Đến nội dung chính

Chương 5: Là một người chăm chỉ

admin 487 Chữ Cài Đặt

Trầm Tuệ An lấy đủ tiền và phiếu đưa qua. Cô chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát tường, từ tốn ngồi xuống ăn sáng.

Bánh bao thời này vỏ bánh mềm xốp, cắn một miếng là chạm ngay đến phần nhân thịt băm nhuyễn trộn cùng hành lá và mộc nhĩ, thịt trộn vào ít nhưng rất thơm mùi thịt.

Sữa đậu nành đặc sánh, thoang thoảng mùi của hạt đậu rang, uống vào đến đâu, hơi ấm lan tỏa đến đó, xua tan đi cái lạnh của buổi sương sớm.

Vừa ăn, Trầm Tuệ An vừa tính toán các bước đi tiếp theo trong đầu.

Trầm Diễm Lệ tưởng rằng một chút mưu hèn kế bẩn đó có thể dồn cô vào đường cùng sao?

Cô ta đúng là quá ngây thơ rồi.

Kiếp trước, Trầm Tuệ An không chỉ được huấn luyện về y thuật cứu người, mà còn phải trải qua những khóa huấn luyện trinh sát, phân tích hiện trường và tâm lý tội phạm khắt khe nhất để sống sót trong các vùng chiến sự phức tạp.
Trong quân đội, nếu muốn sống sót, tuyệt đối không được để lại dấu vết, và muốn bắt kẻ thù, thì phải biết tìm ra những dấu vết nhỏ nhất mà kẻ thù vô tình để lại.

Kế hoạch của Trầm Diễm Lệ nhìn bề ngoài có vẻ hoàn hảo, lén lấy chìa khóa của Tuệ An mở kho số ba, tráo rễ Hoàng Kỳ thượng hạng bằng thân cây Đỗ Trọng giả có hình dáng tương tự, sau đó ngụy tạo chữ ký của Tuệ An trong sổ giao nhận ca trực.

Cô ta đinh ninh rằng với giấy trắng mực đen rõ ràng kia, chiều nay Ủy ban Kỷ luật chắc chắn sẽ khép tội Tuệ An.

Nhưng hễ có làm thì ắt có để lại dấu vết. Cô phải tìm ra bằng chứng lật ngược thế cờ trước khi cuộc họp chiều nay diễn ra.

Ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, Trầm Tuệ An uống cạn bát sữa đậu nành, rút chiếc khăn tay trong túi ra lau miệng.
Cơ thể đã được nạp đủ năng lượng, cô xách chiếc túi vải nhỏ lên, rảo bước tiến về phía Xưởng dược liệu Quốc doanh.

Lúc này mới hơn sáu giờ rưỡi sáng, còn gần một tiếng nữa mới đến giờ giao ca của công nhân.

Cánh cổng sắt của xưởng dược liệu hé mở một nửa.

Trong bốt gác, bác bảo vệ già đang đeo kính lão, nheo mắt đọc tờ báo của ngày hôm qua, trên tay vẫn cầm chiếc ca tráng men sứt quai uống nước trà đặc.

“Bác Tôn, chào buổi sáng ạ.” Trầm Tuệ An đi tới, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà khẽ gật đầu chào một câu.

Bác Tôn ngẩng lên, thấy cô thì hơi ngạc nhiên: “Tuệ An đấy à? Hôm nay sao đến xưởng sớm thế cháu? Chưa đến giờ làm mà.”