“Cắt đứt quan hệ.” Đổng Quế Cần lớn tiếng nói.
Tang Kiến Bang nhắm mắt lại, ngầm đồng ý với lời của Đổng Quế Cần.
Tang Du cười khổ sở, cúi đầu chào các vị trưởng bối đang trợn mắt há hốc mồm: “Phiền các vị trưởng bối nhà họ Tang ký tên làm chứng lên giấy cắt đứt quan hệ.”
“Từ giờ phút này trở đi, chữ Tang trong Tang Du của tôi chính là chữ Tang trong cây dâu tằm, đời này không còn cha mẹ người thân nữa.”
Tang Du nói xong, Đổng Quế Cần không nhịn được bật khóc nức nở.
“A Du à, con cứ khăng khăng muốn làm tổn thương trái tim mẹ như vậy sao? Mẹ là người mẹ mang thai mười tháng sinh ra con mà.”
Hai mắt Tang Du đỏ ngầu nhìn bà ta: “Người mẹ mang thai mười tháng, không phải là bà quên rồi chứ, chính miệng bà đã nói ra từ cắt đứt quan hệ.”
“Là bà không cần tôi.”
Đổng Quế Cần gào khóc thảm thiết.
Tang Kiều lảo đảo bước lên ôm chầm lấy Đổng Quế Cần: “Mẹ, đều là lỗi của con, đều là lỗi của con.”
Hốc mắt Tang Kiến Bang chua xót, bước lên ôm lấy hai mẹ con.
Tang Du đứng cách bọn họ không xa, trơ trọi một mình…
Tâm trạng Thẩm Hòa Bình ngổn ngang trăm mối, ông không ngờ Tang Du lại cứng rắn như vậy, đồng thời, ông lại vô cùng tán thưởng tính cách của cô.
Ân oán rõ ràng, lại có thủ đoạn, nhà họ Thẩm có cô con dâu này là phúc khí.
Ông bước lên, nhẹ nhàng vỗ vai Tang Du.
“Con không sao đâu cha chồng.” Tang Du miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cô bước chậm đến trước bàn, cầm bút tự tay viết giấy cắt đứt quan hệ.
Trên giấy cắt đứt quan hệ viết rành rành: nhà họ Tang không chịu tiễn con nuôi đi, trong lòng con gái ruột bất bình, hai bên tự nguyện cắt đứt quan hệ thân thuộc. Sau này, cha mẹ nhà họ Tang sinh lão bệnh tử đều do Tang Kiều chịu trách nhiệm, không còn quan hệ gì với Tang Du nữa.
Viết xong, Tang Du đưa giấy cắt đứt quan hệ cho các vị trưởng bối.
Mấy vị trưởng bối thở dài, ký tên.
Thẩm Hòa Bình cũng bước lên ký tên của mình, tỏ rõ thái độ muốn chống lưng cho Tang Du.
Từ giờ phút này, Tang Du không còn là con gái của nhà họ Tang, mà là con dâu trưởng của nhà họ Thẩm ông.
Tang Kiến Bang và Đổng Quế Cần, Tang Kiều, cũng đều đã ký tên dưới sự ép buộc của Tang Du.
Tang Du cất kỹ giấy cắt đứt quan hệ: “Cha chồng, chúng ta đi thôi.”
“Được.” Thẩm Hòa Bình lên tiếng, quay đầu nhìn Tang Kiến Bang một cái, dẫn Tang Du rời đi.
Tang Du bước ra khỏi từ đường không thèm ngoảnh đầu lại.
Tang Kiến Bang và Đổng Quế Cần vô thức đuổi theo hai bước về phía trước, bọn họ biết, sau ngày hôm nay, Tang Du thật sự sẽ không nhận bọn họ nữa.
Trước kia cho dù bọn họ không coi trọng Tang Du, Tang Du cũng là máu mủ của bọn họ.
Giờ đây…
Mọi sự lưu luyến và buồn bã của hai người đều trào dâng.
“Cha mẹ.” Tang Kiều đuổi theo hai bước liền ngã nhào xuống đất.
Bước chân Tang Kiến Bang và Đổng Quế Cần khựng lại, bọn họ vẫn xoay người quay lại đỡ Tang Kiều dậy…
Tang Du đi đến trước cửa nhà họ Tang.
Nhìn hoa tử đằng leo bên cạnh cánh cửa lớn dày nặng, mùa này đang nở rộ.
Tang Du không chút lưu luyến, cùng Thẩm Hòa Bình lên xe.