Cô ta đứng trong bếp, nhìn thấy dưới đáy nồi vẫn còn dính chút canh trứng cạo chưa sạch bèn vét ra. Tiện tay lấy luôn chút đường đỏ vương vãi trên thớt bỏ vào bát nước ngoáy vài cái. Tuy đang đói rã họng nhưng nhìn bát nước lóng lánh mỡ màng, cô ta vẫn hơi chê.
“Hai đứa uống đi, chị không đói.”
Triệu Thanh Thanh và Triệu Lam Lam cảm động nhìn chị cả một lúc rồi mới nhận lấy bát, tranh nhau uống ừng ực.
Bên trong phòng ngủ.
Vu Lệ Lệ húp sạch bát canh trứng, trên người vẫn bủn rủn chân tay, đầu óc thì choáng váng mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
Triệu Phương Tùng lấy chăn đắp cẩn thận cho vợ.
Bà Triệu liếc xéo đứa con dâu một cái rồi lạnh lùng tuyên bố: “Tao nói trước cho chúng mày biết, đứa con thứ tư này nhà ta không nuôi được đâu.”
Nghe câu này, Vu Lệ Lệ bỗng tỉnh cả ngủ, lập tức đưa mắt nhìn chồng.
“Tất cả nghe theo sự sắp xếp của mẹ.”
Triệu Phương Tùng cũng khao khát có con trai, chẳng ai muốn làm kẻ tuyệt tự, huống hồ nhà họ Triệu đến đời anh ta chỉ có mỗi một người nối dõi.
“Vâng, con cũng nghe mẹ, chỉ cần mẹ thấy vui là được ạ.”
Thấy con trai đồng ý, trong lòng bà Triệu mới thấy thoải mái hơn chút.
“Được, chuyện này cứ để tao lo. Cứ nói là khó sinh, coi như đứa bé này chưa từng tồn tại.”
Triệu Phương Tùng gật đầu lia lịa. Từ đầu tới cuối, anh ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đứa bé ra sao.
Bà Triệu vẫn ôm chặt đứa bé sơ sinh. Không hiểu sao sau khi đưa ra quyết định tàn nhẫn này, tim bà ta lại đập thình thịch, đập nhanh khác thường. Bà ta cúi xuống nhìn, đứa trẻ vốn dĩ đang ngủ bỗng mở to đôi mắt đen láy, tròn xoe tĩnh lặng nhìn bà ta. Bà Triệu giật thót mình vội ngẩng phắt đầu lên, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Bà ta sợ nhìn lâu sẽ mềm lòng.
Đợi đến khi trời nhá nhem tối, bà Triệu lén lút ôm đứa bé lẻn ra khỏi nhà.
Từ dưới bếp nghe thấy tiếng động mở cửa, Triệu Loan Loan lén ló đầu ra ngoài nhìn ngó. Cô ta chợt hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đứa em gái này bị mang vứt đi!
Trong lòng cô ta ngổn ngang trăm mối. Cô ta vừa mới xác định được hiện tại đang là năm bao nhiêu, nguyên chủ năm nay đã tám tuổi mà vẫn chưa được đi học ngày nào, thật sự thê thảm. Nhìn hai đứa em gái nhem nhuốc bẩn thỉu, cô ta cũng thấy hơi gai mắt. Dựa vào vô vàn kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, cô ta suy đoán mình xuyên vào đây chắc chắn để làm nữ chính. Nhớ đến nữ chính nguyên tác, cô ta hưng phấn xoa tay, thời đại rực rỡ này chắc chắn thuộc về cô ta rồi.