Đến nội dung chính

Chương 23

admin 538 Chữ Cài Đặt

Cố Nam Thành tay kẹp một xấp hồ sơ quân sự, rảo bước chạy vội từ khu nhà làm việc sang để báo cáo tình hình diễn tập. Vừa bước qua cổng vòm bằng gạch nung, bước chân của anh ấy đột ngột phanh gấp, đôi mắt trố ngược lên, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Vị đội phó quanh năm xông pha bom đạn không chớp mắt lúc này lại giống như nhìn thấy quỷ, lén lút lùi lại nửa bước, buột miệng hít một hơi khí lạnh. Người đàn ông đang ngồi vò những dải lụa mỏng manh đỏ rực kia thật sự là Diêm Vương sống chỉ cần nhíu mày cũng đủ khiến cả đám tân binh run lẩy bẩy tè ra quần sao?

Tiếng bước chân sột soạt trên lớp lá khô lập tức kinh động đến Lục Nghiễn Quân. Anh hơi nghiêng đầu, đuôi mắt hẹp dài lạnh lẽo liếc qua. Cố Nam Thành lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo bản năng, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được mà dán chặt vào mảnh vải lụa quyến rũ trên tay cấp trên, yết hầu khó nhọc nuốt khan một cái.
Sắc mặt Lục Nghiễn Quân lập tức trầm xuống, cơ hàm cắn chặt, động tác xoay người mang theo gió lốc vô hình dùng bờ vai rộng lớn che khuất hoàn toàn chậu đồ giặt. Giọng nói mang theo luồng khí lạnh âm độ cất lên, uy áp mạnh mẽ trực tiếp đè nặng xuống: “Nhìn cái gì? Móc mắt cậu ra bây giờ.”

“Báo cáo thủ trưởng, danh sách phân bổ trang bị dã chiến đã được phê duyệt, đợi ngài ký nhận!” Cố Nam Thành giật bắn mình, lắp bắp đọc thuộc lòng nội dung cần báo cáo, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

“Để trên bàn làm việc.” Lục Nghiễn Quân thu hồi ánh mắt sắc lẹm, tiếp tục cúi xuống xả lại nước sạch, động tác nhẹ nhàng vắt khô mảnh lụa đỏ: “Lát nữa tập hợp tiểu đội ba chạy việt dã hai mươi cây số.”

Cố Nam Thành khóc không ra nước mắt, cắn răng nhận mệnh: “Rõ!”
Tại khu vực giếng nước tập thể dành cho gia quyến quân nhân, mấy người phụ nữ mặc áo tay phồng, quần vải thô xanh đen đang vây quanh chậu đồ giặt, tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn tiếng vò quần áo xập xoạp vang lên không ngớt.

“Hôm qua nhà bên kia náo loạn cả đêm, sáng nay tôi qua cửa sổ ngó sang, đến giờ vẫn cửa đóng then cài. Vợ đoàn trưởng Lục đúng là yếu ớt, mặt trời lên cao bằng cái sào rồi còn chưa chịu dậy nấu cơm nước.” Một người phụ nữ mặt vuông, tay cầm bàn chải chà mạnh lên gấu quần nhăn nhó nói.

Chị dâu Trương ngồi cạnh hất vệt nước đọng trên tay, bĩu môi hùa theo: “Gái thành phố mà, lấy đâu ra sự đảm đang chịu thương chịu khó như chị em mình. Thử xem, làm vợ quân nhân mà suốt ngày lười biếng há miệng chờ cơm, sớm muộn gì thủ trưởng Lục cũng chướng mắt mà đuổi về nhà mẹ đẻ thôi.”