“Chuyện tráo đổi con năm đó, con bé cũng là người vô tội!”
“Một kẻ được hưởng lợi, vô tội ở chỗ nào?”
“Cô ta đã hưởng thụ mười tám năm vinh hoa phú quý, tôi lại ở nhà cô ta chịu khổ chịu tội!”
“Mẹ ruột của tôi, bà vô tội sao?”
Tang Du nhìn Đổng Quế Cần.
Đổng Quế Cần nghẹn lời, trừng mắt nhìn chòng chọc Tang Du: “Tang Du, hai phần ba gia sản còn chưa đủ để mày tha cho Kiều Kiều sao?”
“Tang Du, Kiều Kiều.” Tang Du chế giễu lẩm bẩm bốn chữ này, rõ ràng trên mặt nở nụ cười, lại có thể khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự bi thương của cô.
“Được rồi, Quế Cần.” Tang Kiến Bang bước lên: “A Du, cha mẹ đã nuôi Kiều Kiều mười tám năm, là có tình cảm.”
“Cha biết con tràn đầy oán khí với Kiều Kiều, sau này, cha sẽ không để hai đứa gặp mặt.”
“Các người cứ khăng khăng muốn giữ cô ta lại nhà họ Tang, cũng được.” Tang Du giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Đây là giọt nước mắt cuối cùng của nguyên chủ.
Cô ấy thật sự đã tâm tàn ý lạnh, không còn nửa phần lưu luyến, thân thể này chính thức thuộc về Tang Du đến từ dị thế.
Tang Du ngước mắt, giọng điệu trịnh trọng: “Các người không chịu đưa cô ta về bên cạnh mẹ ruột cô ta, chúng ta liền đăng báo cắt đứt quan hệ đi.”
“Tang Du, mày điên rồi, mày còn muốn để Kiều Kiều về bên cạnh người đàn bà ác độc kia, mày thừa biết ở bên đó trải qua những ngày tháng gì!”
“Sao mày lại độc ác như vậy!”
“Bà Tang!” Tang Du lạnh lùng quát lớn: “Những ngày tháng như vậy, tôi đã trải qua mười tám năm!”
Môi Đổng Quế Cần run rẩy, bà ta biết lời mình vừa nói hơi quá nhưng bà ta sao nỡ để Tang Kiều chịu khổ chứ.
Lúc Tang Kiều mới sinh ra chỉ bé tí teo, vú em trong nhà mời đến cũng không chăm sóc tốt cho cô ta.
Bà ta nuôi Tang Kiều khôn lớn từng chút một, nhìn cô ta từ từ trưởng thành, ngày càng rạng rỡ, ngày càng xuất sắc.
Bà ta sao nỡ để đóa hồng mình nâng niu nuôi dưỡng bị người ta ném vào bùn lầy chà đạp.
“Hu hu, chị ơi, Kiều Kiều biết lỗi rồi, cầu xin chị, đừng đuổi em về nông thôn, em không nỡ xa cha mẹ.” Tang Kiều quỳ phịch xuống đất.
Tang Kiến Bang cũng có chút động lòng.
Ông ta chỉ có một cô con gái, mọi sự cưng chiều đều dành cho Tang Kiều.
Bây giờ bảo ông ta đưa Tang Kiều về nông thôn, ông ta không làm được.
Cho dù ông ta biết làm vậy là không công bằng với con gái ruột của mình, nhưng ông ta thật sự không làm được.
“A Du.”
“Cắt đứt quan hệ, hay là đưa Tang Kiều về nhà?” Tang Du trực tiếp ngắt lời Tang Kiến Bang.
Cô không muốn nghe những lời khuyên giải ngụy biện của bọn họ.
Tang Kiều khóc đến mức suýt ngất đi, tiếng khóc của cô ta nện vào đầu quả tim vợ chồng Tang Kiến Bang từng nhịp từng nhịp.
Sự lạnh lùng cứng rắn của Tang Du càng giống như búa tạ, bọn họ hiểu rõ, Tang Du không thể nào thân cận với bọn họ.
Đưa tài sản cho Tang Du chẳng qua là để đổi lấy việc nhà họ Thẩm không truy cứu.
Đợi bọn họ già rồi còn không biết Tang Du sẽ đối xử với bọn họ thế nào, nhưng Tang Kiều thì khác.
Kiều Kiều là do bọn họ nhìn lớn lên, bọn họ hiểu cô ta, cô ta mới là chỗ dựa sau này của bọn họ.