phần.

Người vốn nổi tiếng lạnh lùng, nguyên tắc đến mức không để ai đến gần quá ba bước, giờ lại đứng che mưa cho một cô gái, khoác áo cho cô, còn cúi đầu nói chuyện bằng giọng thấp đến mức không ai nghe rõ.

Sự bảo vệ đó không phô trương, nhưng lại quá rõ ràng.

Tạ Vô Trần đưa tay cầm lấy tập hồ sơ trong tay Thanh Uyển, ánh mắt lướt qua góc giấy đã ướt, giọng nói không đổi.

Anh nói:

“Để anh.”

Thanh Uyển theo anh bước đi, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Bước chân cô vô thức chậm lại để theo kịp nhịp của anh.

Trên con đường lát đá trơn ướt, Tạ Vô Trần đi phía ngoài, vai và lưng hứng trọn gió mưa. Từng bước của anh đều chắn phía trước cô, không để nước bắn lên giày cô dù chỉ một chút.

Có những sự bảo vệ không cần lời nói, không cần tuyên bố, nhưng lại khiến người khác không thể làm ngơ.

Và từ giây phút đó, trong doanh trại bắt đầu lan truyền một nhận thức rất rõ ràng.

Thanh Uyển là người mà Tạ Vô Trần không cho phép bất kỳ ai động vào, dù chỉ là bằng ánh mắt.