Đến nội dung chính

Chương 30

admin 585 Chữ Cài Đặt

Ngòi bút máy Trường Sơn trên tay Lục Nghiễn Quân đột ngột khựng lại, một vệt mực xanh đen đậm đặc loang lổ trên mặt giấy ố vàng. Cơ bắp trên bả vai anh nháy mắt căng cứng thành một khối đá tảng, đôi mắt đen thẳm từ từ nâng lên, gắt gao khóa chặt lấy khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ của cô. Không khí trong phòng khách tựa như bị rút cạn trong nháy mắt, nhiệt độ hạ thấp đến mức có thể đóng băng.

“Em muốn thi đi đâu?” Giọng nói của Lục Nghiễn Quân khàn đặc, từng chữ bật ra mang theo sự đè nén cực hạn, yết hầu nhô cao mạnh mẽ trượt lên xuống một vòng.

“Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.” Thẩm Úc Dao không hề nhận ra sự thay đổi khí tràng nguy hiểm của nam nhân, vui vẻ đếm trên đầu ngón tay: “Tài liệu ôn tập khoa Tự nhiên em đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ cần chăm chỉ ôn luyện ba tháng tới, nhất định sẽ đậu.”
Cuốn hồ sơ quân sự bị Lục Nghiễn Quân gập mạnh lại, vứt sang một bên. Anh đứng phắt dậy, vóc dáng cao ráo mang theo bóng đen áp bức đổ ập xuống bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mảnh mai của cô. Bàn tay thô ráp mang theo hơi nóng hầm hập vươn ra, trực tiếp tóm lấy vòng eo thon gọn, cường thế kéo cô ngã nhào vào lồng ngực cứng rắn như sắt thép của mình.

Thẩm Úc Dao giật mình kêu lên một tiếng kiều mềm, chóp mũi cọ vào lớp vải áo sơ mi quân đội thơm mùi xà phòng và hơi thở hóc môn nam tính rực lửa.

“Muốn lên Bắc Kinh? Rời khỏi anh?” Cánh tay ôm eo cô siết chặt thêm vài phần, lực đạo lớn đến mức muốn khảm cả lớp da thịt mềm mại này vào trong cơ thể mình.

Lục Nghiễn Quân rũ mắt, những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay gồ lên rõ rệt, ánh mắt tối tăm quay cuồng dục vọng chiếm hữu điên cuồng, hô hấp thô nặng phả thẳng lên vành tai nhạy cảm của cô.
Thẩm Úc Dao bị siết đến eo nhỏ phát đau, hai hàng lông mi dài ướt át khẽ chớp động, lúc này mới muộn màng nhận ra hũ dấm lâu năm nhà mình lại bắt đầu lật úp.

Cô vòng hai cánh tay trắng nõn nà ôm lấy chiếc cổ thô cứng của anh, rướn người lên, chủ động áp gò má mềm mại cọ cọ vào lớp râu lún phún dưới cằm anh, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào kéo dài: “Đâu có rời khỏi anh… Chẳng qua em muốn học lên cao, sau này kiếm thật nhiều tiền, trở thành phú bà bao nuôi vị thủ trưởng quân khu đẹp trai nhất ở đây thôi. Anh không muốn có một cô vợ sinh viên Đại học sao?”

Mùi hương đào mật tự nhiên toát ra từ xương cốt cô gái nhỏ len lỏi vào khoang mũi, hóa giải chút bạo liệt trong đáy mắt người đàn ông. Lục Nghiễn Quân rũ mi nhìn đôi môi đỏ mọng đang chu lên ủy khuất, hầu kết lại khống chế không được mà trượt lên xuống thêm mấy bận. Anh cúi đầu, chóp mũi cọ sát vào chóp mũi cô, hơi thở nóng rực đan xen: “Được. Em thi. Anh tự mình làm gia sư cho em.”