“Ừm, mẹ giữ lại một chút dùng hàng ngày, số còn lại con cất đi.” Khương Uyển Duyệt tìm ra một ít tiền và tem phiếu nhét vào túi áo mình, số còn lại gói ghém cẩn thận rồi đưa hết cho Tang Du.
Tang Du: [Không thiếu chút này, cất đi vậy.]
“Hai chiếc rương này khá nặng, con có xách nổi không?” Khương Uyển Duyệt thử xách rương một cái nhưng không nhúc nhích.
“Nổi ạ.” Tang Du nhẹ nhàng nhấc hai chiếc rương lên: “Từ nhỏ con đã làm việc, có cả một thân sức lực.”
Khương Uyển Duyệt xót xa nhìn Tang Du, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: “Vất vả cho con rồi, A Du. Nhất định phải chú ý an toàn.”
“Vâng, mẹ yên tâm đi.” Tang Du cười ấm áp với Khương Uyển Duyệt, xách hai chiếc rương ra khỏi cửa, quyết đoán khóa cửa phòng lại, lúc này mới rời đi từ sân sau.
Khương Uyển Duyệt nằm trên giường, có lẽ là quá mệt mỏi, vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, kết quả rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Tang Du ra khỏi nhà, nhìn quanh bốn phía xác định không có ai, lập tức cất hai chiếc rương và chiếc túi nhỏ đựng tiền cùng tem phiếu vào trong không gian.
Không có nơi nào an toàn hơn không gian.
Cô xoay bước đi thẳng đến nhà họ Tang.
Hôm nay người nhà họ Tang đã tìm tới tận cửa gây sự, đáng đời bị mất của.
Nhà họ Tang.
Tang Du lặng lẽ trèo tường vào từ sân sau.
Dù sao nguyên chủ cũng sống ở nhà họ Tang nửa năm nên cũng rất hiểu rõ về nhà họ Tang.
Tang Du dựa theo ký ức của nguyên chủ, rất nhanh đã mò đến thư phòng của Tang Kiến Bang.
Lúc này cả nhà Tang Kiến Bang đã ngủ.
Tang Du cẩn thận mò mẫm trong thư phòng, nhanh chóng tìm được lối vào mật thất.
Bước vào mật thất, mắt Tang Du lại sáng rực lên.
Trong mật thất có một bức tường gạch vàng.
Nụ cười trên khóe môi Tang Du hoàn toàn không nén lại được, cô lập tức tiến lên giơ tay chạm vào bức tường gạch vàng, trong nháy mắt bức tường gạch vàng đã được thu vào không gian.
Đồng thời, một tiếng tít thông báo vang lên.
Trước mắt Tang Du xuất hiện màn hình ánh sáng.
Màn hình ánh sáng: [Chúc mừng ký chủ mở khóa thành công Không gian cấp 1, diện tích sử dụng tăng lên thành 30 mét vuông.]
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ: [Không gian cấp một kiêm cả chức năng lưu trữ và giữ tươi.]
Đôi mắt Tang Du sáng lên. Chẳng lẽ không gian này nhận diện tiền tài, cô cất càng nhiều tiền thì nó càng cao cấp hơn, giống hệt như ngân hàng phân chia khách hàng phổ thông và khách hàng VVVVIP.
Tang Du gạt đi suy nghĩ trong đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, nếu diện tích không gian đã tăng lên, đồ cô có thể lấy cũng nhiều hơn!
Hành động thôi.
Tang Du càn quét sạch sành sanh tất cả mọi thứ trong mật thất, chỉ chừa lại đồ nội thất.
Tranh chữ danh họa, lấy.
Đồ cổ ngọc thạch, lấy.
Châu báu trang sức, lấy.
Tang Du nhìn thời gian một chút, còn sớm chán, ngoài mật thất này ra, còn rất nhiều nơi có thể đi dạo.
Tang Du dựa trên nguyên tắc đã đến thì phải tận dụng, đi dạo khắp nhà họ Tang một vòng.
Bởi vì chứa quá nhiều đồ, không gian lại nâng cấp cho cô thêm một lần.
Vẫn là Không gian cấp 1 nhưng diện tích sử dụng đã tăng lên thành 50 mét vuông.
Chứa xong những đồ vật có giá trị của nhà họ Tang ngoại trừ đồ nội thất, vẫn còn thừa chừng 20 mét vuông.