Đến nội dung chính

Chương 2

admin 515 Chữ Cài Đặt

“Mẹ ơi, con pha xong bát canh trứng đường rồi đây.” Tiếng Triệu Phương Tùng vọng vào. Anh ta vừa xuống bếp pha canh trứng đường. Nhà có người mang thai nên trứng gà đều được chắt bóp để dành, đợi vợ sinh xong ở cữ mới dám mang ra dùng.

Nghe tiếng con trai gọi, bà Triệu mới ngẩng đầu lên. Chút tâm trạng tốt đẹp vừa lóe lên đã tắt ngấm. Nhìn bát canh trứng trên tay con trai, bà ta bực dọc xua tay: “Bưng đi, bưng đi! Ăn uống cái nỗi gì? Đẻ đến đứa con trai cũng chẳng xong, định chọc tức chết cái thân già này hả?”

Triệu Phương Tùng vốn là một người đàn ông thật thà, sợ mẹ nhưng cũng sợ vợ. Tuy nhiên, cán cân trong lòng anh ta đã sớm nghiêng về bên vợ rồi. Nhìn người vợ đã sinh cho mình mấy đứa con đang nằm trên giường, anh ta vẫn bê bát canh trứng đứng cạnh mẹ, cất giọng lấy lòng: “Mẹ xem, bát canh trứng này con lỡ pha xong mất rồi, không cho Lệ Lệ ăn thì ai ăn được bây giờ? Hơn nữa, cô ấy không bồi bổ thân thể cho khỏe lại thì lấy sức đâu mà sinh cháu trai cho mẹ, mẹ bảo có đúng không?”
Nghe con trai nói còn phải dựa vào con dâu để sinh cháu đích tôn, bà Triệu liếc nhìn Vu Lệ Lệ trên giường rồi hứ một tiếng không nói thêm lời nào, coi như đã ngầm đồng ý.

Thấy mẹ xuôi xuôi, Triệu Phương Tùng vội bưng bát canh trứng đến cạnh vợ, đặt lên chiếc bàn bên cạnh rồi đỡ Vu Lệ Lệ ngồi dậy.

Trên mặt Vu Lệ Lệ vẫn còn đọng nước mắt, nhưng nhìn bát canh trứng thơm phức, cô ta cũng thèm nhỏ dãi.

Bà Triệu nhìn con dâu thản nhiên húp canh trứng sột soạt, rồi lại liếc mắt ra cửa thấy một dãy ba đứa cháu gái đang đứng lố nhố, trong lòng bà ta bực bội vô cùng. Cả cái nhà này chỉ có mỗi con trai bà ta là sức dài vai rộng, làm lụng kiếm được công điểm tối đa, còn bà ta cố lắm cũng chỉ được tám công điểm. Miệng ăn núi lở, nhà lại chẳng phải công nhân thành phố được nhận lương nhà nước. Hơn nữa, sau này có cháu trai rồi, còn phải dành dụm tiền cho cháu đi học, xây nhà, cưới vợ, cái gì mà chẳng cần đến tiền.
Vu Lệ Lệ cúi đầu thận trọng húp từng hớp canh trứng. Bên trong còn được pha thêm đường đỏ ngọt lịm, ngon hết sẩy.

Ngoài cửa, ba cô con gái đang bám tay vào bậu cửa sổ nhìn vào, đứa nào đứa nấy không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực.

“Chị cả ơi, em cũng muốn ăn, tối nay em vẫn chưa được ăn no.” Đứa thứ ba – Triệu Lam Lam năm nay mới ba tuổi cất giọng non nớt. Cô bé sinh năm 1965, tính đến nay là năm 1968.