Đến nội dung chính

Chương 33: Vại dưa muối lên men (1)

admin 504 Chữ Cài Đặt

Căn bếp chỉ có một cái bệ lò bằng đất đã vỡ góc và một cái thớt gỗ mốc meo nằm lăn lóc.

Cô liếc nhìn ra ngoài cửa bếp đảm bảo không ai theo dõi.

Thẩm Tuệ Ngữ nắm chặt tay, tập trung ý niệm.

Từ trong không gian linh điền, hai cây cải xanh mướt, lá to bằng bàn tay và cuống giòn rụm vừa được thu hoạch tự động xuất hiện trên mặt thớt gỗ.

Cô với lấy cái gáo dừa vỡ một nửa nằm góc tường, múc đầy một gáo nước suối trong vắt từ không gian, đổ thẳng vào cái vại sành sứt miệng đặt cạnh lò đun.

Cô sẽ dùng nguyên liệu này để làm món dưa muối, bắt đầu kiếm những đồng tiền đầu tiên thay đổi cuộc đời gia đình cô.

Thẩm Tuệ Ngữ đứng trong gian bếp nhỏ phía sau nhà tranh.

Cô vừa trút những cây cải xanh mướt từ không gian xuống mặt thớt gỗ, tay cầm gáo dừa chứa đầy nước suối không gian đổ vào vại sành sứt miệng.
Bên ngoài nhà chính, tiếng khóc nức nở của Lý Thục Oánh vẫn vang lên từng hồi.

Thẩm Kiến Quốc đứng im lặng giữa sân, ánh mắt dán chặt vào mảng tường bị lở lõi rơm.

Thẩm Tuệ Ngữ đặt gáo dừa xuống bệ lò, xoay người bước ra cửa bếp.

Cô đi tới bậu cửa, gỡ chiếc nón lá rách treo trên vách đất xuống, nhét vào tay Thẩm Kiến Quốc.

“Cha, mái nhà thủng một lỗ lớn. Đêm nay gió lùa, cha mẹ sẽ ốm mất. Cha ra phía sau đồi xem có cắt được ít cỏ tranh hay rơm khô nào không, tạm thời bít cái lỗ đó lại đã.” Cô rõ ràng nói.

Thẩm Kiến Quốc giật mình, thu hồi ánh mắt.

Ông ấy siết chặt vành nón lá, gật đầu cái rụp.

Ông ấy quay sang nhìn vợ, vỗ nhẹ lên vai bà ấy.

“Tuệ Ngữ nói đúng. Khóc không làm chúng ta no bụng được. Bà nín đi, đứng dậy xem trong nhà còn chỗ nào dọn dẹp được thì dọn. Tôi ra đồi sau một chuyến.” Thẩm Kiến Quốc nói xong, sải bước đi thẳng ra ngõ, bóng lưng thẳng tắp.
Lý Thục Oánh đưa tay áo quệt nước mắt ngang mặt.

Bà chống tay lên đầu gối đứng dậy, hít sâu một hơi.

Bà nhặt cái chổi rễ trụi lủi dựng ở góc tường, bắt đầu quét dọn đám mạng nhện bám đầy trên khung cửa sổ gỗ mục nát.

Thẩm Tuệ Ngữ quay lại gian bếp.

Cô cần xử lý chỗ cải xanh này thành dưa muối để lấy cớ kiếm tiền, nhưng dụng cụ nhà bếp thì thiếu thốn đủ đường.

Cô đảo mắt quanh căn bếp chật hẹp.

Phía dưới bệ lò đất, một con dao phay rỉ sét nằm lăn lóc cạnh đống tro tàn.

Thẩm Tuệ Ngữ nhặt con dao lên.

Lưỡi dao cùn mẻ, dính đầy những vệt ố vàng của thời gian.

Cô bưng cái chậu nhôm méo mó dưới gầm chạn ra, múc thêm một gáo nước suối không gian đổ vào.