Cô ấy giật mình rút tay lại, buông thõng tay cầm bằng sắt.
Vòng quay gỗ quay chậm dần rồi dừng hẳn.
Trần Việt lập tức lao tới.
Anh ấy không nói một lời, nắm chặt lấy bàn tay phải của Bạch Lộ đưa lên sát mắt.
Mảnh dằm gỗ sắc nhọn cắm sâu dưới lớp da ngón tay cái, vết thương rớm máu.
Bạch Lộ nhíu mày vì đau, nhưng không rút tay ra.
Trần Việt dùng ngón tay cái và ngón trỏ của mình định rút mảnh dằm ra, nhưng phần gỗ nhô lên quá ngắn, ngón tay anh ấy thô ráp không thể kẹp được.
Anh ấy lập tức cúi đầu xuống, ngậm lấy ngón tay cái của Bạch Lộ.
Bạch Lộ giật mình trợn tròn mắt.
Trần Việt dùng hai hàm răng khép chặt lại, kẹp chính xác vào phần đầu nhô ra của mảnh dằm gỗ, rồi dứt khoát giật mạnh về phía sau.
Mảnh dằm gỗ đâm sâu vào thịt lập tức bị nhổ ra ngoài.
Một giọt máu đỏ tươi ứa ra từ vết thương nhỏ trên ngón tay Bạch Lộ.
Trần Việt buông tay cô ấy ra, hơi nghiêng đầu, nhổ mảnh dằm gỗ xuống đất.
Bạch Lộ mím môi, hai má ửng hồng.
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hẳn trên các cành cây, che khuất những mái nhà lợp tranh lúp xúp của thôn Hạnh Hoa.
Không khí mang theo hơi ẩm lạnh buốt.
Ngô Thúy Hoa quấn chặt chiếc khăn quàng cổ cũ quanh cổ, bước ra khỏi cổng nhà.
Dưới đáy chiếc gùi tre đeo trên lưng, cô ấy giấu kỹ hai chiếc áo màu xanh lam vừa may xong đêm qua, bên trên phủ thêm một lớp cỏ dại để ngụy trang.
Đường từ thôn lên khu chợ đen của xã dài hơn năm cây số, mặt đường đất gập ghềnh đầy ổ gà đọng nước.
Ngô Thúy Hoa rảo bước thật nhanh, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ ra phía sau gùi tre để chắc chắn đồ vật vẫn còn nguyên vẹn.
Khu chợ đen nằm khuất sau một dãy nhà kho bỏ hoang ở rìa xã.
Gọi là chợ nhưng thực chất chỉ là một con hẻm nhỏ, nơi những người nông dân và thị dân lén lút trao đổi hàng hóa.
Ngô Thúy Hoa tìm một góc khuất sau bức tường gạch, đặt gùi tre xuống.
Cô ấy lấy một chiếc áo xanh lam ra, vắt hờ lên cánh tay.
Không cần rao bán, màu vải xanh lam mới tinh và những đường may xếp ly đều đặn trên cổ áo lập tức thu hút sự chú ý.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác len sẫm màu bước tới.
Bà ta kéo vạt áo xanh lam trên tay Ngô Thúy Hoa lên xem xét, ngón tay miết nhẹ dọc theo đường chỉ may viền.
“Áo này cô tự may à?” Người phụ nữ hạ giọng hỏi: “Đường kim mũi chỉ giấu khéo đấy, vải cũng là loại tốt. Bán bao nhiêu?”
“Hai đồng rưỡi một chiếc.” Ngô Thúy Hoa đáp nhanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên cô ấy tự định giá một món đồ do chính tay mình làm ra.