Thêm vào đó, lúc rảnh rỗi anh vẫn luôn ôm máy ảnh đi khắp nơi giúp người ta chụp ảnh. Đám con gái vừa nghe dù anh đã có một cái máy ảnh rồi, nhưng vì muốn chụp ảnh màu mà tốn thêm 280 đồng nữa để mua một cái máy ảnh có trắc quang, thì đều nhao nhao lắc đầu.
Mỏ dầu có tiệm chụp ảnh, máy ảnh cũng không phải là vật thiết yếu, tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng trong quan niệm của mọi người thì vẫn còn lâu mới xa xỉ đến mức bỏ ra nửa năm tiền lương chỉ để mua một cái máy ảnh.
Tiêu chuẩn chọn bạn trai của Tạ Quỳnh là biết lo toan việc nhà, thực tế. Vừa nghe mọi người nói như vậy, lúc đầu cô cũng không định tiếp xúc sâu hơn với Triệu Duy Thành, bởi vì lúc đó cô còn đang yêu đương với bạn trai đầu tiên của mình.
Sau đó, cô lại liên tục chia tay hai người nữa. Thế là Tạ Khánh Bình mới mai mối, để cô và Triệu Duy Thành gặp mặt.
Sau khi tiếp xúc, Tạ Quỳnh cảm thấy, điều làm cô cảm động nhất ở Triệu Duy Thành chính là anh có thể chấp nhận tính cách vốn có của cô, không cho rằng tính tình cô quá mạnh mẽ.
Hai người bạn trai trước đây đều là vì tính cách cô quá bá đạo mà chia tay. Chia tay thì chia tay thôi, Tạ Quỳnh cũng không cảm thấy tiếc nuối là bao.
Cô chưa bao giờ cảm thấy tính cách của mình có điểm nào không tốt. Mẹ mất sớm, cha lại thường xuyên không ở nhà, trong nhà còn có em trai em gái cần phải chăm sóc, cô mà không mạnh mẽ một chút thì e là sớm đã bị cuộc sống ép cho suy sụp luôn rồi.
Về phần sở thích chụp ảnh của Triệu Duy Thành, quả thật là hơi tốn tiền, nhưng cũng không phải là không có thu nhập gỡ lại. Thỉnh thoảng, trong mỏ dầu có ai cần chụp ảnh thì nhiều ít vẫn có thể kiếm được chút tiền.
Từ nhỏ Tạ Quỳnh đã là người có chủ kiến, biết nghĩ cho bản thân, tổng thể mà nói, cô vẫn rất hài lòng đối với đối tượng kết hôn mà mình tìm được. Cuộc sống sau hôn nhân cũng không tệ, tuy rằng mẹ chồng làm cô hơi đau đầu một chút, nhưng chung sống cũng coi như là hòa hợp.
Một tuần chỉ có một ngày nghỉ, hiếm khi được nghỉ ngơi, hai người bọn họ cũng phải tận dụng, tranh thủ mua sắm đầy đủ đồ dùng trong nhà và đồ dùng sinh hoạt mới.
Tạ Quỳnh rửa mặt xong, quay về phòng thì thấy Triệu Duy Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô mới đẩy đẩy anh một chút: “Dậy đi, đừng quên sáng hôm nay chúng ta còn có việc phải làm.”
Triệu Duy Thành trở mình, mở một con mắt: “Em dậy từ lúc nào vậy? Sao không ngủ thêm một lát?”
“Ngủ đủ rồi.”
Tạ Quỳnh lấy dây buộc tóc để buộc tóc lên. Mùa thu đông nên da cô khá khô, cô nhanh chóng thoa một chút kem dưỡng da lên mặt, cổ và tay, rồi lại thúc giục anh lần nữa: “Anh nhanh lên đi.”
Liên tục thúc giục hai lần rồi, nếu lần thứ ba mà anh còn không nhúc nhích thì e là hôm nay Tạ Quỳnh sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Triệu Duy Thành nhanh chóng xuống giường, thay quần áo rồi đi rửa mặt.
Bữa sáng là Trình Hiến Anh làm. Bánh rán nhiều tầng được làm từ hôm qua, hâm nóng lại là ăn được, ăn kèm tương đậu và dưa muối, cháo ngô.
Không khí trên bàn ăn có chút lạnh lẽo.
Trình Hiến Anh còn nhớ chuyện tối qua con trai lên mặt dạy bảo mình, thế nên cũng không cho anh sắc mặt tốt, kéo theo đó, thái độ của bà ấy với Tạ Quỳnh cũng không nóng không lạnh luôn.