Bạch Thu Thủy vừa khóc nấc lên vừa nắm lấy cành cây, cố sức trèo lên bờ.
Đúng lúc này, đám đông bỗng dạt sang hai bên.
Một nam thanh niên dáng người cao ráo bước tới. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tuy đã ngả màu nhưng được giữ gìn cẩn thận, tay vẫn cầm chiếc cuốc chim. Gương mặt vốn thư sinh, nho nhã lúc này lại nhăn nhúm vì khó hiểu và ghê tởm.
Chính là Hứa Gia Minh.
Hắn đang cuốc đất ở sườn núi thì nghe tiếng ồn ào truyền đến, bèn bỏ dở công việc chạy xuống xem thử.
“Anh Gia Minh… Anh Gia Minh…”
Vừa nhìn thấy người thương, Bạch Thu Thủy giống như người chết đuối vớ được cọc cứu mạng, lập tức nức nở gọi tên hắn. Cô ta vươn đôi bàn tay bẩn thỉu về phía hắn, định tìm kiếm một cái ôm an ủi.
Thế nhưng, trái với vẻ mặt dịu dàng thường ngày, Hứa Gia Minh vừa nhìn thấy bộ dạng bốc mùi của Bạch Thu Thủy, lại ngửi phải mùi phân heo xộc thẳng vào mặt, dạ dày ngay lập tức co thắt dữ dội. Hắn vốn mắc bệnh đau dạ dày, lại có thói quen sạch sẽ kiểu người thành phố, sao chịu nổi cảnh tượng này.
“Cô… cô đứng lại đó! Đừng qua đây!”
Hứa Gia Minh hoảng hốt lùi liền ba bước, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán ghét. Hắn đưa tay bịt chặt mũi miệng, giọng điệu đầy trách móc:
“Thu Thủy, cô làm cái trò điên rồ gì vậy? Thật sự là mất hết thể diện của thanh niên trí thức chúng ta!”
Bàn tay đang vươn ra của Bạch Thu Thủy cứng đờ giữa không trung.
Lời nói của Hứa Gia Minh chẳng khác nào một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy uất ức của cô ta.
Cô ta vì muốn xin thịt hộp cho hắn mà bị Lâm Oánh sỉ nhục, sau đó không hiểu sao lại mất kiểm soát, chạy thẳng ra chuồng heo làm ra chuyện mất mặt như vậy. Vậy mà người cô ta mong chờ nhất không những không hỏi han hay an ủi, trái lại còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô ta như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu.
Sự tủi nhục và uất hận dồn nén cùng một lúc trào lên.
Bạch Thu Thủy cắn nát môi dưới, ôm mặt bật khóc rồi quay người chạy thục mạng về phía bờ sông cuối làng để tắm rửa. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, không dám nhìn mặt bất kỳ ai thêm một giây nào nữa.
Thấy nhân vật chính đã bỏ chạy, đám đông cũng dần tản đi.
Hứa Gia Minh đứng lại một lúc, sắc mặt âm trầm. Hắn vô tình nghe loáng thoáng mấy thanh niên trí thức đang bàn tán rằng hôm nay Lâm Oánh vừa nhận được bưu kiện, bên trong còn có cả thịt hộp.