Khu tập thể xưởng dệt vào buổi sáng vô cùng náo nhiệt. Các công nhân đang vội vàng chuẩn bị đi làm ca sáng, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân vang lên khắp con đường nhỏ.
Nhìn thấy gia đình họ Lâm hùng hổ dẫn theo một cô gái nhỏ vừa mất cha mẹ đi giữa trời đông giá rét, không ít hàng xóm tò mò quay đầu nhìn lại.
Bác gái họ Trần lúc này đang xách giỏ đi chợ, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhíu chặt mày. Bà bước nhanh tới ngăn lại:
“Này, mấy người định đưa Tuệ Tuệ đi đâu vậy? Con bé vừa mất ba mẹ, sức khỏe còn yếu, sao các người lại lôi nó đi xềnh xệch như thế?”
Vương Thúy lập tức chống nạnh, trừng mắt đáp trả:
“Chuyện nhà tôi liên quan gì đến bà?”
“Chúng tôi đưa cháu nó lên xưởng dệt để lo liệu nốt chuyện hậu sự và công việc của ba mẹ nó. Bà bớt lo chuyện bao đồng đi!”
Bác gái Trần tức đến nghẹn lời, đang định lên tiếng trách mắng thì Lâm Tuệ đã vội vàng ngẩng đầu lên.
Cô dùng đôi mắt ngập nước, đáng thương nhìn bác gái Trần, khẽ lắc đầu, giọng nói run rẩy:
“Bác Trần… cháu không sao đâu ạ.”
“Cháu đi cùng bà nội và bác cả lên xưởng dệt… Mọi người nói sẽ sắp xếp công việc cho cháu…”
“Bác đừng cãi nhau với người nhà cháu… cháu sợ lắm…”
Nói xong, cô lại rụt cổ, lùi về phía sau lưng bà nội Lâm như một con rùa rụt đầu, biểu cảm vừa sợ hãi vừa cam chịu.
Bác gái Trần nhìn bộ dạng yếu đuối, không dám phản kháng của Lâm Tuệ thì chỉ có thể thở dài một tiếng. Bà thương cô bé mồ côi này, nhưng ngay cả bản thân con bé còn không dám đứng lên bảo vệ mình, người ngoài như bà cũng khó lòng xen vào quá sâu.
“Thôi, tùy cháu vậy.”
Bác gái Trần lắc đầu, trong giọng nói không giấu được sự thất vọng.
“Đúng là đồ bùn loãng không trát được tường.”
Nói xong, bà hậm hực quay lưng bỏ đi.
Thấy hàng xóm không thể can thiệp được nữa, đám người nhà họ Lâm càng thêm đắc ý. Lâm Đống hất hàm, mất kiên nhẫn thúc giục:
“Đi nhanh lên, con ranh kia! Lề mề cái gì?”
Lâm Tuệ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, mặc cho từng cơn gió bấc lạnh buốt tạt vào khuôn mặt.
Cô biết bác gái Trần đã thất vọng về mình.
Nhưng cô không quan tâm.
Sự yếu đuối này chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất mà cô cần lúc này.
Muốn dồn kẻ thù vào đường cùng, trước tiên phải khiến chúng leo lên đỉnh cao của sự tự mãn, nơi chúng hoàn toàn mất đi cảnh giác và không còn bất kỳ sự phòng bị nào.
Cổng xưởng dệt thành phố A đã hiện ra trước mắt. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật trong làn gió lạnh buốt của tháng mười một.
Trên bảng thông báo lớn trước cổng, một tấm băng rôn đỏ rực nổi bật với dòng chữ: “Hoan nghênh thanh niên trí thức hăng hái lên núi xuống biển, xây dựng nông thôn mới”.
Lâm Tuệ ngước nhìn dòng chữ ấy, đôi mắt bình tĩnh nhưng sắc bén, tựa như một lưỡi dao vừa được mài giũa sáng loáng.
Bà nội, bác cả, bác gái cả, anh họ…
Các người muốn cướp đoạt tất cả những gì thuộc về tôi? Được thôi.
Hôm nay, ngay tại chính cái xưởng dệt này, trước mặt toàn bộ lãnh đạo và công nhân, tôi sẽ khiến các người nếm thử cảm giác bị chính lòng tham của mình phản phệ.
Vở kịch lớn… bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Bầu trời thành phố A vào buổi sáng tháng mười một phủ một màu xám xịt, nặng nề như đè ép xuống mặt đất. Gió bấc gào thét từng cơn, cuốn theo những mảnh giấy vụn và lá khô lăn trên con đường nhựa lạnh lẽo.
Trong cái rét cắt da cắt thịt, từng dòng công nhân mặc đồng phục xanh lam vẫn hối hả tiến về phía cổng lớn của xưởng dệt để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Trên cao, những tấm băng rôn đỏ thắm với dòng chữ vàng rực như “Vinh quang thuộc về giai cấp công nhân – Hăng hái sản xuất xây dựng Tổ quốc” tung bay trong gió, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm đặc trưng của thời đại.
Giữa dòng người đông đúc ấy, gia đình họ Lâm nghênh ngang bước đi, dáng vẻ hùng hổ khiến không ít người phải quay đầu nhìn lại.
Đi đầu là bà nội Lâm. Bà ta chống cây gậy gỗ lê, bước từng bước đầy kiêu ngạo, bộ dạng chẳng khác nào mình mới là chủ nhân của xưởng dệt rộng lớn này.
Theo sát phía sau là Lâm Cường và Vương Thúy. Đôi mắt ti hí của Vương Thúy không ngừng đảo quanh, tham lam nhìn ngắm từng dãy nhà gạch đỏ khang trang, những khu xưởng rộng lớn cùng những chiếc xe đạp Phượng Hoàng sáng bóng dựng trong sân dành cho cán bộ.
Trong mắt bà ta, tất cả những thứ này dường như đều đã trở thành tài sản của nhà họ Lâm. Ánh mắt tham lam ấy khiến người ta có cảm giác chỉ hận không thể lập tức ôm hết mọi thứ mang về nhà.
“Mẹ ơi, cái xưởng này lớn thật đấy!”
Vương Thúy ghé sát vào tai bà nội Lâm, nhỏ giọng nhưng không giấu nổi sự kích động:
“Lát nữa lấy được tiền, mẹ nhớ nói với lãnh đạo xưởng cấp cho nhà mình một căn hộ tập thể rộng hơn nhé. Cái buồng nhỏ của thằng hai chật chội quá rồi, thằng Đống nhà mình sắp lấy vợ thành phố, sau này ở đó sao mà được?”