Đến nội dung chính

Chương 3

admin 535 Chữ Cài Đặt

“Hệ thống Ăn Dưa? Mi có chức năng gì?” Cô thử nhẩm hỏi trong đầu.

[Thưa ký chủ, Hệ thống Ăn Dưa hoạt động dựa trên việc thu thập năng lượng từ những vụ drama, xích mích, tin đồn và scandal xảy ra xung quanh ký chủ. Ký chủ “hóng” được dưa càng lớn, điểm tích lũy (Điểm Ăn Dưa) nhận được càng nhiều. Điểm này có thể dùng để đổi lấy nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc bổ, hạt giống cùng nhiều vật phẩm khác trong Cửa hàng Hệ thống.]

[Đồng thời, hệ thống tặng kèm ký chủ một Không gian trữ đồ bảo quản tĩnh có thể tích 100 mét khối. Bất kỳ vật phẩm nào được đưa vào không gian đều sẽ vĩnh viễn giữ nguyên trạng thái tại thời điểm cất giữ, không ôi thiu, không biến chất.]

[Gói quà tân thủ đã được gửi: 100 Điểm Ăn Dưa cùng một vật phẩm đặc biệt: Bao Tải Thần Kỳ.]
“Bao tải thần kỳ?”

Lâm Duyệt chớp mắt đầy tò mò, ý niệm khẽ động, ngay lập tức mở không gian ra xem xét.

Bên trong không gian rộng lớn nhưng trống rỗng, chỉ có một chiếc bao tải được dệt từ những sợi đay thô ráp đang lơ lửng giữa không trung. Chiếc bao có màu nâu xỉn, vẻ ngoài bình thường đến mức chẳng khác gì những chiếc bao đựng khoai lang thường thấy ở nông thôn.

Thế nhưng, phần giới thiệu phía dưới lại khiến khóe môi Lâm Duyệt không khỏi cong lên thành một nụ cười đầy tà khí.

[Vật phẩm: Bao Tải Thần Kỳ (công dụng: Khi trùm lên đầu mục tiêu, tự động cách âm 80% tiếng la hét. Chất liệu siêu bền, không thể bị rách hay đâm thủng, đồng thời xóa bỏ toàn bộ dấu vết vân tay và mùi hương của người sử dụng. Là vũ khí tối thượng dành cho những chuyến đi đêm đánh người.)]
“Trời ơi, hệ thống, mi đúng là tri kỷ của ta!”

Lâm Duyệt suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Ở kiếp trước, cô vốn nổi tiếng là người không thích tranh cãi, càng không thích nói nhiều, chỉ thích dùng hành động thực tế để giải quyết vấn đề.

“Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, trùm bao tải đánh gãy chân.”

Đó chính là châm ngôn sống của cô.

Có chiếc bao tải thần kỳ này, việc xử lý gã tra nam Triệu Vĩ tối nay chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Cạch.

Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Lâm Duyệt ngay lập tức thu hồi tâm trí, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như bản thân vẫn còn đang ngủ say.

Một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trán cô. Ngay sau đó là giọng nói nghẹn ngào, nức nở của một người phụ nữ:
“Duyệt Duyệt, con gái ngoan của mẹ, sao con lại ra nông nỗi này hả con? Bác sĩ nói con bị chấn động não. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết phải sống làm sao đây…”