Lúc này Tang Du mới thỏa mãn rời khỏi nhà họ Tang, còn về phần sáng mai người nhà họ Tang phát hiện trong nhà bị trộm sẽ có phản ứng gì, Tang Du không quan tâm.
Đương nhiên, Tang Du cũng không dồn ép đến đường cùng, số tài sản cô để lại vẫn đủ cho người nhà họ Tang duy trì cuộc sống bình thường.
Tang Du không chút gánh nặng tâm lý, đi thẳng đến chợ đen Hải Thành.
Lúc này đang vào thời điểm chợ đen náo nhiệt nhất, mọi người đều hạ thấp giọng nói chuyện, kết hợp với ánh đèn lờ mờ, tạo nên một cảm giác quỷ dị khó tả.
Tang Du che mặt, vừa đến gần, đã bị một người đàn ông trẻ tuổi đưa tay cản lại.
“Mua hay bán?”
“Mua.”
“Một hào.”
Tang Du đưa tiền qua, người đàn ông lập tức lùi lại một bước.
Tang Du bước vào trong.
Hải Thành quả không hổ là thành phố lớn, chợ đen cũng lớn hơn những thành phố bình thường rất nhiều, đồ đạc cũng đầy đủ, chỉ cần có tiền, về cơ bản những thứ cần thiết đều có thể mua được.
Tang Du biết những thứ cô muốn mua phải tìm người quản lý của chợ đen.
Tang Du chuẩn bị đi dạo một vòng trước, thời đại của cô mua cái gì cũng tiện, thậm chí không cần ra khỏi cửa cũng có thể mua được tất cả những thứ muốn mua.
Cho nên cuộc sống ở đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ với cô.
Chợ đen Hải Thành rất lớn, bán đủ mọi thứ trên đời. Tâm trạng Tang Du khá tốt, mang theo vài phần ung dung như đang dạo bước trong sân nhà.
Đi một vòng, xác định được một số thứ mình muốn mua, Tang Du mới xoay người đi tìm người đứng gác cảnh giới của chợ đen.
Tang Du đi đến trước mặt chàng trai, khẽ lên tiếng…
“Tôi muốn mua súng.” Giọng Tang Du không lớn nhưng lại khiến gã đàn em canh gác sợ đến biến sắc.
Anh ta cảnh giác nhìn Tang Du.
“Sao thế, không có à?” Tang Du hỏi.
Gã đàn em ho khẽ hai tiếng: “Cô mua thứ đó làm gì?”
“Đừng quan tâm, anh chỉ cần nói cho tôi biết giá bao nhiêu.” Tang Du nói.
Gã đàn em do dự một lúc: “Cô đi theo tôi.”
Tang Du đi theo gã đàn em, rẽ mấy lần rồi đi vào một con hẻm, đến sân trong cùng, gã đàn em gõ cửa.
Cửa sân mở ra rất nhanh.
“Anh Ngũ, cô em này muốn mua súng.” Gã đàn em nói nhỏ.
Anh Ngũ ngẩng đầu đánh giá Tang Du. Tang Du đeo khẩu trang, mũ cũng kéo rất thấp, hoàn toàn không nhìn rõ mặt nhưng khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh.
Anh Ngũ chắc chắn người này không đơn giản.
“Có cần đạn không?”
“Cần năm mươi viên, hai khẩu súng.” Tang Du nói.
“Hai thỏi vàng nhỏ.” Anh Ngũ ra giá.
“Được, khi nào giao hàng?” Tang Du hỏi.
“Tối mai giờ này, cô đến sân này tìm tôi, một tay giao tiền, một tay giao hàng.”
“Được.”
Hai người trao đổi xong, Tang Du xoay người rời đi, quay lại chợ đen.
Anh Ngũ liếc nhìn gã đàn em, gã đàn em hiểu ý, liền lặng lẽ bám theo sau Tang Du.
Tang Du biết có cái đuôi bám theo sau, dù sao cô cũng đang ở chợ đen, muốn theo thì cứ theo thôi.
Dòng suy nghĩ của cô lan man, họ sắp về quê, đương nhiên trang phục cũng phải giống dân làng.
Sườn xám, váy vóc các thứ của Khương Uyển Duyệt đều không hợp, cần phải thay đồ mới.
Bộ Tôn Trung Sơn và áo sơ mi của Thẩm Hòa Bình cũng phải đổi.