Đến nội dung chính

Chương 3: Báo hiếu

admin 494 Chữ Cài Đặt

Thạch Cẩm đang ngồi trên ghế bành, tay cầm khăn tay chấm khóe mắt, thấy cửa mở liền đứng phắt dậy.

Trầm Diễm Lệ ngồi bên cạnh cũng vội vàng thu lại nụ cười đắc ý bên khóe môi, thay vào đó là vẻ mặt đau lòng, hai mắt rơm rớm nước.

Trầm Tuệ An điềm nhiên bước ra, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, hắt lên sườn mặt thanh tú, thong thả kéo chiếc ghế gỗ sát bàn ăn, ung dung ngồi xuống, rót cho mình một ly nước lọc.

Động tác chậm rãi, tao nhã, uống cạn nửa ly nước xong, Trầm Tuệ An mới nâng mi, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng lướt qua hai gương mặt đang cứng đờ.

“Diễm Lệ, cô vừa nói muốn gả thay tôi để báo hiếu bác trai bác gái à?” Giọng nói của cô trong trẻo, mềm mại, âm cuối hơi kéo dài mang theo sự nhàn nhạt không thể nắm bắt.

Trầm Diễm Lệ giật mình, sống lưng bỗng nhiên ớn lạnh.
Ánh mắt của chị họ hôm nay giống hệt như một lưỡi dao, cô ta lắp bắp, cố nặn ra vẻ chân thành: “Em… em chỉ không nỡ nhìn chị chịu khổ. Sư trưởng Trang dẫu sao cũng…”

“Cũng mang danh tàn phế, đâu thể sánh bằng Phó doanh trưởng Đàm Giang tương lai xán lạn, đúng không?”

Trầm Tuệ An ngắt lời, ngón tay trỏ khẽ gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ.

Trầm Diễm Lệ sững sờ, đồng tử co rụt lại.

Thạch Cẩm thấy con gái nói chuyện kỳ lạ, lập tức đập tay xuống bàn, gắt lên: “Con ăn nói kiểu gì vậy? Em nó có lòng tốt gánh vác thay con, con không biết ơn thì thôi còn nói móc nói mỉa! Chuyện lô thuốc đền bù trên xưởng con định tính sao? Không gả đi lấy sính lễ đền tiền, bộ con muốn cả nhà này đi tù à?”

Trầm Tuệ An không vội đáp.

Cô từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố giữ vẻ trấn tĩnh của Trầm Diễm Lệ.
“Mẹ yên tâm. Con không có ý định để nhà mình đi tù.”

Trầm Tuệ An bước tới sát bên cạnh cô em họ, cúi người xuống, giọng nói nhẹ bẫng nhưng từng chữ nhả ra lại nặng tựa ngàn cân: “Tôi đang chuẩn bị lên Xưởng dược liệu một chuyến. Diễm Lệ, cô cứ nán lại nhà mà diễn tiếp đi. Để xem khi Ủy ban Kỷ luật xưởng tra ra được ai là người đã lén đổi rễ Hoàng Kỳ thành thân cây Đỗ Trọng giả vào đêm hôm kia, cô còn có thể khóc đẹp thế này nữa không.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Trầm Diễm Lệ lập tức trắng bệch như tờ giấy. Sự hoảng loạn tột độ dâng lên, bóp nghẹt mọi lời ngụy biện trong cổ họng cô ta.

…

Mọi người giúp mình đề cử nếu yêu thích nhé^^!