Khi trở ra, cả người gầy sọp đi mười mấy cân, dáng vẻ tiều tụy.
Sau đó ông ấy dồn hết tâm sức cho sự nghiệp, họ đều tưởng rằng dần dần Thẩm Trường An sẽ buông bỏ được.
Kết quả là mười mấy năm đã trôi qua…
Thẩm Trường An vẫn đều đặn đi viếng mộ cô gái đó hàng năm, chăm sóc cha mẹ cô ấy. Ngay cả khi cha mẹ cô ấy mấy lần đề nghị giới thiệu phụ nữ cho ông ấy, Thẩm Trường An đều từ chối.
Ông ấy chỉ nói một mình cũng tốt, nhà anh cả và anh hai đều có con trai, sau này già rồi thì cứ tùy tiện đến nhà đứa cháu nào đó mà ở.
Thấy ông ấy kiên quyết thì không ai khuyên bảo thêm nữa.
Nhưng làm anh em, sao có thể không đau lòng cho anh được.
“Anh ba, anh là người nghiên cứu kỹ thuật, hay là anh cứ đến nhà máy của em làm cố vấn kỹ thuật để chuyển tiếp một thời gian đi.” Thẩm Hưng Bang nói.
Hiện giờ các vị trí ở trường đại học đều đã đủ người, ở Kinh Thành, Thẩm Trường An là hiệu trưởng nhưng đến tỉnh Nam thì không thể làm hiệu trưởng được.
Nếu thật sự đi, đối phương cũng sẽ ở trạng thái đề phòng Thẩm Trường An.
Thẩm Hưng Bang không muốn anh ba mình phải khó chịu, việc đào tạo kỹ thuật ở nhà máy của họ vừa mới bắt đầu, do các công nhân cũ dẫn dắt công nhân mới.
Nhưng trình độ văn hóa của công nhân có hạn, việc giảng dạy vẫn còn chút khó khăn, anh ba ông ấy học vật lý, rất đúng chuyên môn với nhà máy cơ khí của họ.
Càng nghĩ, Thẩm Hưng Bang càng thấy khả thi.
Thẩm Trường An mỉm cười: “Được thôi, nghe theo sự sắp xếp của Giám đốc Thẩm nhà chúng ta.”
Thẩm Hòa Bình cũng cười theo: “Chú năm phải chăm sóc chú ba cho tốt đấy.”
“Anh yên tâm đi, anh hai.” Thẩm Hưng Bang vỗ ngực cam đoan.
Thẩm Ninh thấy sắc mặt Thẩm Hòa Bình càng lúc càng khó coi, quan tâm hỏi: “Anh hai, bệnh của anh rốt cuộc là thế nào?”
“Để anh nói cho.” Thẩm Kiến Quân lên tiếng, kể lại đơn giản chuyện hai viên thuốc đó cho các em nghe.
“Không phải là không nói được, mà là vừa rồi A Du châm cứu mới nói được sao?” Thẩm Ninh hỏi.
Lúc này Khương Uyển Duyệt mới biết thì ra mình chỉ là một phen hú vía, hốc mắt bà vì tủi thân mà lại đỏ lên, bà cảm thấy chồng mình không tin tưởng mình…
“Uyển Duyệt, không phải tôi không tin bà, tình cảm bà dành cho tôi sâu đậm thế nào tôi rõ nhất, nhưng tôi không dám báo trước cho bà, tôi sợ phản ứng của bà sẽ lộ sơ hở. Xin lỗi bà, sau này bà muốn đánh muốn phạt thế nào tôi cũng chịu.” Thẩm Hòa Bình nắm lấy tay Khương Uyển Duyệt, trịnh trọng nói.
Dĩ nhiên là Khương Uyển Duyệt tủi thân, khó chịu và không thoải mái trong lòng nhưng bà cũng có thể thấu hiểu, ai nấy đều thấy rõ tình cảm giữa bà và Thẩm Hòa Bình.
Nếu bà biết là giả thì thật sự sẽ không đau buồn đến chết đi sống lại như vậy.
Nhưng chắc chắn bà vẫn sẽ tính sổ với Thẩm Hòa Bình sau!
Thẩm Kiến Quân cũng an ủi Khương Uyển Duyệt vài câu.
“Uyển Duyệt, nếu bà không quyết định được chuyện trong nhà thì cứ hỏi A Du.” Thẩm Hòa Bình dặn dò một câu.
Khương Uyển Duyệt gật đầu.
“Mọi người ra ngoài ngồi một lát đi, anh và Hòa Bình nói chuyện riêng một chút.” Thẩm Kiến Quân mở lời.