Đến nội dung chính

Chương 24

admin 549 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc câu chuyện đang đến đoạn cao trào, một bóng dáng cao ngất, mang theo hơi thở áp bức cường hãn xuất hiện nơi đầu hẻm gạch đỏ. Lục Nghiễn Quân một tay đút túi quần, tay kia xách theo một chiếc cà mên nhôm ba tầng bóng loáng, bước đi trầm ổn vững chãi tiến về phía khu nhà ở.

Âm thanh bàn tán bên giếng nước bỗng chốc tắt ngấm, im bặt như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Đám phụ nữ trố mắt nhìn nhau, ánh mắt không kìm được sự hoảng hốt bám theo từng bước chân của vị thủ trưởng trẻ tuổi. Người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp như cây tùng, thế mà lại tự thân vận động xuống nhà ăn quân khu lấy cơm về cho vợ?

Lục Nghiễn Quân ngay cả một cái liếc mắt cũng lười trao cho bọn họ, trực tiếp dùng chìa khóa mở khóa cửa lách rồi bước thẳng vào nhà.
Bên trong phòng ngủ, Thẩm Úc Dao đã khó nhọc ngồi dậy, chiếc chăn bông rơi xuống nếp nhăn ở eo, để lộ chiếc váy ngủ tay phồng họa tiết hoa nhí làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da trắng như sứ. Thấy anh bước vào cùng cà mên cơm nóng hổi, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên.

Lục Nghiễn Quân kéo chiếc ghế gỗ sát lại gần giường, nắp cà mên vừa mở ra, hơi khói nghi ngút mang theo mùi thơm của bánh bao thịt và sữa đậu nành lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Anh bẻ đôi chiếc bánh bao lớp vỏ trắng ngần, thổi nhẹ vài cái rồi trực tiếp đưa đến tận khóe môi đỏ mọng của cô.

Thẩm Úc Dao hé miệng, ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ. Nhân thịt băm mọng nước tứa ra, dính một chút mỡ bóng loáng lên cánh môi xinh đẹp của cô. Ánh mắt Lục Nghiễn Quân tối sầm lại, ngón tay cái phủ đầy vết chai sần thô ráp vươn ra, thay vì dùng giấy lau, anh lại trực tiếp chà xát lên đôi môi mềm mại ấy, miết lấy vệt mỡ rồi thản nhiên đưa lên miệng mình nếm thử.
“Anh…” Thẩm Úc Dao trừng lớn đôi mắt ướt át, vành tai nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Người đàn ông không đáp lại lời cô, chỉ lẳng lặng ăn nốt nửa chiếc bánh bao cô vừa cắn dở, yết hầu mạnh mẽ trượt lên xuống, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ khóa chặt lấy khuôn mặt đang ngượng ngùng của cô. Không khí trong phòng nháy mắt kẹo lại, nhiệt độ tự hồ tăng vọt lên mấy độ, tiếng hít thở nặng nề mang theo kích thích từ hóc môn nam tính phả thẳng lên chóp mũi Thẩm Úc Dao.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Úc Dao kiên quyết đòi rời giường. Cả buổi sáng chỉ nằm ườn trong phòng khiến eo lưng cô càng thêm ê ẩm. Dưới sự dỗ dành kèm theo uy hiếp bằng ánh mắt của Lục Nghiễn Quân, cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng dệt kim màu củ sen bên ngoài chiếc váy hoa nhí, cẩn thận chải chuốt lại mái tóc đen nhánh buông xõa ngang lưng.