Giữa lớp bùn đất đen ngòm trộn lẫn phân heo bốc mùi nồng nặc, Bạch Thu Thủy đang nằm bẹp dưới đất. Hai tay cô ta vẫn vô thức vòng chặt quanh cái cổ ục ịch của con heo nái già.
Con heo nái bị ôm chặt đến hoảng sợ, liên tục kêu “Éc éc” chói tai, bốn chân vùng vẫy loạn xạ, kéo theo Bạch Thu Thủy trượt dài trên bãi phân nhão nhoét.
Chiếc áo sơ mi hoa nhí sạch sẽ của cô ta giờ đã nhuộm thành một màu vàng khè lẫn xanh lè. Mái tóc dài thường ngày được chải chuốt cẩn thận, tết thành hai bím ngay ngắn, lúc này bết đầy những cục phân heo hôi thối, dính sát vào hai bên gò má đang sưng vù vì cái tát tự đánh lúc nãy.
“Trời đất quỷ thần ơi! Mấy cô cậu thanh niên trí thức từ trên tỉnh xuống đúng là có sở thích kỳ lạ! Đang yên đang lành lại đi giành chỗ ngủ với heo!”
Thím Vương, người nổi tiếng chua ngoa nhất làng, vỗ đùi bành bạch, cười đến mức chảy cả nước mắt.
“Nhìn kìa, ôm chặt thế cơ mà! Con heo nái nhà chúng ta kén chọn lắm, thế mà cô gái này lại thân thiết được với nó. Chắc kiếp trước có họ hàng với nhau!”
Một ông chú đứng bên cạnh lập tức hùa theo.
Trần Cường cùng mấy thanh niên trí thức chạy đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà dạ dày lộn nhào, suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo. Bọn họ muốn xuống kéo Bạch Thu Thủy lên, nhưng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến chẳng ai dám bước qua cánh cổng chuồng.
Lúc này, Bạch Thu Thủy cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể.
Sự ép buộc của cốt truyện vừa kết thúc, lý trí của cô ta ngay lập tức quay về.
Khi nhận ra mình đang nằm giữa đống phân heo, ngửi thấy mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi, lại nghe hàng chục tiếng cười cợt chói tai vang lên xung quanh, đầu óc Bạch Thu Thủy như bị một tiếng sét đánh trúng.
“Á á á!!!”
Cô ta buông con heo ra, hét lên một tiếng thê lương rồi lồm cồm bò dậy.
Nước mắt rơi lã chã, hòa cùng bùn đất trên mặt thành những vệt đen ngòm, khiến bộ dạng vốn đã thảm hại lại càng nhếch nhác.
Cô ta run rẩy nhìn đôi bàn tay dính đầy phân của mình, rồi ngẩng đầu nhìn đám đông đang đứng xung quanh chỉ trỏ.
Hình tượng đóa sen trắng thanh tao, dịu dàng, luôn được mọi người yêu mến mà cô ta dày công xây dựng suốt nửa năm qua…
Chỉ trong một buổi sáng đã tan tành mây khói!
“Thu Thủy! Cậu… cậu mau ra lên đi!”
Trần Cường đứng trên bờ, một tay bịt mũi, tay kia ném xuống một cành cây dài.