Đến nội dung chính

Chương 2: Một kẻ mang ký ức trùng sinh

admin 489 Chữ Cài Đặt

“Tuệ An à, con mở cửa ra đi.”

Từ ngoài phòng khách, một giọng nữ mang theo tiếng thở dài não nề truyền qua khe cửa gỗ: “Mẹ biết con tủi thân, nhưng con cũng phải nghĩ cho cái nhà này. Hôn ước với nhà họ Trang là do ông bà ngoại con định ra từ trước. Bây giờ Sư trưởng Trang đi làm nhiệm vụ bị thương, người ta bảo không thể đứng lên được nữa, con lại sống chết đòi từ hôn. Con định để cha mẹ gánh tiếng xấu vong ân bội nghĩa, bị cả cái xưởng này chửi rủa sao?”

Ngay sau đó, là một giọng nói khác mềm mỏng cất lên, nghe qua vô cùng hiểu chuyện: “Bác gái… bác đừng ép chị Tuệ An nữa. Chị ấy từ nhỏ đã quen được nuông chiều, sao có thể ra hòn đảo xa xôi cằn cỗi đó chăm sóc một người tàn phế được? Hơn nữa, chị ấy còn chuyện bên xưởng dược liệu chưa giải quyết xong. Nếu… nếu chị ấy thật lòng không muốn, con… con nguyện gả thay chị ấy, coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bác trai bác gái.”
Bên ngoài lời qua tiếng lại, từng câu từng chữ nối nhau không dứt, Trầm Tuệ An quay người trở lại giường.

Cô gấp gọn tấm chăn bông, vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đang mặc.

Đổi hôn?

Báo ân sao?

Nếu là nguyên chủ ngây thơ, chắc chắn sẽ uất ức gào khóc, thề sống chết không gả, từ đó rơi đúng vào bẫy của Trầm Diễm Lệ.

Trầm Tuệ An biết rất rõ, cô em họ này cũng là một kẻ mang ký ức trùng sinh.

Cô ta biết rõ tên thanh niên trí thức Đàm Giang đang bám đuôi nguyên chủ sau này sẽ phất lên nhờ gió xuân mở cửa.

Còn vị Sư trưởng Trang kia, tuy hiện tại quyền cao chức trọng, nhưng lại mang di chứng chiến trường, tính tình tàn khốc, lại còn mang lời đồn không thể có con.

Trầm Diễm Lệ diễn ra màn kịch “chịu thiệt” ấy, thực chất là để dọn đường cướp lấy Đàm Giang, đồng thời đẩy nguyên chủ vào cuộc hôn nhân bị xem như “nấm mồ” với vị Sư trưởng mặt lạnh.
Trầm Tuệ An mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ, bên dưới lớp quần áo cũ xếp ngay ngắn, cô lôi ra một chiếc túi vải nhung màu đen. Mở nút thắt, bên trong là một bộ kim châm sáng loáng, là vật gia truyền duy nhất của ông bà ngoại để lại.

Chỉ cần có y thuật trong tay, thiên hạ này cô đi đâu cũng sống được.

Đút gọn bộ kim vào túi áo, Trầm Tuệ An tiến về phía cửa, bàn tay thon dài đặt lên chốt khóa.

“Cạch…”

Cánh cửa gỗ mở ra, âm thanh vang lên cắt ngang màn thút thít trong phòng khách.