Đến nội dung chính

Chương 49

admin 627 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào Thẩm Hòa Bình.

Khương Uyển Duyệt đưa ly nước ở đầu giường cho Thẩm Hòa Bình, Thẩm Hòa Bình uống một ngụm nước lớn rồi mới bắt đầu lên tiếng.

“Anh cả, chú ba, em tư, chú năm, Uyển Duyệt.” Thẩm Hòa Bình chậm rãi nói: “Tiếp theo đây, tình hình có thể sẽ có biến động lớn.”

Thẩm Hòa Bình nói sơ qua việc mình mượn bệnh tình để nghỉ hưu rời đi nhằm bảo toàn bản thân.

“Nghiêm trọng đến mức đó sao?” Thẩm Hưng Bang hỏi.

“Anh đã cảm nhận được những biến động từ bên trong rồi. Anh cả, chú ba, bên phía hai người chắc cũng nhận ra rồi chứ.” Thẩm Hòa Bình nói.

Thẩm Trường An gật đầu: “Gần đây cục diện ở Kinh Thành quả thật có chút chấn động.”

“Bên phía anh cũng vậy, suy nghĩ của một số đồng chí cũ cũng có chút…” Thẩm Kiến Quân nhíu mày nói.
Vẻ mặt Thẩm Ninh nghiêm trọng, chồng bà cũng là sĩ quan quân đội, ít nhiều cũng biết một số chuyện, chẳng lẽ thật sự nghiêm trọng đến mức phải lánh nạn sao?

“Chú ba, nếu cục diện không ổn thì chú hãy đến tỉnh Nam cùng với chú năm, rời khỏi Kinh Thành. Dù có biến động thì ở đó cũng sẽ tương đối bình ổn hơn.” Thẩm Hòa Bình nói.

Thẩm Trường An cau mày suy nghĩ.

“Anh cả, anh có chuẩn bị gì không?” Thẩm Hòa Bình tiếp tục hỏi.

“Khi phát hiện có điểm bất thường, anh và mấy ông bạn già đã liên lạc trước rồi. Nhưng cụ thể sóng gió lớn đến mức nào thì bọn anh cũng không lường trước được.” Thẩm Kiến Quân nói.

Vẻ mặt Thẩm Hòa Bình nghiêm nghị.

“Hiện giờ tình hình thế giới cũng không yên ổn, chúng ta là lực lượng dự bị quan trọng, có thể chi viện cho tiền tuyến bất cứ lúc nào.”
“Chỉ cần không phạm phải chuyện gì để người ta chỉ trích thì chắc anh và em tư sẽ không sao.” Thẩm Kiến Quân an ủi Thẩm Hòa Bình.

“Anh cả, không hiểu sao em luôn cảm thấy chuyện lần này sẽ vượt ngoài dự tính của chúng ta. Không chỉ bản thân không được phạm sai lầm mà còn phải đề phòng một chút.” Thẩm Hòa Bình nói.

Thẩm Kiến Quân gật đầu: “Anh biết rồi. Chú cứ thế mà lui về, có cam tâm không?”

Thẩm Hòa Bình cười khổ: “Tình hình của Trắc Nam hiện giờ như vậy, em không thể để bản thân xảy ra chuyện được.”

Thẩm Trường An ngước mắt: “Anh hai, thật sự sẽ xảy ra loạn lạc sao? Em cứ nghĩ cũng chỉ là náo động một chút thôi, những năm nay vốn dĩ vẫn luôn không yên ổn mà.”

“Không chắc chắn, chỉ là trực giác của anh thôi. Anh muốn lấy an toàn làm trọng, hy vọng các chú cũng vậy.” Thẩm Hòa Bình nói.
Thẩm Trường An nhìn Thẩm Kiến Quân, lại nhìn sang Thẩm Hưng Bang: “Em nghe lời anh hai, em sẽ chuyển công tác đến tỉnh Nam, dù sao em cũng chỉ có một thân một mình.”

Trong lòng Thẩm Hưng Bang lại dâng lên một nỗi xót xa.

Thẩm Trường An từng có một người tâm đầu ý hợp, là một đồng chí công an vô cùng ưu tú.

Chỉ là sau đó, người ấy đã hy sinh.

Khi đó Thẩm Trường An mới hai mươi hai tuổi, Thẩm Hưng Bang cũng vẫn còn ở Kinh Thành chứ chưa đi nhậm chức ở tỉnh Nam.

Thẩm Trường An ngồi lặng lẽ trong linh đường suốt một ngày một đêm, không rơi một giọt nước mắt. Về đến nhà, ông ấy tự nhốt mình trong phòng một tuần lễ.