Đến nội dung chính

Chương 37

admin 551 Chữ Cài Đặt

Cô nâng xấp tiền lên áp sát vào gò má mềm mại của mình, cọ cọ vài cái, hít hà hương vị của mực in trên giấy bạc. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước phản chiếu những tia sáng lấp lánh của sự hưng phấn, hai chân khẽ đung đưa đầy vui sướng.

Cánh cửa phòng tắm cách đó không xa đột ngột mở ra, một luồng hơi nước nóng rực mù mịt tràn vào trong phòng ngủ, mang theo hương xà phòng diệt khuẩn hăng hắc đặc trưng của quân đội.

Lục Nghiễn Quân bước ra, mái tóc cắt ngắn gọn gàng vẫn còn ướt sũng nước, từng giọt nước trong vắt men theo vầng trán rộng trượt xuống sống mũi cao thẳng tắp, đọng lại trên gò má góc cạnh sắc sảo của anh.

Anh để trần nửa thân trên, vóc dáng cao lớn mang tính áp bức mãnh liệt. Những khối cơ bắp cuồn cuộn trên ngực và bả vai gồ lên tràn đầy sức mạnh bùng nổ, rãnh lưng sâu hun hút kéo dài xuống vòng eo thon gọn, săn chắc. Những giọt nước chưa kịp lau khô chảy ngoằn ngoèo qua từng múi bụng rõ ràng, cuối cùng biến mất sau dải cạp quần quân phục màu xanh lục đang mặc trễ nải dưới hông. Cả người anh tỏa ra một thứ mùi vị nam tính hoang dã, nguy hiểm hệt như một con sói đầu đàn vừa đi săn về.
Lục Nghiễn Quân đứng khựng lại ở cửa, vắt chiếc khăn bông lên giá gỗ. Tầm mắt anh dán chặt vào cô gái nhỏ đang cuộn tròn trên giường, đắm chìm vào đống tiền giấy mà hoàn toàn không thèm để ý đến sự hiện diện của anh. Cơ bắp trên cánh tay anh khẽ giật giật, những đường gân xanh mờ mờ nổi lên trên mu bàn tay đang siết lại. Yết hầu thô ráp của Lục Nghiễn Quân trượt mạnh lên xuống, một tầng u ám đen kịt lập tức phủ đầy dưới đáy mắt.

Anh sải những bước dài tiến về phía giường ngủ, mặt sàn gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt trầm đục dưới sức nặng của cơ thể cường tráng.

“Kiếm được nhiều như vậy sao?” Giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở nguy hiểm vang lên ngay đỉnh đầu Thẩm Úc Dao.

Cô giật bắn mình ngẩng đầu lên, ngay lập tức đập vào mắt là vòm ngực rộng lớn rực lửa đang phập phồng của người đàn ông.
Thẩm Úc Dao chớp chớp mắt, nhặt mấy xấp tiền gom lại ôm chặt vào trước ngực, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào, kiều diễm: “Đúng vậy! Bán mấy thứ đồ rừng quê em mang lên, không ngờ lại được giá như thế. Nghiễn Quân, anh xem, em đã thành tiểu phú bà rồi!”

Lục Nghiễn Quân không đáp lại nụ cười của cô. Lồng ngực anh truyền đến một cỗ bực dọc khó tả khi thấy ánh mắt cô dính chặt vào đống giấy bạc xỉn màu thay vì nhìn anh. Nệm giường đột ngột lún sâu xuống một mảng lớn. Lục Nghiễn Quân chống một gối lên giường, thân hình to lớn phủ phục xuống, đổ bóng đen bao trùm lấy toàn bộ thân thể yếu ớt của cô.