Đến nội dung chính

Chương 20: Âm thầm giúp (1)

admin 480 Chữ Cài Đặt

Ngô Thúy Hoa nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, chống tay đứng lên, gật đầu thêm một lần nữa.

Khương Uyển nhặt chiếc chậu nhôm chứa quần áo ướt lên, đi ngược về phía điểm thanh niên trí thức.

Tại sân đất của điểm thanh niên trí thức, Bạch Lộ vừa đi làm đồng về, cô ấy ngồi xổm bên giếng nước, múc một gáo nước lạnh dội qua loa lên mặt.

Cô ấy đặt gáo nước xuống, xòe bàn tay phải của mình ra xem.

Cầm liềm cắt lúa suốt một ngày rưỡi khiến lòng bàn tay Bạch Lộ nổi đầy những bọng nước.

Hai vết phồng rộp lớn ở gốc ngón cái và ngón trỏ đã bị vỡ ra, lộ phần da non đỏ ửng.

Cô ấy nhăn mặt, nhúng tay vào thau nước lạnh.

Cảm giác xót xa buốt tận óc khiến cô ấy vội rụt tay lại.

Từ phía cửa phòng nam, Trần Việt vén tấm mành tre bước ra.

Anh ấy nhìn thấy Bạch Lộ đang nhíu mày ôm lấy bàn tay phải.
Trần Việt không nói gì, quay người đi về phía góc sân chỗ đống củi mục.

Anh ấy nhổ một vốc lá cây dại mọc sát bờ rào, đem ra giếng rửa sạch.

Trần Việt cho nắm lá vào miệng, nhai nát.

Anh ấy bước tới đứng trước mặt Bạch Lộ, nhổ nắm lá đã nhai nát ra tay mình.

Bạch Lộ ngẩng lên, chưa kịp hỏi thì Trần Việt đã kéo tay phải của cô ấy ra.

Anh ấy đắp thẳng vốc lá cây dại dính đầy nhựa lên chỗ những bọng nước đã vỡ trên lòng bàn tay Bạch Lộ.

Cảm giác mát lạnh từ lá cây lập tức làm dịu đi cơn đau rát.

Bạch Lộ hơi co ngón tay lại vì bất ngờ.

Trần Việt buông tay cô ấy ra.

Anh ấy cúi đầu, dùng răng cắn vào đường viền mép vạt áo sơ mi cũ của mình, xé roạc một đường.

Một dải vải dài bằng hai ngón tay đứt ra.

Anh ấy cầm dải vải, quấn vòng quanh lòng bàn tay Bạch Lộ, buộc thắt nút lại cho lá cây không bị rơi ra ngoài.
“Đừng nhúng nước nữa.” Trần Việt nói.

Bạch Lộ nhìn bàn tay được băng bó vụng về, lại nhìn dải vải thiếu hụt trên áo Trần Việt.

Cô ấy mím môi, gật đầu.

Trần Việt quay người, bước thẳng về phía cửa phòng nam, vén mành tre đi vào trong.

Bạch Lộ đứng lại bên giếng nước, dùng tay trái dọn dẹp chậu nhôm mang vào phòng.

Chiều muộn, mặt trời dần khuất sau ngọn núi, hắt những vệt sáng màu cam sậm lên các bức tường đất nện của thôn Hạnh Hoa.

Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh đặc trưng của buổi chiều thu.

Khương Uyển ngồi trong phòng ngủ của nữ thanh niên trí thức.

Trong phòng lúc này không có ai, Lưu Thục và Đường Yên đều đã đi ra bờ suối giặt quần áo.