Đến nội dung chính

Chương 21: Bắt mạch (2)

admin 502 Chữ Cài Đặt

Cậu không nỡ từ chối.

Cậu quay lại tủ, mở ngăn kéo dưới cùng, lấy chiếc ống nghe cũ của ông nội cho vào túi vải y tế, đeo chéo qua vai.

“Đi thôi.” Thanh Từ nói.

Hai đứa trẻ dắt nhau đi dọc theo con đường đất dẫn về khu nhà hoang.

Khi bước vào gian phòng khách, Lâm Trọng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay cầm một mảnh giấy nháp vẽ phác thảo các bánh răng cơ khí.

Chiếc nạng gỗ dựng sát vào mép bàn.

Thấy Tạ Thanh Từ bước vào cùng con gái, ông đặt bút xuống.

“Thanh Từ sang chơi à cháu?” Lâm Trọng mỉm cười hỏi.

“Cháu chào chú.” Thanh Từ gật đầu, kéo chiếc túi vải ra phía trước: “Mộng Mộng bảo cháu mang ống nghe sang kiểm tra chân cho chú.”

Lâm Trọng hơi bất ngờ.

Ông nhìn sang Mộng Mộng, cô bé đang chớp chớp mắt nhìn ông đầy mong đợi.

Lâm Trọng biết rõ chân mình đã khỏi hoàn toàn sau khi bước thử ngày hôm qua, nhưng ông không nghĩ con gái lại nhạy bén nhận ra điều đó rồi chạy đi gọi người.
Ông cười xòa, vỗ nhẹ lên phần đùi không bó bột.

“Chú khỏe rồi. Nhưng nếu cháu muốn thực hành, cứ kiểm tra thử xem.”

Thanh Từ kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với chân phải của Lâm Trọng.

Cậu không dùng đến ống nghe mà cẩn thận xắn ống quần của Lâm Trọng lên, để lộ lớp băng bột trắng.

Bàn tay thiếu niên đặt lên phần mép bột trên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ ấn nhẹ vào các huyệt đạo xung quanh vùng xương chày.

Lâm Trọng ngồi im, quan sát nét mặt nghiêm túc của cậu bé.

Lực tay của Thanh Từ rất chuẩn xác, không quá mạnh để gây đau, cũng không quá nhẹ.

Cậu di chuyển ngón tay dọc theo đường kinh lạc, cảm nhận độ cứng của cơ bắp và phản xạ của các gân máu dưới da.

Sau năm phút kiểm tra tỉ mỉ, Thanh Từ rụt tay lại.

Cậu nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Theo sách y lý, một vết nứt xương ống chân cần ít nhất ba tháng để liền lại, cơ bắp xung quanh sẽ có dấu hiệu teo nhỏ do không vận động.

Nhưng cơ chân của Lâm Trọng rất săn chắc, mạch đập mạnh mẽ, dòng máu lưu thông hoàn toàn bình thường.

Chỗ xương bị nứt dưới lớp bột không hề có dấu hiệu sưng tấy hay cản trở khí huyết.

“Thế nào bác sĩ nhỏ?” Lâm Trọng trêu.

“Phần xương bị nứt của chú đã liền lại hoàn toàn.” Thanh Từ ngước lên, đáp: “Khí huyết lưu thông tốt. Cơ bắp không bị teo. Chú có thể tháo bột và đi lại bình thường ngay bây giờ.”

Lâm Trọng sững người.

Ông không ngờ một cậu bé mười hai tuổi chỉ bằng vài thao tác nắn bóp bên ngoài lại đưa ra kết luận chính xác đến vậy.

Khả năng y thuật này vượt xa những y tá ở bệnh xá xưởng dệt.