Đến nội dung chính

Chương 13

admin 709 Chữ Cài Đặt

Tối qua, Triệu Học Phong về nhà, nằm trên giường cũng đã nghe vợ mình kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi. Ông ấy cũng tán thành những gì con trai nói, nên cãi nhau với vợ vài câu. Kết quả là cả một buổi sáng, Trình Hiến Anh không nói với ông ấy câu nào. Nhiều năm vợ chồng nói cho ông ấy biết – có ngồi đây thì cũng chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt này thôi, thế nên ăn cơm xong là ông ấy lập tức chuồn êm: “Tôi xuống lầu đánh cờ với lão Lý đây.”

Trình Hiến Anh buông đũa, đi kiểm tra mớ tôm hùm đất tối qua. Bà ấy lại bưng ra một chuỗi tỏi, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách bóc từng tép.

Mùa này ngô vừa ngọt vừa non, trảy ra từng hạt để nấu cháo ăn rất ngon.

Tạ Quỳnh uống xong một bát, lại ăn thêm nửa bát nhỏ nữa.

Cơm nước xong, Triệu Duy Thành đi vào bếp rửa bát, Tạ Quỳnh đi đến trước mặt Trình Hiển Anh, dịu dàng hỏi bà ấy: “Mẹ ơi, lát nữa bọn con định đi chợ một chuyến, mẹ có cần mua gì không ạ?”
Trình Hiến Anh suy nghĩ một chút rồi nói với cô: “Cũng không có gì muốn mua cả. Trời lạnh rồi, con mua chút lê hoặc táo về đi, chúng ta chưng lên uống.”

Tạ Quỳnh đáp vâng một tiếng.

Trước khi đi, Triệu Duy Thành cũng gọi một tiếng: “Mẹ, vậy chúng con đi đây.”

Trình Hiến Anh không đề phản ứng gì cả.

Hai vợ chồng chuẩn bị xong, xuất phát ra khỏi nhà. Triệu Duy Thành thấy cô đã ngồi vững, mới từ từ khởi động xe đạp, Tạ Quỳnh ôm lấy eo anh: “Mẹ còn giận anh đấy.”

Triệu Duy Thành thở dài một hơi: “Giận thì giận đi, hai ngày nữa sẽ tốt thôi.”

Ngày nghỉ nên có không ít người ra ngoài mua sắm. Mọi người đều cùng nhau đổ về một chỗ – chính là khu thương mại của thị trấn Nghi Trường, tòa nhà bách hóa Phú Khê nằm ở trên đường Bắc Dương.

Đây là một tòa nhà ba tầng rất đồ sộ, khí thế. Tầng một bán đủ loại đồ dùng hàng ngày, tầng hai là đồ điện, còn tầng ba là giày da, mũ, vải và quần áo may sẵn.
Trên đường phố, người đông như trẩy hội, hai vợ chồng tìm nửa ngày mới tìm được một chỗ để xe đạp. Triệu Duy Thành khóa xe lại, vừa che chắn vừa dẫn cô lên lầu hai để đi xem đồ điện gia dụng trước cái đã.

Lúc bọn họ kết hôn, hai bên gia đình đều hỏi có cần mua đồ điện gì không. Lúc đó, nhà Triệu Duy Thành đã có một cái máy giặt, thế nên hai người liền chọn mua tivi và tủ lạnh, nghĩ là chờ chuyển nhà thì sẽ tự mua một cái máy giặt cũng được. Sau đó, cha mẹ Triệu Duy Thành đã mua tivi cho hai người, còn Tạ Khánh Bình thì mua tủ lạnh. Bởi vì bọn họ còn chưa ra riêng, cho nên lúc chuyển tivi tủ lạnh đến thì cũng chỉ dùng thử một chút rồi lại đóng gói cất vào một góc trong nhà.

Nhà họ Triệu có một cái tivi đen trắng nên không cần lắp cái tivi của vợ chồng họ. Còn về phần tủ lạnh, Tạ Quỳnh cũng không đề cập đến việc tháo ra dùng. Cô nghĩ rất rõ ràng, nhà ở mỏ dầu thì hiếm hoi đấy, nhưng Triệu Duy Thành lại làm việc ở Viện Địa chất, cho dù có phải chờ thì cũng sẽ không để bọn họ chờ quá lâu đâu. Nếu đã sớm muộn gì cũng phải chuyển đi, cô mới không ngốc nghếch mà tháo tủ lạnh Tạ Khánh Bình mua cho cô ra dùng như vậy.
Tủ lạnh không giống quạt, quạt xách đi là xong, lại còn là đồ dùng theo mùa. Nhưng tủ lạnh thì bốn mùa đều dùng cả, tháo ra dùng thì chắc chắn phải chứa đồ ăn, dùng quen rồi, đến lúc chuyển đi, ngược lại sẽ khiến cô trở thành cô con dâu không biết ăn ở.