Mỗi khi sắp vào đông, cha Lăng đều dậy sớm để đến vùng nông thôn vay lương thực của mấy người anh em cho qua mùa đông.
Mỗi lần ông ấy đều chỉ vay được khoảng năm, sáu cân ngũ cốc thô. Thấy ít, mẹ Lăng lại càm ràm vài câu không hài lòng.
Thực ra, thời buổi này nhà nào cũng khó khăn. Tuy quanh năm suốt tháng người ở nông thôn không kiếm được nhiều tiền, nhưng lương thực vẫn đủ ăn. Chẳng phải có câu “dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông” sao? Nông thôn gần núi gần sông, có điều kiện tự nhiên, nên cho dù mất mùa thì cũng không đến nỗi không mua được lương thực khi không có tem phiếu, rồi cả nhà chỉ có thể chờ chết đói như người thành phố.
Lăng Sở Sở tiếp tục tiếp nhận và tiêu hóa toàn bộ ký ức của cô gái từ nhỏ đến lớn.
Năm nay Lăng Sở Sở 18 tuổi, cô ấy có trình độ trung học phổ thông.
Mặc dù sinh ra trong thời đại khó khăn, nhưng từ nhỏ Lăng Sở Sở đã không chịu được ấm ức. Ai khiến cô ấy bị ấm ức, thì cô ấy không chỉ khóc đến mức làm người khác mệt mỏi mà còn khiến bản thân tức phát ốm, suýt mất mạng.
Vì thế, người mẹ chỉ lo sinh con chứ không chăm con của cô ấy đã phải tự tay chăm sóc cô ấy. Bà ấy đi đâu cũng dẫn cô ấy đi cùng.
Cho đến khi chị cả đi làm, chị hai xuống nông thôn, thì Lăng Sở Sở đã đến tuổi đi học.
Năm 1975, Lăng Sở Sở trưởng thành và bắt đầu tham gia lao động sản xuất. Cô ấy làm việc chưa đầy một năm thì người chị hai đã xuống nông thôn nhiều năm, đột nhiên cầm bệnh án trở về thành phố. Lăng Sở Sở đang làm việc trong nhà máy, lại phải thay chị gái xuống nông thôn, cô ấy trở thành nữ thanh niên trí thức.
Những ký ức trong đầu khiến Lăng Sở Sở hiểu rằng cô đã đến năm 1975, thời đại bà cố của cô từng sống.
Nhưng thông qua ký ức của cơ thể này, cô phát hiện năm 1975 ở đây lại khác với năm 1975 trong lịch sử mà cô biết.
Nói cho cùng thì cũng chỉ có thể trách cô học lịch sử không tốt.
Ngay sau đó, trong đầu Lăng Sở Sở lại xuất hiện một số ký ức gần đây, có buồn, có vui, cũng có những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập. Dường như cô đã từng mơ thấy những hình ảnh ấy ở thế kỷ 21.
Đúng rồi, người đàn ông đã trải qua một đêm với nguyên chủ tên là Dạ Cẩm Trần.
Chẳng phải cái tên này là tên của nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc sao?