Đến nội dung chính

Chương 41

admin 630 Chữ Cài Đặt

Ý hay, cứ vui vẻ quyết định vậy đi.

Tang Du bước những bước chân nhanh nhẹn đến văn phòng bác sĩ trước, lấy thuốc xong, đi thẳng đến khu nội trú…

Tang Du chẳng cần hỏi thăm, khu nội trú chỉ lớn chừng đó, đi vài bước đã tìm thấy phòng bệnh của Tang Kiến Bang.

Tang Du thả nhẹ bước chân.

Trong phòng bệnh, Tang Kiến Bang thở ngắn than dài.

“Quế Cần, bà đừng đi tới đi lui nữa, nhìn mà phát phiền.”

“Lão gia.” Đổng Quế Cần gọi.

Tang Kiến Bang lập tức cảnh giác: “Không phải đã bảo ở bên ngoài bà phải chú ý một chút sao?”

“Ôi dào, Kiến Bang, chẳng qua là tôi nhất thời sốt ruột thôi mà. Ông nói xem bây giờ nhà chúng ta thành ra thế này thì phải làm sao?” Đổng Quế Cần giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt.

“Còn có thể làm sao? Tìm Tang Du.” Tang Kiến Bang trầm giọng nói.

Đổng Quế Cần ngẩn người.
Tang Du đứng ở cửa cũng ngẩn người.

Làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì vậy hả, đã đăng báo đoạn tuyệt quan hệ rồi, đã trở mặt thành thù rồi, sao vẫn còn có thể nhớ thương cô được nhỉ?

“Tìm nó làm gì? Nó đã đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta rồi, còn đăng báo nữa, lúc đó làm ầm ĩ khó coi như vậy, với tính khí của con khốn đó, chúng ta có đến cũng chỉ tự chuốc lấy nhục nhã.”

Đổng Quế Cần đã nói thay tiếng lòng của Tang Du.

Đúng!

Tang Du cũng muốn biết có phải đầu óc Tang Kiến Bang bị chuột rút rồi không.

“Bà thì biết cái gì, Tang Du đã lấy đi của chúng ta bao nhiêu tiền. Bây giờ nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, không tìm nó thì tìm ai.” Tang Kiến Bang nghiến răng nghiến lợi nói.

Vừa nghĩ đến việc Tang Du ép họ đưa cho cô bao nhiêu tiền, mà tài sản còn lại của họ đều bị trộm mất!
Tuy rằng không có bằng chứng xác thực nhưng Tang Kiến Bang cảm thấy việc trong nhà bị mất trộm không thể không liên quan đến Tang Du.

“Tiền của Tang Du không phải đều quyên góp rồi sao?” Đổng Quế Cần khó hiểu hỏi.

“Làm sao có thể, đồ đàn bà ngu ngốc! Thẩm Hòa Bình là một con cáo già, tâm nhãn của Tang Du cũng nhiều như cái sàng vậy, làm sao bọn họ có thể quyên góp hết toàn bộ tài sản được.” Tang Kiến Bang nghiến răng nghiến lợi.

“Ý của ông là bọn họ giữ lại cho mình không ít tiền.” Mắt Đổng Quế Cần sáng lên, những thứ tiền đó đều là của nhà bọn họ!

Nếu đã không quyên góp hết, vậy thì nên trả lại cho bọn họ chứ!

Tiếp đó Đổng Quế Cần nghĩ đến điều gì, bà ta vội vàng lên tiếng: “Nhưng mà Tang Du hoàn toàn không thể trả lại tiền cho chúng ta, tuy Thẩm Hòa Bình đã không xong rồi nhưng chúng ta cũng vẫn không động vào nó được đâu.”
“Hừ, chúng ta không động vào được nhưng có người làm được.” Trong mắt Tang Kiến Bang lóe lên tia sáng lạnh lùng.

“Ai vậy?” Đổng Quế Cần tò mò hỏi.

Tang Du: [Ai vậy? Tò mò quá đi.]

Nhưng Tang Kiến Bang không nói.

“Được rồi, đừng hỏi nữa, đi rót cho tôi ly nước, tôi khát rồi.” Tang Kiến Bang xua tay, chuyện đã sắp thành, ông ta không chắc chắn vào lúc mấu chốt Đổng Quế Cần có thể tỉnh táo hay không.

“Cái ông này, nói chuyện nửa chừng, thật là.” Đổng Quế Cần lẩm bẩm vài câu, liền đứng dậy đi rót nước.

Tang Du: [Nói chuyện nửa chừng, đi vệ sinh không có giấy!]