Đến nội dung chính

Chương 3

admin 535 Chữ Cài Đặt

Kết hợp với những ký ức vừa xuất hiện trong đầu, Lăng Sở Sở cuối cùng cũng nhận ra, cô không chỉ xuyên hồn, mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết về thanh niên trí thức thời cận đại. Và cô chính là nữ phụ xấu xa phá hoại tình cảm của nam nữ chính trong truyện.

Đoạn ký ức hiện lên trong đầu dần trùng khớp với những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập trong giấc mơ của cô.

Đến lúc này cô mới hiểu, người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô không phải nhân vật hư ảo, anh tên là Dạ Cẩm Trần.

Hồi đó, khi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ xuân kỳ lạ ấy, cô chưa từng thấy rõ gương mặt của người đàn ông. Những hành động thân mật trong mơ luôn khiến cô vừa kháng cự, lại vừa không thể tự chủ.

Cho đến một hôm, cô lại mơ thấy người đàn ông đó nhưng cô có cảm giác như mình đã thực sự xảy ra chuyện gì đó với anh. Cảm giác chân thực đến mức sáng hôm sau khi tỉnh dậy, toàn thân cô mệt mỏi rã rời.
Nếu hai người không ở hai thời không khác nhau, và cô không có ký ức của nguyên chủ, thì có khi cô đã nghi ngờ mình chính là người quan hệ với Dạ Cẩm Trần.

Lúc này, trong đầu Lăng Sở Sở tràn ngập hình ảnh khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của Dạ Cẩm Trần.

Tại sao người có tiếp xúc thân mật với anh lại là nguyên chủ, chứ không phải cô? Thậm chí cô còn cảm thấy hơi tiếc nuối trong lòng!

Giấc mơ của cô hoàn toàn trùng khớp với ký ức của nguyên chủ, có cả những chi tiết mà tác giả chỉ viết lướt qua trong truyện.

Bây giờ, đoạn tình tiết mập mờ khiến người ta đỏ mặt đó dần trở nên rõ ràng trong đầu cô.

Hôm đó, giữa núi rừng hoang dã, nam chính Dạ Cẩm Trần đang làm nhiệm vụ thì bị tập kích. Anh rơi vào trạng thái hôn mê. Vì cảm thấy đói bụng, nữ phụ Lăng Sở Sở đã xách giỏ lên núi tìm thức ăn, rồi tình cờ gặp được một người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh. Cô ấy giúp anh xử lý vết thương, dùng cành liễu để buộc cố định lên người anh, rồi kéo anh về phía làng.
Trên đường, cô ấy hái quả dại để giải khát. Cô ấy không chỉ tự ăn mà còn ép nước cho người đàn ông đang hôn mê uống. Không lâu sau khi ăn, Lăng Sở Sở cũng rơi vào trạng thái hôn mê.

Dưới tác dụng của loại quả gây ảo giác này, hai người đã xảy ra những chuyện khó nói thành lời.

Giấc mơ của Lăng Sở Sở thật kỳ lạ, nó chỉ có những đoạn mập mờ với người đàn ông. Những nội dung còn lại trong sách đều là ký ức của nữ phụ.

Còn ngày hôm đó, vì nữ phụ đã ăn quả gây ảo giác nên cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về quá trình xảy ra chuyện ấy.