Đến nội dung chính

Chương 4: Lên bờ cát trắng (1)

admin 506 Chữ Cài Đặt

Cô dùng hai chân siết chặt hơn nữa, tay trái vẫn móc chặt vào mang cá không buông.

Con cá mập hổ đau đớn, mất phương hướng hoàn toàn. Nó vùng vẫy yếu dần, đuôi cá quẫy những nhịp đứt quãng. Nó bị mù tạm thời và ngạt thở vì bàn tay trái của cô cản trở dòng nước đi qua mang.

Con cá mập đẩy cả cơ thể nhô lên khỏi mặt biển.

Hạ Yến Hoan há miệng hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Nước biển nhỏ giọt từ cằm cô xuống.

Tóc cô bết dính vào mặt. Cô gồng cứng cánh tay phải, liên tiếp đấm hai cú nữa vào đỉnh đầu con cá.

Con cá mập hổ thoi thóp. Nó chỉ còn biết bơi theo quán tính, tiến thẳng về phía bờ cát trắng của đảo Hải Châu.

Hạ Yến Hoan ngồi thẳng dậy trên lưng nó. Cô dùng bàn tay trái móc trong mang cá làm điểm tựa để điều khiển hướng bơi.

Cơ thể ướt sũng, máu từ mang cá mập dính đầy trên cánh tay, cô nhìn thẳng về phía rặng phi lao đằng xa.
Sóng biển xô những nhịp mạnh mẽ, đẩy cơ thể khổng lồ của con cá mập tiến dần vào vùng nước nông. Nó không còn sức để phản kháng, chỉ thi thoảng giật nhẹ phần đuôi.

Hạ Yến Hoan giữ nguyên tư thế. Bờ biển đã ở ngay trước mắt.

Bờ biển đảo Hải Châu.

Gió biển thổi ào ạt làm những ngọn phi lao nghiêng ngả.

Trên bãi cát trắng, một nhóm người đang đứng tụ tập đông đúc.

Hai chiến sĩ hải quân mang theo cuộn dây thừng to bản chạy từ trạm gác xuống.

Vài người dân làng mặc áo vá đứng chỉ trỏ ra phía ngoài khơi xa.

Một người phụ nữ trung niên, mặc áo hoa tối màu, chắp hai tay vào nhau.

Bà ta nói với người bên cạnh: “Cô ta lấy hết tiền trong nhà rồi trốn đi. Sáng nay có người thấy cái bè tre trôi ngoài kia. Chắc là lật bè chết đuối rồi.”

Người đàn ông da ngăm đen lắc đầu: “Chỉ tội cho Đại úy Bùi. Đang yên đang lành bị ép lấy một người đàn bà lười biếng. Bây giờ lại còn ôm tiền bỏ trốn. Vớt được xác lên cũng phiền phức.”
Một chiến sĩ hải quân trẻ tuổi lên tiếng: “Mọi người lùi lại đi. Chúng tôi chuẩn bị hạ xuồng máy xuống để ra ngoài đó tìm kiếm.”

Hai chiến sĩ hợp lực đẩy chiếc xuồng máy cỡ nhỏ từ trên bãi cát xuống mép nước. Tiếng động cơ xuồng máy vang lên đều đặn.

Đột nhiên, mặt biển phía trước rẽ đôi. Sóng nước xô vào bờ mạnh hơn bình thường.

Một người phụ nữ chỉ tay ra phía trước, miệng lắp bắp: “Cái gì kia? Mọi người nhìn kìa.”

Đám đông đồng loạt quay đầu lại.

Tiếng xì xào bàn tán lập tức tắt ngấm.

Không gian trên bãi biển trở nên im ắng kỳ lạ, chỉ còn tiếng sóng vỗ.