“Đừng khóc nữa, con bé hiện tại cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.”
Một giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo sự uy nghiêm vốn có nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ đau lòng.
“Tôi đã nhờ lão Trương bên xưởng dệt điều tra rồi. Nghe người ta nói lúc con bé ngã, hình như có thằng nhãi Triệu Vĩ ở đó. Nếu để tôi tra ra tên ranh đó dám bắt nạt con gái tôi, tôi nhất định sẽ lột da nó ra!”
Đó chính là mẹ Triệu và ba Lâm.
Lâm Duyệt lặng lẽ nghe những lời ấy, trong lòng bất giác dâng lên một dòng nước ấm áp.
Ở kiếp trước, cô là trẻ mồ côi, một mình bươn chải từ hai bàn tay trắng để xây dựng kênh ẩm thực của riêng mình. Tình thân gia đình vô điều kiện luôn là thứ cô khao khát nhưng chưa từng thực sự có được.
Thân xác này có lẽ đã kết thúc sinh mệnh, nhưng từ giờ phút này, cô chính là Lâm Duyệt.
Cô sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt, hiếu kính với ba mẹ, bù đắp những tiếc nuối mà cô gái ấy để lại.
Lâm Duyệt từ từ mở mắt, khẽ gọi:
“Ba… Mẹ…”
“Duyệt Duyệt! Con tỉnh rồi!”
Mẹ Triệu mừng rỡ kêu lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, vội vàng ôm chầm lấy cô. Bà vừa khóc vừa cuống quýt hỏi:
“Con thấy trong người thế nào rồi? Đầu còn đau không? Có buồn nôn hay khó chịu ở đâu không con?”
Ba Lâm cũng nhanh chóng bước tới. Hốc mắt người đàn ông trung niên hơi đỏ lên, bàn tay to lớn luống cuống đưa ra rồi lại thu về, nhất thời không biết nên đặt ở đâu.
“Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Để ba đi rót cho con cốc nước ấm.”
Lâm Duyệt ngoan ngoãn tựa vào lòng mẹ Triệu, cảm nhận hơi ấm xa lạ nhưng cũng vô cùng thân thuộc ấy, nhẹ giọng nói:
“Mẹ, con không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi. Con làm ba mẹ lo lắng rồi.”
Sự hiểu chuyện bất ngờ của cô khiến mẹ Triệu hơi sững sờ.
Bình thường con gái bà chỉ cần bị thương một chút là đã làm nũng, khóc lóc không thôi. Vậy mà hôm nay lại trở nên điềm đạm, ngoan ngoãn đến lạ.
Nhưng rồi bà nhanh chóng tự tìm được lý do. Có lẽ vì con bé vừa trải qua một phen kinh hãi nên tính tình mới thay đổi đôi chút. Nghĩ vậy, trong lòng bà càng thêm đau xót.
“Con có đói không? Mẹ có nấu cho con một bát mì rồi, để mẹ xuống bếp bưng lên cho con nhé.”
Mẹ Triệu lau vội nước mắt, ngay lập tức đứng dậy đi xuống bếp.
Không lâu sau, bà bưng lên một chiếc bát sành tráng men. Vừa bước vào phòng, mùi thơm nóng hổi đã lập tức xộc vào khứu giác nhạy bén của một blogger ẩm thực như Lâm Duyệt.