Đến nội dung chính

Chương 40

admin 630 Chữ Cài Đặt

Khương Uyển Duyệt nhẹ nhàng đắp chăn cho ông, ánh mắt từ hoảng sợ lo âu trước đây đã biến thành dịu dàng như nước.

Thật ra chỉ cần cả nhà ở bên nhau, không có gì là không thể vượt qua.

A Du nói đúng, biết đâu chẳng bao lâu nữa, chồng bà sẽ khỏe lại, con trai cũng có thể tỉnh lại.

Ngày hôm sau, Khương Uyển Duyệt đích thân gọi điện cho Trần Khải Chính, nhờ ông ấy giúp giải quyết vấn đề máy sưởi.

Huyện Nhạc nằm ở phía nam, mùa đông chỉ kéo dài hai tháng nhưng năm nào cũng có tuyết rơi.

Hai tháng này không có thiết bị sưởi ấm cũng rất khó chịu.

Trần Khải Chính lập tức đồng ý, đừng nói Thẩm Trắc Nam bị thương khi làm nhiệm vụ, chỉ riêng cấp bậc của Thẩm Hòa Bình, dù ông đã về hưu vì bệnh, tổ chức cũng nhất định sẽ chăm lo.

“Chị dâu, chắc chắn tôi sẽ tìm được máy sưởi và lò hơi. Nếu gấp thì có lẽ là hàng thải loại. Nếu không gấp thì chúng ta đợi hàng sản xuất mới.”
“Gấp lắm, dùng hàng thải loại cũng được, đến lúc đó nhờ các chú thợ sửa lại cho tốt, chúng tôi sẽ trả tiền mua như bình thường.” Khương Uyển Duyệt nói.

Bà biết rõ, chờ đợi là một việc không có thời gian xác định, chỉ là nhà mình dùng, đồ dùng tốt là được, cũ mới không quan trọng.

“Cái này chị cứ yên tâm, chắc chắn là dùng được. Tôi sẽ sắp xếp ngay, cố gắng khi nhà chị sửa xong thì đồ cũng được đưa đến, lúc đó sẽ cho thợ qua lắp đặt và điều chỉnh.” Trần Khải Chính đảm bảo.

“Cảm ơn Thị trưởng Trần.”

“Chị dâu, nói vậy là khách sáo quá rồi.”

Hai người khách sáo vài câu rồi cúp máy.

Tang Du và Khương Uyển Duyệt bắt đầu bận rộn, vừa thu dọn đồ đạc, vừa mua sắm.

Thư ký Chu giúp mua một ít.

Tang Du cảm thấy vẫn nên mua thêm ít thuốc để dự trữ, cô tự đến bệnh viện.
Tang Du đã hẹn gặp bác sĩ của Thẩm Hòa Bình, ông ấy có thể kê cho cô một số loại thuốc tây thông dụng.

Bệnh viện.

Tang Du vừa đi đến cổng, đang định bước vào thì thấy Tang Kiều mặt đầy giận dữ đi ra.

Hai người chạm mặt nhau.

Tang Du khẽ nhướng mày, sao bỗng nhiên tâm trạng cô lại vui vẻ thế này nhỉ?

Thật sự không phải là hóng chuyện không chê chuyện lớn, đơn thuần chỉ là do thời tiết đẹp, không khí trong lành…

“Tang Du, có phải cô đến xem nhà tôi náo nhiệt không!” Tang Kiều dừng lại trước mặt Tang Du, mắt trợn trừng nhưng giọng nói lại cố ý hạ thấp mấy phần.

Tang Du lùi lại một bước, kiên quyết giữ khoảng cách với người có vấn đề về não.

“Nhà cô có chuyện gì náo nhiệt để xem à, nói ra cho tôi vui với.”

“Cô!” Tang Kiều trừng mắt nhìn Tang Du, đột nhiên nhớ ra chuyện trong nhà họ chưa hề tiết lộ ra ngoài.
Tang Du không thể nào biết được.

Tang Kiều hít sâu một hơi, ở trước mặt Tang Du, cảm xúc của cô ta luôn không thể kiểm soát, quả nhiên, Tang Du khắc cô ta!

“Tang Du, để tôi xem sau này cô sống ra sao, chúng ta cứ chờ xem!” Tang Kiều ném lại một câu độc địa rồi sải bước rời đi.

Tang Du nhún vai, kẻ hèn mới chỉ biết võ mồm.

Nhưng mà Tang Du lại tò mò, Tang Kiều đến bệnh viện là ai nhập viện vậy?

Tang Kiến Bang hay là Đổng Quế Cần?

Hay là đợi cô lấy thuốc xong, tiện thể đi xem náo nhiệt một chút?