“Tôi về đây.” Cô gật đầu chào anh rồi xoay người đi ra sân.
Khương Uyển đi ngang qua Chu Tinh, cô mỉm cười thân thiện với cô bé.
Chu Tinh chớp mắt nhìn cô, tay nắm chặt vạt áo bông vá víu.
Khương Uyển bước ra khỏi cổng tre nhà họ Chu, băng qua con đường đất để trở về điểm thanh niên trí thức.
Trong lòng cô thầm vạch ra một kế hoạch.
Nắm gạo hôm nay chỉ là bước khởi đầu.
Cô sẽ dùng không gian siêu thị này để dần dần thay đổi cuộc sống của bản thân, cả cuộc sống của gia đình ân nhân nữa.
Không ai có thể chết đói khi bên cạnh họ có một cái siêu thị khổng lồ, miễn là cô đủ cẩn thận để không bị ai phát hiện.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, sương mù vẫn giăng kín từng lối đi trong thôn.
Khương Uyển thức dậy sớm, thu dọn qua loa chiếc giường ngủ lạnh lẽo rồi rón rén bước ra ngoài.
Điểm thanh niên trí thức vẫn chìm trong im lặng, mọi người đều đang cố gắng ngủ thêm một chút để quên đi cái bụng đói meo.
Cô nhẩm tính thời gian, giấu tay vào trong túi áo bông cũ, tập trung ý thức kết nối với không gian siêu thị.
Hôm qua cô đã đưa cho Chu Lẫm một bát gạo trắng, nhưng với tính cách thô ráp của một người đàn ông quanh năm sống bằng nghề đi săn, cô sợ anh sẽ nấu hỏng mất thứ nguyên liệu quý giá đó.
Khương Uyển lén lấy thêm một ít gạo từ kệ hàng, trút cẩn thận vào một chiếc túi vải nhỏ giấu trong người rồi đi bộ về phía chân núi.
Cổng tre nhà họ Chu không khóa.
Khương Uyển đẩy nhẹ cổng bước vào sân.
Trong gian bếp nhỏ xây bằng gạch bùn, sương đêm còn đọng thành những giọt nước li ti trên mấy tấm mạng nhện chăng ở góc tường.
Bếp lò vắng ngắt, chưa có dấu hiệu của việc nhóm lửa.
Có lẽ Chu Lẫm đã mang đồ nghề lên núi từ sớm tinh mơ để săn thú.
Khương Uyển đi thẳng vào bếp, xắn tay áo bông lên.
Cô tìm thấy chiếc chum sành đựng nước đặt bên vách.
Chum nước trong vắt, mát lạnh.
Cô lấy số gạo hôm qua và phần gạo mới mang tới gộp chung lại, cho vào rá tre vo sạch.
Bàn tay Khương Uyển chạm vào nước lạnh thấu xương, đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn kiên nhẫn vo gạo hai lần rồi múc nước từ chum sành đổ vào chiếc nồi đất đặt trên bệ bếp.
Việc nhóm lửa đối với một cô gái hiện đại không hề dễ dàng.
Khương Uyển nhặt mớ bùi nhùi rơm rạ khô tấp vào dưới đáy nồi, lấy diêm quẹt mấy lần mới lên lửa.
Cô cẩn thận xếp thêm mấy cành củi khô vào lò.
Ngọn lửa bắt đầu bùng lên, liếm quanh đáy nồi đất, xua tan đi cái lạnh lẽo của gian bếp nhỏ.