Lật đến trang của ngày hôm qua, trên đó ghi rõ ràng số lượng xuất nhập kho, bên dưới cùng là chữ ký “Trầm Tuệ An” viết nắn nót bằng bút mực.
Trầm Tuệ An nhìn nét chữ, khóe môi nhếch lên.
Trầm Diễm Lệ bắt chước nét chữ của cô rất giống, ít nhất là giống đến chín phần mười.
Nhưng cô ta không biết rằng, nguyên chủ khi ký tên luôn có thói quen hất nhẹ nét bút ở chữ “An” lên cao do khớp cổ tay từng bị trật hồi nhỏ, còn chữ ký này thì lực ấn lại cực kỳ nặng ở nét móc xuống.
Trầm Tuệ An gấp cuốn sổ lại, đặt đúng vị trí cũ, góc độ không xê dịch dù chỉ một li.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Bằng chứng vật lý là những lát thuốc giả dính phấn hoa Ngô Đồng, và bằng chứng văn bản là vết hằn lực bút trên cuốn sổ. Chừng này đã đủ để tống Trầm Diễm Lệ vào Ủy ban Kỷ luật.
Cô bước ra khỏi kho, cẩn thận khóa cửa lại, dùng khăn tay lau sạch ổ khóa đồng.
Tiếng chuông xe đạp bắt đầu râm ran ngoài cổng chính, báo hiệu giờ công nhân vào ca sắp đến.
Trầm Tuệ An bước tới vòi nước ngoài trời ở giữa sân, vặn khóa.
Nước lạnh chảy rào rào qua những kẽ tay trắng trẻo, Cô thong thả rửa tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc này đã quang đãng sương mù.
Tám giờ rưỡi sáng.
Tiếng chuông báo hết giờ họp giao ban buổi sáng của ban quản đốc vừa dứt, Trầm Tuệ An đã đứng trước cửa phòng Ủy ban Kỷ luật xưởng.
Bên trong phòng lúc này không chỉ có Quản đốc Trần và Chủ nhiệm Lý, mà còn có sự xuất hiện của Thạch Cẩm và Trầm Diễm Lệ.
Rõ ràng, hai người họ sợ Tuệ An bỏ trốn hoặc không chịu nhận tội, nên đã tức tốc bám theo lên tận xưởng để ép cô phải cúi đầu ký giấy đền bù.
Trầm Tuệ An bình thản đẩy cửa bước vào.
“Trầm Tuệ An, cô tới đúng lúc lắm.” Quản đốc Trần ngồi ở vị trí chủ tọa, gõ mạnh bút xuống bàn, sắc mặt nghiêm nghị.
“Chuyện lô thuốc bị tráo ở kho số ba, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Chiều nay là hạn chót. Gia đình cô nói sẽ chịu trách nhiệm đền bù, cô định giải quyết thế nào?”
Thạch Cẩm vội vàng đứng lên, túm lấy tay áo Quản đốc Trần, vẻ mặt xum xoe: “Quản đốc Trần, cháu nhà tôi nó trẻ người non dạ, nhất thời làm sai. Gia đình chúng tôi bảo đảm đền đủ cho xưởng không thiếu một đồng! Các ông nương tay đừng báo Công an…”
Trầm Diễm Lệ đứng cạnh đó, hốc mắt đỏ hoe, bồi thêm: “Chị Tuệ An, chị mau nhận lỗi với các bác đi. Chị đừng cố chấp nữa, nhà mình bán đồ đạc đi cũng phải đền cho xưởng mà.”