Đến nội dung chính

Chương 16: Chuyện đâu cũng có (1)

admin 920 Chữ Cài Đặt

Bên này, Phương Diệu Diệu vừa về đến nhà đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gặp Lâm Phàm hôm nay, cô thấy có gì đó rất khác lạ.

Không đúng, phải nói là từ sau buổi tụ tập lần trước, Lâm Phàm đã bắt đầu thay đổi rồi.

Sau buổi tụ tập hôm ấy, Lâm Phàm chẳng đợi cô mà tự ý về trước, cũng không nói với ai một lời. Từ đó, cậu ấy ngày càng tỏ ra lạnh nhạt, như thể cố tình tránh mặt cô.

Thỉnh thoảng, Lâm Phàm lại ngồi thẫn thờ một mình, gọi mấy tiếng cũng chẳng thấy phản ứng gì.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến người bạn trai mới xuất hiện hôm nay?

Nhìn người bạn trai đó chẳng có vẻ gì là người đàng hoàng, không lẽ cậu ấy bị bắt nạt rồi?

Chưa kể, trước đây Lâm Phàm còn hẹn với cô sẽ cùng nhau đi tìm việc, nếu không tìm được thì sẽ xuống nông thôn cho có bạn có bè.
Vậy mà giờ đột nhiên lại xuất hiện một người bạn trai, còn nói không muốn xuống nông thôn nữa là sao?

Khu Lâm Phàm sống là khu tập thể dành cho công nhân viên chức. Hôm đó có khá nhiều người chứng kiến cảnh cô được người ta khiêng về.

Vì vậy, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, không rõ rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì.

“Nhà bà có nghe gì về con gái lớn của Trương Quyên chưa? Nghe nói hôm đó nó bị xe đụng rồi ngất xỉu, rốt cuộc là sao vậy?”

“Tôi nghe bà Trương lớn kể lại, cậu thanh niên gây tai nạn bảo hình như không đụng trúng người, nhưng Lâm Phàm lại ngất xỉu ngay tại chỗ. Cũng may cậu ta tốt bụng, còn đưa cho hai đồng coi như đền bù.”

“Chắc là không sao đâu, các bà xem có thấy Trương Quyên đưa con đi viện đâu. Nếu có chuyện gì thật thì đã đưa đi rồi.”

“Có gọi ông lang Trương đến khám rồi, nghe bảo không sao, chỉ bị hoảng sợ thôi.”
“Trương Quyên từ sau khi ly hôn thì ít khi về nhà mẹ đẻ. Nghe nói chị dâu chê cô ấy ly hôn làm mất mặt gia đình, sợ ảnh hưởng đến con gái nhà mình nên dặn cô ấy đừng về nếu không có chuyện gì.”

“Haiz, một thân một mình nuôi hai đứa con gái, đâu phải chuyện dễ dàng gì.”

“Nghe nói trong xưởng có mấy người để ý đến Trương Quyên, nhưng cô ấy đều từ chối, nói là không có ý gì.”

“Không phải không có ý, chỉ là sợ mình không sinh nở được nữa, lỡ người ta đối xử tệ bạc thì khổ.”

“Hôm nay bà Lý còn bảo thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà cô ấy nữa đấy.”

“Thật à? Là ai thế, tìm ai vậy?”

“Ai mà biết được. Biết đâu là tìm Lâm Phàm! Con bé cũng đến tuổi lấy chồng rồi còn gì.”

Tại xưởng máy, Lưu Văn Lệ – bạn thân của Trương Quyên – hỏi: “Trương Quyên, nghe nói hôm qua con gái chị bị xe đụng à? Có sao không?”
“Không sao đâu, chỉ là thấy xe lao tới bất ngờ quá nên bị hoảng.”

“Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?”

“Ừ, sắp rồi.”

“Chị đã nghĩ đến chuyện tìm cho con một tấm chồng tốt chưa? Bên khu tập thể nhà tôi có mấy người hỏi tôi xem có cô gái nào phù hợp không đấy.”

“Chưa vội, Phàm Phàm nói muốn tự mình tìm người hợp ý.”

“Có thì tìm sớm đi, còn có cơ hội lựa chọn. Nghe nói nếu không có việc làm thì sẽ bị đưa xuống nông thôn đấy. Dưới quê khổ lắm, mấy người đi trước đến giờ vẫn chưa được về, có người còn lập gia đình luôn dưới đó.”

“Nếu con gái chị lấy chồng thì có cần nói với bố nó không?”

“Không cần đâu. Trước đây ông ta đã nói rõ rồi, nuôi con ông ta không bỏ ra một xu, cứ coi như không có hai đứa con này. Sau này cũng không được tìm đến ông ta nữa, dù có chuyện gì cũng không liên quan. Bao nhiêu năm nay ông ta chưa từng về thăm con lấy một lần, tôi cũng coi như ông ta đã chết rồi.”

“Vậy mẹ chồng cũ của chị còn đến gây chuyện không?”

“Không. Bà ta còn sợ tôi dắt con đến ăn vạ con trai bà ấy nữa cơ. Thấy tôi là tránh như tránh tà, gặp mặt cũng giả vờ không quen.”

Trương Quyên đang đầy tâm sự nhưng chẳng dám nói ra. Bà cứ nghĩ mãi đến lời con gái kể, rằng Trịnh Vũ Kiệt có gia thế không tầm thường, chỉ không biết cậu ta có thật lòng với con gái bà hay không.

Cả đời bà đã khổ quá đủ rồi. Bà chỉ mong Lâm Phàm đừng bước vào vết xe đổ của bà, bị nhà chồng ghét bỏ thì biết sống sao cho ra một đời người.

Hai ngày nay, bà cứ làm việc trong trạng thái lơ đãng, suýt chút nữa thì gây ra sai sót.

Lâm Phàm đọc sách đến mệt mỏi nên lại vào không gian. Nhưng lần này, không gian trống trơn, chẳng có gì đáng nhìn.

Không ổn rồi, phải ra ngoài mua ít rau, coi như cho mắt nghỉ ngơi. Tiện thể xem có hạt giống nào không, mua về trồng thử xem trong không gian có mọc được không.