Xem ra người phụ nữ này cũng chẳng thật sự muốn gả cho anh! Có lẽ vì đứa bé nên mới phải cúi đầu. Hóa ra, không chỉ có mình anh là không cam tâm!
“Sao không đi nữa? Đứng đây ngẩn người làm gì vậy?”
“Anh nói xem, bây giờ tôi hối hận còn kịp không!”
Trịnh Vũ Kiệt thầm nghĩ: Chẳng lẽ cô ta đã có người trong mộng? Vậy chẳng phải mình đang bị cắm sừng sao!
Thế là anh bực bội nói: “Cô nghĩ thời gian có thể quay ngược lại chắc?”
Lâm Phàm thở dài trong lòng: Vì đứa con trong bụng mà cô phải đánh đổi quá nhiều, thậm chí hy sinh cả cuộc hôn nhân của mình. Thật không đáng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Thấy cô lại ngẩn ra, Trịnh Vũ Kiệt không khỏi nổi giận. Anh nghiến răng, hít sâu một hơi rồi nói: “Cái này cho cô, sáng nay quên đưa!”
Cô giật mình khi thấy anh nhét vào tay mình một xấp tiền cùng vài tờ tem phiếu: “Đây là tiền sính lễ cho tôi à?”
“Không phải, tiền riêng của tôi, cho cô tiêu vặt. Sính lễ nhà tôi sẽ đưa sau. Còn nữa, 150 đồng và số tem phiếu này là của ông bà cho chúng ta tự đi mua đồ cưới. Cô xem lúc nào rảnh thì đi!”
“Chúng ta tự đi mua à? Không phải nhà anh lo hết sao?” Lâm Phàm nghĩ, có lẽ gia đình anh cũng không thật sự ủng hộ chuyện hôn nhân này. Nhưng thôi, dù sao giấy đăng ký kết hôn cũng đã làm rồi, đồng ý hay không cũng chẳng thay đổi được gì.
“Bà nội tôi bảo, tự mua đồ mình thích thì sẽ hài lòng hơn!”
“Vậy thì đi luôn bây giờ đi! Mua về còn có thời gian giặt giũ trước khi dùng!”
Cả hai đến Tòa nhà Bách hóa, điểm đến đầu tiên là quầy bán vỏ chăn. Lâm Phàm xem một lúc vẫn không chọn được cái nào ưng ý, chủ yếu vì tất cả đều quá nhỏ, chỉ có kích thước tiêu chuẩn 1,5 mét.
“À, tôi muốn mua vải về tự may vỏ chăn, có được không?”
“Loại may sẵn này đẹp hơn mà, sao cô không chọn luôn? Đỡ phải tốn công nữa!”
Trịnh Vũ Kiệt bắt đầu thấy phiền. Phụ nữ đúng là rắc rối! Anh bắt đầu hối hận vì đã vội vã đăng ký kết hôn.
“Chủ yếu là nó nhỏ quá. Tôi muốn làm chăn và vỏ chăn lớn hơn. Nếu có thể đặt may thì tốt hơn. Tôi muốn kích thước khoảng 2 mét x 2 mét, hoặc 2 mét x 2,3 mét. Có được không?”
“Nhưng giường thì cũng chỉ to đến vậy thôi mà!” Cô này đầu óc có vấn đề à? Ai cũng dùng như nhau, chỉ có cô là thích làm khác người!
“Nhưng sau này chúng ta còn có con. Trừ khi ngủ riêng, chứ ba người nằm chung thì cái chăn 1,5 mét sao đủ? Mà nói thật, bây giờ anh ngủ một mình thì chăn cũng dư thừa bao nhiêu đâu!”
“Đằng nào cũng phải mua, chi bằng mua loại lớn ngay từ đầu. Sau này khỏi phải đổi.”
Trịnh Vũ Kiệt muốn phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cô nói cũng có lý.
“Được rồi, cô thấy sao hợp lý thì cứ quyết đi. Vậy cô thích hoa văn gì, tôi đi tìm người đặt may.”
“Nếu được thì chọn màu nhạt một chút. Thật ra tôi không thích màu đỏ rực, không biết có sao không, liệu có bị bố mẹ anh mắng không? À, ruột chăn cũng đặt làm luôn nhé, một cái dày, một cái mỏng.”
Trịnh Vũ Kiệt hít sâu một hơi: “Không sao, cứ để tôi lo!”
Cuối cùng, họ mua một đôi phích nước nóng, một đôi xô, một đôi chậu tráng men và một cái màn mới. Những thứ khác nghe nói trong nhà đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng Lâm Phàm lại muốn đặt riêng một cái tủ quần áo theo ý mình, vừa có chỗ treo quần áo, vừa có ngăn để đồ, thêm cả một bàn trang điểm nữa. Trịnh Vũ Kiệt đều đồng ý.
“Vậy để tôi vẽ bản thiết kế xong rồi đưa anh đi đặt làm nhé. Anh còn tiền không? Nếu không thì tôi đưa anh 100 đồng để đặt đồ!”
“Không cần, tôi vẫn còn.”
“Mấy ngày tới tôi không ra ngoài được, phải ôn thi tốt nghiệp. Đợi tôi vẽ xong bản thiết kế tủ, ngày mai hoặc ngày kia anh rảnh thì qua lấy nhé!”
“Được, vậy cô về cẩn thận!”