Những lời vừa dứt, đám đông bắt đầu ồ lên. Các tẩu tử nhìn nhau, ánh mắt bán tín bán nghi quét qua lại giữa Từ Mạn Mạn và Thẩm Úc Dao.
Thẩm Úc Dao đứng yên tại chỗ, đôi mắt to tròn long lanh chớp nhẹ, hàng mi cong vút rủ xuống che đi tia giảo hoạt vụt qua nơi đáy mắt. Cô từ từ bước lên một bước, thân hình mỏng manh tựa như đóa hoa lan trong gió lạnh, giọng nói mềm mại vang lên không chút hoảng loạn: “Đồng chí Từ, cô có biết ở trong quân khu, vu khống người nhà quân nhân là tội gì không?”
“Vu khống? Tôi nói sai chắc!” Từ Mạn Mạn cười lạnh, ánh mắt liếc thẳng về phía Lục Nghiễn Quân đang ngồi im lặng: “Ai mà không biết đoàn trưởng Lục quyền cao chức trọng, một tay che trời. Muốn có được đề thi trước một tháng để cho vợ mình học thuộc thì có gì là khó?”
Ngay khoảnh khắc câu nói này thốt ra, nhiệt độ trong sân đột ngột giảm mạnh tựa như rơi thẳng xuống hầm băng.
Tiếng ghế gỗ ma sát xuống nền gạch chói tai vang lên. Lục Nghiễn Quân chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao ráo mang theo áp bách khủng khiếp bao trùm lấy không gian. Khuôn mặt góc cạnh của anh lạnh lẽo như Tu La vừa bước ra từ địa ngục, đôi mắt sâu thẳm đen kịt khóa chặt lấy Từ Mạn Mạn.
Không một lời quát mắng, không một cái nhíu mày phẫn nộ, nhưng sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể anh khiến những sĩ quan dạn dày sương gió ngồi gần đó cũng phải bất giác rùng mình, nín thở.
Anh nhấc đôi chân dài sải bước đi về phía trước, đưa tay kéo Thẩm Úc Dao giấu ra sau tấm lưng rộng lớn của mình. Bàn tay thô ráp của anh bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của cô, cẩn thận xoa nắn.
Sau đó, Lục Nghiễn Quân mới hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía Cố Nam Thành, giọng nói trầm khàn sắc bén như dao: “Nam Thành, lấy đồ ra đây.”
“Vâng, Thủ trưởng!” Cố Nam Thành lập tức đứng nghiêm, rút từ trong chiếc cặp da quân sự ra một xấp tài liệu niêm phong cẩn thận.
Anh ta bước tới giữa sân, xé niêm phong đỏ, rút ra từng tờ giấy trắng mực đen giơ cao trước mặt tất cả mọi người: “Mở to mắt ra mà nhìn! Đây là bài thi môn Ngữ Văn và Toán học của chị dâu do chính Cục trưởng Cục Giáo dục tỉnh tự tay mang đến ủy ban quân sự chiều nay. Bài luận môn Ngữ Văn được các giáo sư đại học đánh giá là xuất sắc đến mức đưa vào sách mẫu tham khảo cho toàn quốc. Còn môn Toán, chị dâu đã giải ba bài tự luận cuối bằng một phương pháp ma trận bậc cao mà đến giáo viên ra đề cũng phải mất hai ngày mới tính toán ra được! Cô bảo đoàn trưởng Lục trộm đề? Đoàn trưởng Lục nhà chúng tôi là tướng cầm binh đánh giặc, chẳng lẽ lại giỏi ma trận hơn cả giáo sư Toán học Bắc Kinh?”