Viên gạch này hơi nhô ra so với mặt phẳng, và từ kẽ nứt của nó tỏa ra một mùi hăng hắc của dầu máy cũ.
“Anh ơi, chỗ này lồi ra kìa!” Mộng Mộng đưa cành cây chọc chọc vào viên gạch, gọi lớn.
Lâm Hạo đặt chổi xuống, đi lại gần.
Cậu ngồi xổm, dùng ngón tay cạo lớp vữa ải xung quanh viên gạch.
Lớp vữa vỡ vụn dễ dàng.
Cậu lấy tay lay thử, viên gạch lỏng lẻo.
“Em lùi ra sau đi.” Lâm Hạo dặn Mộng Mộng, rồi chạy ra ngoài sân cầm vào một thanh xà beng bằng sắt.
Cậu cắm mũi xà beng vào khe hở, dùng lực bẩy mạnh một cái.
Viên gạch bật ra, rơi bộp xuống nền đất.
Phía sau viên gạch là một hốc tường rỗng.
Lâm Hạo thò tay vào, lôi ra một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật khá nặng.
Cậu phủi lớp bụi dày bám trên bề mặt.
Chiếc hộp làm bằng inox, nắp có khắc chìm vài dòng chữ tiếng nước ngoài.
Cậu gạt chốt khóa đã gỉ sét, mở bật nắp hộp lên.
Bên trong là một bộ đồ nghề cơ khí của Đức được xếp gọn gàng vào các khe khuôn xốp.
Mỏ lết, bộ cờ lê từ số nhỏ đến số lớn, tuốc nơ vít, máy kẹp và vài dụng cụ đo lường chuyên dụng bằng đồng thau.
Tất cả đều được bôi một lớp mỡ bò bảo quản nên bề mặt thép vẫn sáng bóng, không hề han gỉ.
“Cha ơi! Cha xem con tìm thấy cái gì này!” Lâm Hạo mừng rỡ ôm chiếc hộp thép chạy thẳng ra ngoài hiên.
Lâm Trọng đang dọn cỏ, thấy con trai bê chiếc hộp chạy ra liền đặt dao xuống.
Ông đón lấy hộp đồ nghề, rút một chiếc mỏ lết ra ngắm nghía.
Độ nặng, sự cân bằng và thiết kế chuẩn xác của nó khiến một người thợ kỹ thuật lâu năm như ông ngay lập tức nhận ra đây là hàng hiếm.
“Đồ nghề tốt quá.” Lâm Trọng vuốt ve bề mặt mỏ lết, ánh mắt sáng lên niềm vui khó tả.
Những năm qua làm ở xưởng dệt, ông chỉ được dùng những dụng cụ thô sơ, hay trượt ốc.
Bộ đồ nghề này chính là thứ ông cần nhất để mở tiệm sửa chữa cơ điện sau này: “Chắc thợ máy cũ chuyển đi để quên lại. Cất kỹ vào phòng trong đi con, đừng để người ngoài nhìn thấy.”
Lâm Hạo gật đầu, ôm hộp đồ nghề mang vào cất dưới gầm giường.
Lâm Trọng nhìn ra khoảng sân đất rộng rãi trước nhà, không còn ánh mắt dòm ngó của hàng xóm.
Ông chống nạng đứng dậy, hít một hơi sâu, thả chiếc nạng gỗ bên phải xuống đất.
Lấy trụ bằng chân trái, ông từ từ đặt bàn chân phải đang bó bột xuống nền đất.
Ban đầu ông chỉ ấn nhẹ, rồi dồn thêm lực, cuối cùng thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cả hai chân.