Đến nội dung chính

Chương 2: Xuyên không tát văng bà nội (2)

admin 507 Chữ Cài Đặt

Cô xỏ chân vào đôi giày vải rách mũi, bước ra khỏi buồng.

Nhìn thấy Cố Cảnh Từ, Lê Văn Cường sáng mắt lên, bước tới định nắm tay cô: “Cháu gái, ngoan ngoãn đi theo chú, sang nhà mới sẽ có cơm ăn.”

Cố Cảnh Từ không thèm nhìn ông ta.

Cô đưa tay vớ lấy cây chổi tre dựng ngay góc cửa buồng.

Cán chổi to bằng cổ tay trẻ con.

Cô dùng hai tay bẻ ngang.

Cán chổi gãy gập làm đôi, rơi xuống nền đất.

Tiếng khóc của Lý Thu Mai nín bặt.

Cố Hữu Lộc cũng quên cả nhả khói.

Tôn Quế Chi trợn trừng mắt nhìn đứa cháu gái mọi ngày vẫn cắm mặt làm lụng, không hiểu sao hôm nay lại dám phá hoại đồ đạc.

“Con ranh con, mày muốn chết à!” Tôn Quế Chi xắn tay áo, hầm hầm lao tới định tát Cố Cảnh Từ.

Cố Cảnh Từ đứng yên tại chỗ.

Đợi bàn tay nhăn nheo của Tôn Quế Chi vung đến gần, cô khẽ nghiêng người né tránh, vung tay vả thẳng vào mặt bà nội cực phẩm.
Lực tay gấp năm lần người thường giáng xuống.

Tôn Quế Chi lảo đảo quay ba vòng tại chỗ rồi ngã nhào ra đất.

Bà ta ôm mặt, hộc ra một ngụm máu kèm theo hai cái răng cửa rơi lăn lóc trên nền đất.

“Ui da! Ối trời đất ơi! Đứa nào cứu tôi với, cháu gái đánh bà nội đây này!” Tôn Quế Chi lăn lộn dưới đất, ôm cái miệng sưng vù gào thét.

Lê Văn Cường đứng sững lại, nuốt nước bọt cái ực.

Ông ta làm nghề môi giới buôn người bao năm, chưa từng thấy cô gái mười sáu tuổi nào một tát làm rụng hai răng người lớn.

Ông ta lùi lại hai bước, chỉ tay vào Cố Cảnh Từ lắp bắp: “Mày… mày dám đánh người lớn…”

“Đến lượt ông.” Cố Cảnh Từ ngắt lời ông ta.

Cô sải bước tới, túm chặt lấy cổ áo Lê Văn Cường.

Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, nặng hơn sáu chục ký bị một cô gái gầy gò nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Lê Văn Cường hoảng hốt vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ trong không trung nhưng không tài nào gỡ được bàn tay đang siết chặt áo mình.

Cố Cảnh Từ xoay người, vung tay quăng thẳng ông ta qua hàng rào đất cao ngang ngực ở ngoài sân.

Lê Văn Cường bay vèo qua hàng rào, rơi tõm xuống đống bùn nhão nhoét ngoài ngõ.

Ông ta rên rỉ bò dậy, hoảng sợ nhìn vào trong sân như nhìn thấy ma, không kịp nhặt cả chiếc mũ vải rơi trên đất, co giò bỏ chạy thục mạng về phía cuối thôn.

Trong nhà, Cố Hữu Lộc làm rơi cả điếu cày, nước điếu chảy lênh láng ra nền đất.

Lý Thu Mai ôm ngực thở dốc, quên cả khóc.

Cố Cảnh Từ phủi tay, liếc nhìn Tôn Quế Chi đang co rúm dưới đất, nhạt nhẽo nói: “Từ nay về sau, ai dám nhắc đến chuyện bán tôi, tôi bẻ gãy cổ người đó.”